Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
24/09/2025 - 15:02 (GMT+7)

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao

Minh Tâm - Quang Cường
Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 130.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Quân khu 2 và các tỉnh: Lâm Đồng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy qua các thời kỳ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao- Ảnh 1.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đạt được trong 5 năm qua.

Nhất trí với Báo cáo chính trị, khẳng định mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ tới đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh sau hợp nhất, Tuyên Quang đứng trước cơ hội lịch sử và bước đi chiến lược, mở ra hành lang phát triển liên vùng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững và lâu dài. Tỉnh cần khơi dậy khát vọng phát triển, khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực, coi khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực, đoàn kết là sức mạnh, nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, ngoài tỉnh là quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao- Ảnh 2.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới; đồng thời sớm ban hành chương trình hành động sau Đại hội, quyết liệt triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng vẻ vang, sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Tuyên Quang sẽ bứt phá, đạt nhiều thành tựu mới, góp phần góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với vị thế “Thủ đô Khu giải phóng,” “Thủ đô kháng chiến,” cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước khi hợp nhất đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao- Ảnh 3.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện ý chí, quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hướng tới mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang là tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, thu nhập trung bình cao; phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nêu rõ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang trước khi hợp nhất đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và có nhiều khởi sắc. Các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ hai tỉnh trước khi hợp nhất đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đúng lộ trình.

Trong đó, khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, đạt kết quả quan trọng, từng bước tháo gỡ những “điểm nghẽn,” tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội.

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao- Ảnh 4.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và đại biểu dự Đại hội.

Tiềm năng, lợi thế về nông, lâm nghiệp và du lịch được phát huy ngày càng hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây dựng con người được quan tâm, đầu tư phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, gắn phát triển công nghiệp, dịch vụ với nâng cao giá trị của nông, lâm nghiệp và phát triển du lịch bền vững. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, từng bước khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được đảm bảo.

Đặc biệt, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi hợp nhất đã đạt kết quả bước đầu tích cực, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý, điều hành.

Những kết quả nổi bật trên đã tạo tiền đề quan trọng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới, khẳng định vai trò trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc, xứng đáng với vị thế “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến”.

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao- Ảnh 5.

Các đại biểu dự Đại hội.

Kết thúc phiên khai mạc, Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 22 thành viên. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguồn: TTXVN
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận