Tuyên Quang: Ký kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang và Hội LHPN tỉnh ký kết chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang.
Dự hội nghị có các đồng chí: Âu Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của hai cơ quan.
Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp triển khai trên phạm vi cả nước, nhằm huy động sự chung tay của các cấp, các ngành chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em vùng biên giới; góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, ổn định và vững mạnh.
Trong giai đoạn trước, tại tỉnh Tuyên Quang, chương trình đã được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật; vận động phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; hỗ trợ sinh kế, giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị.
Tiếp nối những kết quả đã đạt được, Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030 xác định nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, 2 đơn vị sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Hội và địa phương phát động; tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới; hỗ trợ nâng cao năng lực số, triển khai hiệu quả ứng dụng "Phụ nữ Việt Nam", góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các cấp Hội.
Mục tiêu chung của chương trình là phấn đấu đến năm 2030, đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ, trẻ em tại 17 xã biên giới của tỉnh từng bước được cải thiện; tổ chức Hội cơ sở tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động; vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngày càng được phát huy.
Chương trình cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: mỗi xã biên giới tổ chức ít nhất 2 hoạt động truyền thông hằng năm; duy trì hiệu quả ít nhất 1 tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc; các đồn biên phòng phối hợp hỗ trợ tối thiểu 200 ngày công lao động mỗi năm; mỗi xã duy trì ít nhất 1 mô hình sinh kế bền vững hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện kế hoạch phối hợp; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm triển khai hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Hai cơ quan cũng thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong suốt giai đoạn 2026 - 2030.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ cho hội viên phụ nữ xã Thanh Thủy.
Thông qua chương trình phối hợp, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Hội LHPN tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang đã trao hỗ trợ mô hình sinh kế 5 triệu đồng cho chị Lý Thị Chủn, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nặm Tẹ, xã Thanh Thủy. Món quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Hội đối với hội viên phụ nữ vùng biên, tiếp thêm động lực để chị và gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.