UBND TP Hà Nội muốn thoái vốn, Giày Thượng Đình lỗ kéo dài nhiều năm
UBND TP Hà Nội muốn đấu giá hơn 6,38 triệu cổ phần, tương ứng 68,67% vốn điều lệ của Giày Thượng Đình
Thông tin UBND TP Hà Nội muốn thoái vốn khỏi Giày Thượng Đình được các nhà đầu tư quan tâm, dù những năm qua doanh nghiệp này làm ăn khá ì ạch.
Kinh doanh ì ạch
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình ghi nhận doanh thu gần 79 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức hơn 80 tỷ đồng của năm 2023.
Tuy nhiên giá vốn tăng cao, cùng với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đội lên, khiến công ty ghi nhận khoản lỗ gần 13 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với con số năm 2023.
Cũng theo báo cáo, tổng tài sản của Giày Thượng Đình đến cuối năm 2024 còn khoảng 120 tỷ đồng. Trong đó hàng tồn kho chiếm hơn 37 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm chưa tiêu thụ được.
Các khoản phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp này lên tới gần 30 tỷ đồng. Đáng chú ý có tới gần 15 tỷ đồng được xác định là nợ xấu khi đối tác đã quá hạn trả trên 3 năm.
Bên phía nợ phải trả, tổng dư nợ đã chạm mốc 94 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn, bao gồm vay ngân hàng, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội… Chủ nợ lớn nhất của công ty hiện nay là Vietcombank - chi nhánh Thành Công (Hà Nội) với hơn 22 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo là toàn bộ tài sản ngắn hạn gắn liền với đất được xây dựng tại Khu công nghiệp Đồng Văn - Hà Nam, một số máy móc thiết bị của công ty này tại số 277 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội và toàn bộ hàng hóa luân chuyển, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại của khách hàng với các đối tác…
Không chỉ thua lỗ, Giày Thượng Đình còn bị đơn vị kiểm toán nhấn mạnh về việc nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 14,1 tỷ đồng.
Theo đánh giá của đơn vị kiểm toán độc lập, khả năng tiếp tục hoạt động của doanh nghiệp hiện phụ thuộc vào việc thu hồi các khoản phải thu, khả năng gia hạn các khoản vay, nghĩa vụ phải trả với ngân hàng, nhà cung cấp cũng như hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
"Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu, có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Giày Thượng Đình", kiểm toán độc lập cảnh báo.
Cổ phiếu tăng liên tiếp

Sau khi thông tin UBND TP.Hà Nội muốn thoái vốn khỏi Giày Thượng Đình, cổ phiếu của doanh nghiệp này tăng nhiều phiên liếp. Cụ thể, vào ngày 16/12/2025, UBND TP. Hà Nội sẽ tổ chức đấu giá công khai để thoái vốn sở hữu tại Công ty CP Giày Thượng Đình. Theo kế hoạch, hơn 6,38 triệu cổ phần, tương ứng 68,67% vốn điều lệ của Giày Thượng Đình, sẽ được chào bán với mức giá khởi điểm 20.500 đồng/cổ phần. Nếu đấu giá thành công, UBND TP. Hà Nội có thể thu về hơn 130,9 tỷ đồng.
Cơn sóng tăng "nóng" của Giày Thượng Đình bắt đầu từ ngày 19/11, liên tục trải qua chuỗi ngày "tím bảng điện", dù thanh khoản thấp. Đến phiên sáng 28/11, cổ phiếu lại tiếp tục tăng trần, lên mức 34.500 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, Giày Thượng Đình tăng hơn 292%, trở thành một trong những mã có biến động mạnh nhất trên UPCoM.
Trước diễn biến tăng nóng, Giày Thượng Đình đã có văn bản giải trình, khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn diễn ra bình thường, không phát sinh sự kiện bất thường nào có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Doanh nghiệp cho biết đà tăng của GTD là diễn biến khách quan theo quan hệ cung - cầu của thị trường, và công ty không thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm tác động đến giá giao dịch cổ phiếu.
Giày Thượng Đình tiền thân là Xí nghiệp X30 thuộc Cục Quân nhu (thành lập năm 1957) - từng là thương hiệu giày dép quen thuộc tại miền Bắc. Năm 2015, doanh nghiệp IPO hơn 1,9 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu hút hơn 22 triệu đơn vị đăng ký. Một năm sau, công ty đưa 9,3 triệu cổ phiếu lên UPCoM với mã GTD, khi đó vốn hóa hơn 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau giai đoạn đỉnh cao, công ty nhanh chóng đánh mất thị phần do dây chuyền công nghệ lạc hậu, mẫu mã lỗi thời và cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu trong và ngoài nước như Biti's, Nike, adidas. Doanh thu giảm mạnh từ gần 200 tỷ đồng năm 2016 xuống còn 80 tỷ đồng năm 2023. Trong giai đoạn 2017-2023, GTD chỉ có duy nhất năm 2022 ghi nhận lãi nhẹ 117 triệu đồng; các năm còn lại đều lỗ 13-17 tỷ đồng.