Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
05/06/2026 - 09:56 (GMT+7)

Điểm sáng trong phong trào thu gom rác, chống rác thải nhựa ở Tuyên Quang

Phương Thảo
Điểm sáng trong phong trào thu gom rác, chống rác thải nhựa ở Tuyên Quang

Trên 95% hội viên phụ nữ và gần 80% hộ gia đình trong tổ dân phố thường xuyên thu gom, phân loại phế liệu tái chế tại gia đình.

Hưởng ứng phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa” và Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, những năm qua, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2, phường Nông Tiến, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp và lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

"Biến rác thải thành nguồn quỹ yêu thương"

Chi hội hiện có 87 hội viên tham gia sinh hoạt. Xác định công tác tuyên truyền là giải pháp quan trọng để thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, Chi hội thường xuyên lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt chi hội, họp tổ dân phố và các nhóm liên lạc của hội viên trên nền tảng số. Từ năm 2021 đến nay, Chi hội đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền chuyên đề về phân loại rác thải tại nguồn, chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường, thu hút trên 1.200 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; hướng dẫn phân loại rác tại nguồn; khuyến khích tái sử dụng, tái chế các vật liệu có thể thu hồi như chai nhựa, lon nước, giấy vụn, bìa carton; vận động các hộ gia đình hạn chế sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt hằng ngày.

Điểm sáng trong phong trào thu gom rác, chống rác thải nhựa ở Tuyên Quang- Ảnh 1.

Định kỳ hằng quý, Chi hội tổ chức thu gom tập trung và bán gây quỹ.

Để phong trào đi vào thực chất, Chi hội và các tổ trưởng phụ nữ luôn gương mẫu thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần. Mỗi cán bộ Hội là một tuyên truyền viên tích cực, trực tiếp vận động hội viên, người thân và Nhân dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường. Chính sự gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, từng bước hình thành ý thức tự giác trong cộng đồng dân cư.

Một trong những mô hình tiêu biểu được Chi hội duy trì hiệu quả là mô hình "Biến rác thải thành nguồn quỹ yêu thương". Theo đó, trên 95% hội viên phụ nữ và gần 80% hộ gia đình trong tổ dân phố thường xuyên tham gia thu gom, phân loại phế liệu tái chế tại gia đình. Định kỳ hằng quý, Chi hội tổ chức thu gom tập trung và bán gây quỹ. Cách làm đơn giản, dễ thực hiện nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, vừa góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, vừa tạo nguồn kinh phí phục vụ các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Nếu như trước đây nhiều hộ gia đình còn có thói quen bỏ chung các loại rác thải sinh hoạt thì nay việc phân loại, thu gom riêng các loại phế liệu tái chế đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều gia đình. Không ít hội viên đã chủ động hướng dẫn con em và người thân thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở. Từ một hoạt động do Hội phát động, phong trào đã dần trở thành ý thức tự giác và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo Nhân dân trên địa bàn.

Không chỉ dừng lại ở việc thu gom phế liệu, Chi hội còn duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường vào dịp cuối tuần, vận động hội viên và Nhân dân tham gia dọn dẹp đường làng, ngõ phố, khơi thông cống rãnh, chăm sóc các tuyến đường hoa, trồng và bảo vệ cây xanh. Hằng năm, Chi hội tổ chức từ 10 đến 12 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 500 lượt hội viên và người dân tham gia; duy trì hiệu quả tuyến đường phụ nữ tự quản dài gần 1 km và thường xuyên chăm sóc, bổ sung cây xanh, cây hoa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, Chi hội chú trọng vận động các gia đình thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường như sử dụng làn nhựa, túi vải thay thế túi nilon dùng một lần; tận dụng các vật dụng còn giá trị sử dụng; hạn chế đồ nhựa khó phân hủy trong sinh hoạt hằng ngày. Đến nay, trên 90% hộ gia đình hội viên đã hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng

Nhờ sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của hội viên, phụ nữ và Nhân dân, mỗi quý Chi hội thu gom được trên 100 kg rác thải nhựa và phế liệu các loại, bán thu được trên 1 triệu đồng. Từ năm 2021 đến nay, Chi hội đã thu gom trên 2,5 tấn phế liệu, xây dựng nguồn quỹ đạt trên 22 triệu đồng.

Từ nguồn quỹ này, Chi hội đã hỗ trợ, thăm hỏi 32 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình gặp hoạn nạn, ốm đau đột xuất; hỗ trợ 8 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đóng góp trên 8 triệu đồng vào các hoạt động an sinh xã hội của địa phương, trong đó có Quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi và các chương trình nhân đạo, từ thiện. Qua đó, phong trào không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Đồng chí Vũ Thị Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2 chia sẻ: "Khi hội viên hiểu được ý nghĩa của việc phân loại, thu gom rác thải và thấy được nguồn quỹ thu được được sử dụng để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng thì mọi người đều tích cực tham gia. Đến nay, hoạt động đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều gia đình".

Điểm sáng trong phong trào thu gom rác, chống rác thải nhựa ở Tuyên Quang- Ảnh 2.

Mô hình không chỉ góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn tạo nguồn lực hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội.

Vào những ngày thu gom định kỳ, hình ảnh các hội viên phụ nữ mang theo từng bao chai nhựa, giấy vụn, lon nước đã được phân loại gọn gàng để tập kết tại điểm thu gom đã trở nên quen thuộc. Những bao phế liệu tưởng chừng bỏ đi ấy không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải ra môi trường, mà còn trở thành những món quà nghĩa tình dành cho hội viên khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN phường Nông Tiến đánh giá: "Mô hình thu gom rác thải, chống rác thải nhựa của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 2 là một trong những mô hình hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa trên địa bàn. Mô hình không chỉ góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn tạo nguồn lực hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ hội viên khó khăn".

Từ những việc làm thiết thực và hiệu quả, Chi hội phụ nữ tổ dân phố 2 đã trở thành điểm sáng trong công tác bảo vệ môi trường của địa phương. Đây là mô hình tiêu biểu cần được tiếp tục duy trì và nhân rộng, góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác thải nhựa", phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp", xây dựng khu dân cư văn minh, xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận