Ung thư buồng trứng là một trong những ung thư sinh dục thường gặp nhất ở nữ giới, chỉ đứng sau ung thư cổ tử cung. Căn bệnh này diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ rệt và thường bị chị em phụ nữ bỏ qua.
Khó khăn lắm mới có thai nên khi biết tin bản thân bị ung thư buồng trứng, mẹ bầu đã nhất quyết giữ lại đứa con trong bụng mình.
Bệnh nhân tử vong là nữ, 51 tuổi, nhiễm COVID-19. Bệnh nhân có tiền sử ung thư buồng trứng di căn ổ bụng, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu đã cắt thận trái.
Ung thư vú xuất hiện khi một nhóm tế bào ở vú tăng trưởng ngoài tầm kiểm soát và di căn. Nguyên nhân rất đa dạng, trong đó yếu tố di truyền, đặc biệt là đột biến gene BRCA.
Khi đầy hơi xuất hiện kèm theo một số triệu chứng dưới đây có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe.
Bệnh nhân thấy bụng to nhanh bất thường, 2 chân phù nhiều nên đi khám và phát hiện có u buồng trứng. Kíp mổ đã phẫu thuật, lấy ra khối u buồng trứng có đường kính lớn nhất lên tới 30cm, nặng gần 3kg và hút ra 5 lít dịch trong ổ bụng bệnh nhân.
Người bận rộn, người cao tuổi thường có nguy cơ cao bị thiếu hụt khoáng chất, vitamin do bổ sung không đầy đủ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, dùng nước ép với đầy đủ khoáng chất, viamin thiết yếu là cách giúp duy trì sức khỏe tốt.
Nữ sinh đã cảm thấy đau bụng từ lâu nhưng không đi khám, còn gia đình cũng không thể ngờ con còn nhỏ nhưng đã có khối u nang buồng trứng.
3 chị em gái bệnh nhân được xác định có khối u buồng trứng, trong đó có 2 người bị ung thư buồng trứng đang phải điều tại BV.
Khi mang thai, sản phụ đã được phát hiện có khối u nhưng không điều trị. Khi thai 38 tuần, sản phụ đau bụng, có dấu hiệu sinh nên đến BV. Tại đây, các bác sĩ phát hiện sản phụ bị ung thư buồng trứng.