Tags:

undp

Việt Nam tăng 8 bậc về Chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc về Chỉ số phát triển con người

Chỉ số phát triển con người của Việt Nam đã tăng 8 bậc từ vị trí 115 lên vị trí 107 trên tổng số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Việt Nam vẫn là quốc gia có mức phát triển con người cao trong suốt những năm khó khăn của đại dịch COVID-19.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Giám đốc UNDP tại New York

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Giám đốc UNDP tại New York

Nhân dịp tham dự Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW) của Hội đồng Kinh tế, Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) tại New York (Mỹ), ngày 11/3, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner.

Phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” đã triển khai tại 1.403 cơ sở y tế

Phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà” đã triển khai tại 1.403 cơ sở y tế

Ngày 20/7, Bộ Y tế phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo kết quả triển khai chương trình tư vấn khám, chữa bệnh từ xa tại tuyến y tế cơ sở sử dụng phần mềm “Bác sĩ cho mọi nhà”.

Trao tặng 73 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho người dân nghèo tỉnh Quảng Bình

Trao tặng 73 nhà an toàn chống chịu bão, lụt cho người dân nghèo tỉnh Quảng Bình

73 nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây mới và bàn giao cho các hộ dân nghèo và cận nghèo tại Quảng Bình. Tính từ 2021 tới nay, đã có 112 căn nhà an toàn chống chịu bão, lụt được xây dựng.

Biến đổi khí hậu có nguy cơ làm giảm cơ hội việc làm của phụ nữ

Biến đổi khí hậu có nguy cơ làm giảm cơ hội việc làm của phụ nữ

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cục Biến đổi Khí hậu (DCC) đã tổ chức "Đối thoại sau COP27 về lộ trình chung hướng tới lồng ghép giới trong thực hiện các chính sách khí hậu”.

UNDP tại Việt Nam: Tỷ lệ phụ nữ ở vị trí lãnh đạo thôn bản còn thấp

UNDP tại Việt Nam: Tỷ lệ phụ nữ ở vị trí lãnh đạo thôn bản còn thấp

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam cho biết, trong số 812 thôn được khảo sát năm 2019, chỉ có 101 thôn (chiếm 12%) có lãnh đạo là nữ, 88% còn lại là trưởng thôn nam. Điều đó cho thấy thách thức đối với phụ nữ tham gia cơ quan quản lý ở cấp thôn bản là rất lớn.

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tăng tốc giảm nghèo đa chiều trên diện rộng

Hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tăng tốc giảm nghèo đa chiều trên diện rộng

Cấp địa phương tham gia dự án "Tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo đa chiều cho các dân tộc thiểu số ở Việt Nam giai đoạn 2020-2025", các tỉnh sẽ hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tìm kiếm, thử nghiệm và nhân rộng các mô hình thành công để tăng tốc giảm nghèo đa chiều trên diện rộng. Đặc biệt là hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ ứng dụng sàn thương mại điện tử, tiếp thị điện tử, mở rộng kinh doanh trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid-19.

UNDP hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở miền Trung

UNDP hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở miền Trung

Trong 2 ngày (6-7/11), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã hỗ trợ 800 bộ đồ dùng gia đình (có tính đến nhu cầu của phụ nữ), 30 tấn hóa chất khử trùng môi trường, 5 bộ thiết bị giám sát - đánh giá bão lụt, sửa chữa 300 căn nhà bị hư hỏng cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở miền Trung.

UNICEF cứu trợ phòng chống dịch Covid-19 cho hơn 340.000 người tại Việt Nam

UNICEF cứu trợ phòng chống dịch Covid-19 cho hơn 340.000 người tại Việt Nam

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cấp phát hàng hóa cứu trợ thiết yếu cho hơn 340.000 người dân dễ bị tổn thương, chủ yếu là trẻ em, để phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19 và các bệnh tật khác. Những hàng hóa thiết yếu bao gồm xà phòng, dung dịch rửa tay, bình lọc nước bằng gốm được trao cho các trường học, các trung tâm y tế xã và cộng đồng ở 7 tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Ninh Thuận, Lào Cai, Điện Biên, Gia Lai và Kon Tum.

UNDP hỗ trợ phụ nữ Tây Nguyên phát triển kinh doanh thời công nghệ 4.0

UNDP hỗ trợ phụ nữ Tây Nguyên phát triển kinh doanh thời công nghệ 4.0

Hơn 45 nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên đã gặp gỡ, kết nối với đại diện các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và doanh nghiệp nhằm nắm bắt các cơ hội ứng dụng công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.