Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/01/2026 - 17:20 (GMT+7)

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc "soi" kĩ lưỡng đội hình của nhau

Phong Trần
U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc "soi" kĩ lưỡng đội hình của nhau

Truyền thông Trung Quốc chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu của U23 Việt Nam

HLV trưởng Antonio Vicente Puche của U23 Trung Quốc nói rằng "chúng tôi chẳng lạ gì U23 Việt Nam" và câu nói là là có cơ sở.

Trước trận đấu bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc, truyền thông và cổ động viên, cư dân mạng của 2 bên đều tiến hành mổ xẻ, phân tích, "soi" kĩ lưỡng về nhân sự, cách chơi, chiến thuật của nhau. 

Tại vòng bảng, ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Kim Sang sik đã lập tức có mặt trên khán đài và theo dõi trận đấu của Ả rập Xê út. Truyền thông đã ghi lại cảnh ông Kim chăm chú theo dõi đối thủ còn bên cạnh các trợ lý ghi chép rất kĩ càng. Tại giải U23 châu Á lần này, nhiều HLV đều đã có phát biểu rằng "phải chuẩn bị thật tốt, chuẩn bị kĩ lưỡng, lên phương án đầy đủ cho từng trận đấu". Các phát biểu này nói lên tính chất của giải đấu cấp độ trẻ, trong khi các cầu thủ chiến đấu đầy nhiệt huyết trên sân, thì mỗi HLV đều phải "đánh ván cờ của mình", biết người biết ta, một toan tính sai lầm về chiến thuật sẽ lập tức phải trả giả. 

Hình ảnh Đình Bắc hết trận đấu cũng lập tức mượn sạc điện thoại, bật điện thoại lên và dán mắt vào màn hình theo dõi các trận đấu khác cũng nói lên rằng không chỉ ban huấn luyện, các cầu thủ cũng soi kĩ về nhau để tìm ra cách đá cho mình.

Những trận đối đầu chính thức ở cấp độ U23 của Việt Nam là Trung Quốc đã từ cách đây rất lâu, từ vòng loại Olympic năm 2000, U23 Việt Nam đã thua 0-4 và 0-3 sau 2 lượt trận. Lần gần đây nhất, tháng 11/2025, U23 Việt Nam thắng U23 Trung Quốc 1-0 tại 1 giải giao hữu, bàn thắng duy nhất được ghi do công của Minh Phúc.

Đây là lần đầu tiên U23 Trung Quốc lọt vào đến bán kết giải đấu U23 châu Á. U23 Trung Quốc và U23 Việt Nam chưa từng đối đầu lần nào ở cấp độ U23 châu Á nhưng HLV trưởng người Tây Ban Nha của U23 Trung Quốc Antonio Vicente Puche khi được hỏi đã nói rằng "chúng tôi chẳng lạ gì U23 Việt Nam". Cả 2 đội bóng đều đã đá 4 trận tại giải và trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, các ứng dụng dữ liệu thể thao đều được đưa vào công tác huấn luyện thì tuyên bố này là rất có cơ sở. 

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc "soi" kĩ lưỡng đội hình của nhau- Ảnh 1.

HLV trưởng Antonio Puche đưa U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào đến bán kết U23 châu Á. Ông nói rằng mình hiểu khá rõ về U23 Việt Nam

Các trang báo thể thao của Trung Quốc đã phân tích rất kĩ về U23 Việt Nam, đánh giá rằng "việc phải đối đầu và phải tìm cách vượt qua U23 Việt Nam thực sự là 1 thử thách lớn cho U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam đã 3 lần liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á, giành Huy chương Vàng tại SEA Games - đại hội thể thao của Đông Nam Á, họ thực sự rất mạnh, không thể xem thường". 

Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn, Thanh Nhàn, Trung Kiên là những cái tên mà truyền thông Trung Quốc nhắc tới. Người Trung Quốc đánh giá cao những người trách nhiệm trong công việc, biết hi sinh vì tập thể nên họ đã nhắc tới Văn Khang: "Đội trưởng của U23 là 1 cầu thủ thầm lặng nhưng rất giá trị với tập thể. Cầu thủ này đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế rất nhiều, là đội trưởng của U23 Việt Nam đạt thành tích ở các giải Đông Nam Á và giờ đây lại tiếp tục đeo băng đội trưởng ở giải châu Á. Cầu thủ Đình Bắc của họ là 1 ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam, cầu thủ khoác áo số 7 này từng ghi 1 bàn thắng đẹp sau 1 pha phản công lợi hại, rất cần phải chú ý". 

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc "soi" kĩ lưỡng đội hình của nhau- Ảnh 2.

Truyền thông Trung Quốc nhắc tên là đánh giá cao đội trưởng Khuất Văn Khang của U23 Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc cũng chỉ ra luôn cả điểm yếu của U23 Việt Nam: "Chiều cao trung bình của U23 Việt Nam là 1,77m, tỷ lệ thắng trong các pha tranh chấp trên không chỉ đạt khoảng 43%. Tại trận đấu tứ kết với U23 UAE, U23 Việt Nam đã bị thủng lưới 2 lần, đều là những pha bóng không chiến. U23 Trung Quốc có thể chơi bóng bổng để ghi bàn. U23 Việt Nam có thủ thành Trung Kiên có chiều cao và bắt bóng tốt. Họ đặc biệt lợi hại trong những pha phản công, với những cầu thủ rất nhanh nhẹn và kĩ thuật". 

Truyền thông Trung Quốc cũng đánh giá cao HLV Kim Sang sik khi đưa ra các nhận định: "Bóng đá Việt Nam đã thành công với những HLV người Hàn Quốc, trước đây là HLV Park Hang seo. HLV Kim Sang sik thậm chí còn làm tốt hơn người tiền nhiệm khi đã liên tục chiến thắng ở các trận chung kết cùng ĐT U23 và ĐT Quốc gia Việt Nam. Hãy chú ý đến những sự thay người của HLV Kim, các cầu thủ dự bị của họ khi vào sân thường tạo ra đột biến và mang lại kết quả tốt". 

Với những nhận định nói trên, xem ra U23 Trung Quốc và các CĐV bóng đá của họ đã hiểu khá kĩ về chúng ta. Ở chiều ngược lại, những điểm mạnh điểm yếu của U23 Trung Quốc cũng đã hiện lên rất rõ. 

Nếu như U23 Việt Nam tại giải lần này tạo ra những con số thống kê ấn tượng, khó tin, thì U23 Trung Quốc trên hành trình có được tấm vé vào bán kết cũng tạo ra những điều vô cùng kì lạ. 

ĐT U23 Trung Quốc vào đến bán kết và chỉ ghi được có đúng... 1 bàn thắng ở thời gian thi đấu chính thức của 4 trận đấu. Truyền thông châu Á và các CĐV bóng đá Trung Quốc cũng nói rằng họ có hàng công khá "cùn". Tuy nhiên, hàng thủ của U23 Trung Quốc được đánh giá là hàng thủ kỉ luật, kiên trì và vững chắc nhất giải. 

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc "soi" kĩ lưỡng đội hình của nhau- Ảnh 3.

Đến thời điểm này, U23 Trung Quốc chưa từng thủng lưới bàn nào trong thời gian thi đấu chính thức lẫn cả hiệp phụ

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc "soi" kĩ lưỡng đội hình của nhau- Ảnh 4.

Người chơi nổi bật nhất, được biết đến nhiều nhất của U23 Trung Quốc là thủ thành Li Hao

Trong đó, gương mặt nổi bật nhất là thủ thành Li Hao. Thủ thành này sinh năm 2004, cao 1,88m, hiện đang khoác áo Qingdao West Coast chơi ở Chinese Super League. Li Hao có thời gian được đào tạo câu lạc bộ Atletico Madrid của Tây Ban Nha. 3 trận đấu vòng bảng và 120 phút thi đấu của trận tứ kết, U23 Trung Quốc chưa thủng lưới bàn nào, chưa có chân sút nào của châu Á xé được mành lưới Li Hao tại giải lần này. Li Hao có hơn 10 pha cứu thua trong trận tứ kết giữa U23 Trung Quốc và Uzbekistan, sau đó cản phá thành công 1 pha đá 11m giúp U23 Trung Quốc chiến thắng 4-2 trên chấm đá luân lưu. Việc phải xuyên phá hàng phòng ngự như bức tường thành này sẽ là thử thách lớn cho Đình Bắc và đồng đội.

Trận đấu bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra vào vào lúc 22h30 tối 20/1 (theo giờ Việt Nam).

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận