Tags:

ưu đãi người có công

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 9/2023

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 9/2023

Nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Bổ sung nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Cả nước có 2.988 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời

Cả nước có 2.988 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời

Đó là một trong những thông tin được ông Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) chia sẻ trong cuộc trao đổi với PNVN xung quanh vấn đề thực hiện chính sách ưu đãi người có công với Cách mạng.

Tiếp tục nghiên cứu nâng mức trợ cấp người có công

Tiếp tục nghiên cứu nâng mức trợ cấp người có công

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc nâng mức trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi phù hợp; tăng cường thu hút nguồn lực xã hội, đẩy mạnh phong trào "đền ơn đáp nghĩa"; góp phần bù đắp những mất mát, thiệt thòi của người có công và gia đình có công với cách mạng.

TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5

TP Hồ Chí Minh đã xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5

TPHCM đã xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.5; gần 170 website giáo dục bị cài nội dung liên quan đến cá độ, cờ bạc; hơn 1 triệu thuê bao di động có nguy cơ bị khóa 2 chiều; đề xuất tăng trợ cấp ưu đãi người có công lên mức hơn 2 triệu đồng... - đó là những tin tức nổi bật trong ngày 14/4.

Đề xuất tăng trợ cấp ưu đãi người có công lên mức hơn 2 triệu đồng

Đề xuất tăng trợ cấp ưu đãi người có công lên mức hơn 2 triệu đồng

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất theo 2 phương án: Phương án 1 là 2.055.000 đồng; phương án 2 là 2.111.000 đồng.

Trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng

Trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung chính sách với thân nhân liệt sỹ

Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung chính sách với thân nhân liệt sỹ

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 47, sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Lần đầu tiên tổ chức gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

Lần đầu tiên tổ chức gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

Điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là chương trình "Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020", dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25/7 tại Hà Nội.