Tỷ lệ nữ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cao hơn so với nhiều quốc gia khác

PV - Ảnh: Nguyễn Minh
04/04/2023 - 22:01
Tỷ lệ nữ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cao hơn so với nhiều quốc gia khác

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley trò chuyện với các quân nhân thuộc Cục GGHB Việt Nam

Đây là thông tin được đại tá Nguyễn Mạnh Thắng - Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam - báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Ngài David Hurley - Toàn quyền Australia - trong chuyến thăm của nguyên thủ 2 nước tại Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam vào chiều ngày 4/4 ở Hà Nội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt với cán bộ, chiến sỹ Cục Gìn giữ hoà bình (GGHB), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, hoạt động chung của nguyên thủ 2 nước tại Cục GGHB Việt Nam lần này trước hết là động viên tinh thần các chiến sĩ "mũ nồi xanh" của Việt Nam; góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt là trong lĩnh vực GGHB Liên hợp quốc.

Tỷ lệ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình cao hơn nhiều so với các quốc gia khác - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia David Hurley nhận hoa sau khi ghi sổ vàng lưu niệm tại Cục GGHB Việt Nam, chiều 4/4.

Theo Chủ tịch nước, kể từ khi Việt Nam tham gia hoạt động ý nghĩa này vào tháng 5/2014 đến nay, lực lượng GGHB Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tham gia ngày càng sâu rộng vào hoạt động GGHB của Liên hợp quốc, góp phần khẳng định vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, hữu nghị với bạn bè quốc tế. 

"Những đánh giá của Toàn quyền David Hurley với tư cách là một vị tướng lĩnh, người đứng đầu Australia đã nói lên rất nhiều điều về nỗ lực, cố gắng và thành tựu mà những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã đạt được. Với bề dày kinh nghiệm về đào tạo, huấn luyện, triển khai lực lượng tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, Australia luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ủng hộ và hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho Việt Nam trong quá trình tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và ngài David Hurley - Toàn quyền Australia, đại tá Nguyễn Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam, cho biết: Kể từ năm 2014 đến nay, Cục GGHB Việt Nam đã triển khai 533 lượt cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc tại các Phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc. Đặc biệt, tỷ lệ nữ tham gia hoạt động này của Việt Nam đạt 16,6%, cao hơn khá nhiều so với mặt bằng chung của các quốc gia khác.

Lực lượng GGHB Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn được Liên hợp quốc ghi nhận và đánh giá cao, để lại ấn tượng tốt đẹp với chính quyền, người dân nước sở tại và bạn bè quốc tế. 

Trong đó, tỷ lệ cán bộ được Liên hợp quốc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 30%; 21 cán bộ được nhận Bằng khen của Liên hợp quốc do có những đóng góp đặc biệt trong nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ người dân và chính quyền địa phương chăm sóc sức khỏe và nuôi dạy trẻ nhỏ, dạy học, cải tạo môi trường và xây dựng trường lớp, nhà ở…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm