Tuyển nữ Việt Nam có màn thể hiện tốt dù thua Australia 1-2

Nam Anh
11/03/2020 - 20:53
Tuyển nữ Việt Nam có màn thể hiện tốt dù thua Australia 1-2
Trận lượt về vòng play-off Olympic 2020 giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Australia đã kết thúc với phần thắng 2-1 nghiêng về những vị khách đến từ xứ sở Kangaroo. Dù thua, nhưng những gì mà các học trò của HLV Mai Đức Chung thể hiện là rất đáng khen ngợi.

Ở trận lượt đi cách đây 5 ngày, ĐT nữ Việt Nam đã thua ĐT nữ Australia 0-5. Trước trận lượt về, HLV Mai Đức Chung tuyên bố mục tiêu hướng tới của ĐT nữ Việt Nam là hạn chế bàn thua và quyết tâm ghi được bàn thắng. Thực tế trên sân vận động Cẩm Phả, Quảng Ninh đã chứng minh những gì mà HLV Mai Đức Chung phát biểu là hoàn toàn chính xác.

Huỳnh Như ghi bàn, nữ Việt Nam thua nữ Australia 1-2 - Ảnh 1.

Huỳnh Như ghi bàn, nữ Việt Nam thua nữ Australia 1-2

Phút 15, ĐT nữ Australia có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm một chạm chuẩn xác của Sam Kerr. Trong bàn thua này, hàng thủ của đội chủ nhà đã không ngăn được pha xuống biên của Catley và để tuyển thủ Australia dễ dàng tạt bóng bên cánh trái cho Sam Kerr lập công. Đến phút 27, Sam Kerr khôn ngoan phá bẫy việt vị rồi dọn cỗ cho Raso dễ dàng nhân đôi cách biệt cho Australia.

Dù để sớm để thủng lưới 2 bàn, nhưng tinh thần thi đấu của các nữ tuyển thủ của chúng ta vẫn rất kiên cường. Chơi hay nhất bên phía ĐT nữ Việt Nam chính là thủ môn Kim Thanh. Ngoài tình huống cản phá thành công quả đá 11 mét của Logarzo ở phút 36, Kim Thanh còn thi đấu xuất thần, ngăn hàng tá cơ hội nguy hiểm của các chân sút Australia.

Huỳnh Như ghi bàn, nữ Việt Nam thua nữ Australia 1-2 - Ảnh 2.

ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) thi đấu rất quả cảm trước ĐT nữ Australia

Ở trong hiệp 2, các cầu thủ của chúng ta giữ cự ly đội hình rất tốt và khắc chế hiệu quả những pha phối hợp bóng kỹ thuật của đối thủ. Dù thua thiệt về thể hình nhưng các cầu thủ nữ Việt Nam không hề bị hụt hơi, kể cả trong những phút cuối trận. Huỳnh Như còn ghi bàn cho đội chủ nhà ở phút 55 sau tình huống để mất bóng của hậu vệ Kennedy. Những phút cuối trận, nếu như Tuyết Dung tận dụng tốt những cơ hội ngon ăn mà cô có được, ĐT nữ Việt Nam đã có thể ghi bàn thắng thứ 2.

8 lần đối đầu với Australia trước đó, ĐT nữ Việt Nam thua cả 8, để thủng lưới 45 lần, ghi được 2 bàn. Ở lần đối đầu thứ 9, đội bóng của chúng ta tiếp tục thua nhưng chỉ với tỷ số sát nút 1-2. Đó là một nỗ lực rất đáng khích lệ. Còn với ĐT nữ Australia, họ đã giành vé tham dự Olympic 2020 sau khi thắng ĐT nữ Việt Nam với tỷ số chung cuộc 7-1 sau 2 lượt đấu. Mặc dù vậy, những gì mà các cầu thủ nữ Australia thể hiện tại sân Cẩm Phả không thể khiến HLV Milicic hài lòng.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Kim Thanh, Hồng Nhung, Thu Thương, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Thái Thị Thảo, Phạm Thị Tươi, Dương Thị Vân, Phương Thảo, Nguyễn Thị Vân, Bích Thùy.

Australia: Williams, Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley, Kellond-Knight, Van Egmond, Logarzo, Raso, Foord, Kerr.

Bàn thắng: Huỳnh Như 55' - Kerr 15', Raso 27'.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm