Ứng phó bão số 3: Sẵn sàng phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

Văn Đức - Minh Thu
21/07/2025 - 15:10
Ứng phó bão số 3: Sẵn sàng phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

Lực lượng chức năng giúp ngư dân chống bão số 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Hải Phòng tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do bão trong khi Quảng Ninh thông báo danh sách 76 điểm neo đậu cho tàu thuyền tránh trú bão.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ đạo các sở, ban, ngành và 114 xã, phường, đặc khu theo dõi sát diễn biến thực tế của bão số 3 để kịp thời ứng phó; tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng do bão.

Trong khi đó, Quảng Ninh thông báo danh sách 76 điểm neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão.

Đồ Sơn sẵn sàng phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến 9h ngày 21/7, các cơ quan liên quan đã tuyên truyền, thông báo, cảnh báo bão cho 1.657 phương tiện, 9.900 lồng bè, 16.000 khách du lịch tại Cát Bà; trong đó có 2.500 khách nước ngoài.

Đến thời điểm này, đã huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã; trong đó có 29.361 người của lực lượng xung kích cấp xã, phường, đặc khu; lực lượng huy động tại chỗ trên 5.000 người.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu chỉ đạo các sở, ban, ngành và 114 xã, phường, đặc khu trên toàn địa bàn về công tác ứng phó với bão số 3.

Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng thời theo dõi sát diễn biến thực tế của bão để kịp thời ứng phó.

Các đơn vị liên quan tổ chức di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các chung cư cũ, các điểm đê điều trọng yếu như Chí Linh, Cổ Thành, Thanh Hải; vận động người dân tự giác sơ tán, ưu tiên di dời người già, trẻ em trước 18h, hoàn thành toàn bộ công tác sơ tán trước 20h cùng ngày.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cho biết phường đã bố trí sẵn sàng nơi ở, nhu yếu phẩm phục vụ người dân phải di dời khỏi khu vực sinh sống có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất đá và những ngư dân ở các địa phương khác đang có tàu neo đậu tại Cảng cá Ngọc Hải.

Trong chiều nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục đi kiểm tra các điểm xung yếu yêu cầu tất cả nhân dân di chuyển khỏi khu vực này để đảm bảo an toàn.

Ứng phó bão số 3: Sẵn sàng phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm- Ảnh 1.

Ngư dân chằng buộc tàu, thuyền đảm bảo an toàn. (Ảnh: Thái Thuần/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn bố trí một số khu vực để người dân di dời, như hội trường của một số đơn vị hành chính cấp phường cũ, nhà xưởng của doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Phạm Văn Chuẩn, Thuyền trưởng tàu HP 90544 đang neo đậu tại Cảng cá Ngọc Hải, cho biết ông đang đánh cá ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ thì nhận được thông báo về cơn bão số 3 nên đã nhanh chóng di chuyển về khu vực Cảng cá Ngọc Hải để neo đậu để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh, Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn đã rà soát lại các phương án phòng chống thiên tai, kiểm tra trang thiết bị, vật tư, phương tiện, đảm bảo sẵn sàng cho phòng chống lụt bão.

Đồn Biên phòng Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm đếm, thông báo, kêu gọi chủ phương tiện tàu thuyền chủ động phòng tránh, di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Tổng số địa phương có 81 phương tiện và 340 lao động.

Tổng số lượng khách du lịch tính đến 21 giờ ngày 20/7 đang lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn phường Đồ Sơn là 1.335 người; trong đó có 55 khách nước ngoài.

Thông báo danh sách 76 điểm tránh trú bão an toàn tại Quảng Ninh

Nhằm chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã ban hành thông báo về danh sách 76 điểm neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão năm 2025.

Danh sách các điểm neo đậu và vị trí tự nhiên có điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền tránh trú bão được xác lập trên cơ sở phối hợp rà soát giữa các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Các điểm tránh trú bão được phân bố tại 11 khu vực trên toàn tỉnh với điều kiện kỹ thuật phù hợp cho từng loại tàu thuyền.

Khu vực miền Tây của tỉnh gồm các điểm: Bến Thắng Lợi (sông Cầm) tàu dài trên 6m; trạm tìm kiếm cứu nạn, phòng chống thiên tai (sông Cầm) tàu dài trên 6m; bến tàu Cơ khí thủy Mạo Khê (sông Đá Vách) tàu dài trên 12m; bến cảng Điền Công; khu vực Đồng Mương; khu vực Bến sông Uông; cảng ximăng Lam Thạch; khu Lạch Bầu; khu Cống 5 cửa; khu vực Bến Giang tàu dài dưới 15m, mớn nước dưới 2m.

Khu vực Hạ Long, Cẩm Phả có: Vụng Ba Hang; bến Cột 3; bến Cột 5; cảng Hải quân; vụng Bồ Nâu; vụng Sửng Sốt; khu Tùng Sâu (Ngọc Trai); khu cảng Việt Hưng; nhà máy đóng tàu Hạ Long; cảng Tuần Châu dành cho tàu du lịch, lưu trú; khu Bến Do; khu bến Cẩm Y; khu Mông Dương; cảng Khe Dây; khu Vũng Hoa; khu Bến cá Cửa Ông; vũng Đục; vũng Bầu.

Đặc khu Vân Đồn gồm: 14 điểm, trải dài từ Cảng Ao Tiên đến các khu vực ven biển đảo như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng..., phù hợp cả tàu lớn và tàu nhỏ.

Đặc khu Cô Tô có 3 điểm, chủ yếu tại các bến Nam Hải, Chiến Thắng và vụng Hồng Vàn, dành cho tàu có chiều dài dưới 15m, mớn nước dưới 2m.

Ứng phó bão số 3: Sẵn sàng phương án di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm- Ảnh 2.

Lãnh đạo xã Cái Chiên kiểm tra, vận động người dưới bè nuôi trồng thủy sản về nơi tránh trú an toàn. (Ảnh: Thanh Vân/TTXVN)

Khu vực miền Đông của tỉnh: Khu tránh trú bão bến Nu Hàn; khu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá thôn Thủy Cơ; khu bến dân sinh thôn Xóm Giáo; cảng hậu cần nghề cá tại thôn Phúc Tiến; khu bến dân sinh thôn Tân Phú; khu bến dân sinh thôn Đại Thành; khu bến dân sinh thôn Làng Ruộng; khu thôn Cái Tó; bến Cái Vĩnh; bến Cái Vọ; cống Cách; sông Chùa; cống Ba Luồng; bến 10; bến Cây Đa; bến cá Đình Bầu; bến Nhà thờ; bãi tàu ngõ cũ D13, đầm nhà anh Tâm, thôn Bắc; đường đầm nhà ông Trương Thế Nhân, bến Đông Nam, đường vào nhà anh Bùi Văn Công, đầm hồ gần nhà ông Bùi Văn Nhơn (phường Móng Cái 2); bến Hèn; bến Mũi Ngọc, cảng Núi Đỏ.

Trước khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền, tỉnh Quảng Ninh đã kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Đến sáng 21/7, toàn bộ đội tàu du lịch đã về nơi tránh trú an toàn. Hiện tại, lực lượng bộ đội Biên phòng tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi di chuyển về nơi tránh trú an toàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, chủ tàu, lồng bè thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, kiểm đếm phương tiện, tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo.

Các Đồn Biên phòng như: Thanh Lân (Cô Tô), Trà Cổ (Móng Cái 1) đã hoàn thành kêu gọi hơn 1.150 các tàu, thuyền về nơi tránh trú bão an toàn, trên vùng biển của đơn vị quản lý đã không còn tàu, thuyền hoạt động./.\\

Ninh Bình: Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngư dân phòng, chống bão

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, Đồn Biên phòng Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó. Trong đó, Đồn tập trung phối hợp với ngư dân khẩn trương neo đậu, gia cố tàu thuyền, thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, đảm bảo an toàn người, phương tiện và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.

Sau khi nhận được thông tin về cơn bão số 3, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn đã tập trung phối hợp cùng lực lượng địa phương liên lạc, kêu gọi tàu thuyền về bờ tránh trú bão; tổ chức tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống bão và tham gia giúp dân chằng, chống, di chuyển, sắp xếp phương tiện, lồng bè nuôi trồng thủy sản đến vị trí an toàn.

Đến nay, ngư dân dọc vùng ven biển Ninh Bình đã chủ động, khẩn trương trở về âu trú bão, chằng buộc tàu thuyền, ứng phó với cơn bão.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, thực hiện nghiêm Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 19/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành các công điện về việc tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ.

Trong đó, yêu cầu từ 7 giờ ngày 21/7, nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; đến 12 giờ cùng ngày phải hoàn tất việc neo đậu, trú tránh an toàn. Từ 17 giờ ngày 21/7, tạm dừng hoạt động các tuyến đò ngang, đò dọc trên toàn tỉnh.

Nguồn: VNP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm