UBND TPHCM chấp thuận cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 4/5

Chung Quốc Hưng
01/05/2020 - 13:26
UBND TPHCM chấp thuận cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 4/5

Ngày 4/5 xe buýt hoạt động trở lại nhưng không chở quá 50% sức chứa

Sau thời gian dài tạm ngưng để chống dịch Covid- 19, từ ngày 4/5, xe buýt được hoạt động trở lại. Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông, Vận tải TP về phương án này.

Theo Sở GTVT TPHCM, chỉ có 69 tuyến xe buýt có trợ giá được hoạt động trở lại với tối đa 50% số chuyến theo biểu đồ ngày thường. 27 tuyến còn lại vẫn chưa được phép hoạt động từ ngày 4/5. Sau ngày 11/5, 69 tuyến có trợ giá được tăng số chuyến lên 80% và 27 tuyến còn lại được phép hoạt động với số chuyến tối đa là 50% so với số chuyến theo biểu đồ ngày thường.

Tuy nhiên, để được phép hoạt động, phương tiện vận chuyển phải được khử trùng, cửa sổ mở thông thoáng. Mỗi xe không được chở quá 50% sức chứa và tối đa chỉ 30 người. Lái xe và nhân viên phục vụ phải vệ sinh tay, đeo găng tay, khẩu trang đúng cách, suốt quá trình làm việc. 

Còn khách đi xe buýt thì phải khai báo y tế, đeo khẩu trang suốt từ bến xe, trên xe và tại các trạm dừng đón trả khách, chấp hành kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi lên xe, trên xe ngồi cách nhau 1 mét, hạn chế nói chuyện, không khạc nhổ bừa bãi, khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở báo ngay với với nhân viên xe buýt để được hỗ trợ, xử lí. Các nhà xe kiên quyết từ chối phục vụ khách không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

UBND TPHCM chấp thuận cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 4/5 - Ảnh 1.

Hành khách đi xe buýt phải khai báo y tế, đeo khẩu trang, không khạc nhổ bừa bãi

UBND TPHCM chấp thuận cho xe buýt hoạt động trở lại từ ngày 4/5 - Ảnh 2.

Từ ngày 4/5, 69 tuyến xe buýt ở TPHCM sẽ hoạt động trở lại

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm