Vaccine Oxford có thể đạt hiệu quả lên đến 90%

N.A
23/11/2020 - 19:45
Vaccine Oxford có thể đạt hiệu quả lên đến 90%
Ngày 23/11, trường Đại học Oxford (Anh) cùng đối tác là công ty dược phẩm và dược phẩm sinh học đa quốc gia Anh-Thụy Điển AstraZeneca đã công bố kết quả thử nghiệm tạm thời vaccine ngừa nhiễm Covid-19. Kết quả, độ hiệu quả của loại vaccine này lên đến 90% và không có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Cụ thể, sự hiệu quả trong việc ngừa Covid-19 dao động từ 62 đến 90%, tùy thuộc vào liều tiêm. Có hai liệu trình vaccine khác nhau trong thử nghiệm. Ở phác đồ một, tình nguyện viên nhận một nửa liều, sau đó ít nhất một tháng được tiêm liều đầy đủ, đạt hiệu quả 90%. Phác đồ thứ hai tiêm hai liều đầy đủ cách nhau một tháng, đạt hiệu quả 62%. Hiệu quả trung bình của hai phác đồ là 70%.

Theo các chuyên gia, kết quả này vừa được xem là chiến thắng vừa gây thất vọng trong bối cảnh 2 loại vaccine của Pfizer và Moderna của Hoa Kỳ đều có khả năng ngừa Covid-19 lên tới 95%.

Ưu điểm của vaccine Oxford là rẻ hơn rất nhiều đồng thời dễ dàng bảo quản và vận chuyển đến mọi ngóc ngách trên thế giới hơn so với hai loại vaccine kia. Chính vì thế, vaccine Oxford vẫn sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết đại dịch, nếu loại vaccine này được các cơ quan quản lý phê duyệt.

Chính phủ Anh đã đặt hàng trước 100 triệu liều vaccine Oxford, đủ để tiêm ngừa cho 50 triệu người. Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố: "Tin tức cực kỳ phấn khởi là vaccine của Oxford đã chứng tỏ hiệu quả trong các cuộc thử nghiệm. Vẫn còn nhiều bước kiểm tra về sự an toàn trong thời gian tới, nhưng đây là những kết quả tuyệt vời".

Vaccine Oxford có thể đạt hiệu quả lên đến 90% - Ảnh 1.

Vaccine Oxford / AstraZeneca hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Ảnh: BBC

Các nhà nghiên cứu Oxford đã phát triển vaccine này trong khoảng 10 tháng trong khi một quá trình bình thường phải mất đến cả một thập niên. Giáo sư Sarah Gilbert, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Đại học Oxford, cho biết: "Thông báo hôm nay đưa chúng ta tiến thêm một bước nữa đến giai đoạn có thể sử dụng vaccine để chấm dứt những tác hại do Covid-19 gây ra".

Ngoài 100 triệu liều vaccine Oxford mà công ty AstraZeneca cam kết cung cấp cho chính phủ Anh, hãng dược này vẫn còn có một số "hợp đồng" với các quốc gia khác, gồm: 300 triệu liều cho Hoa Kỳ, 400 triệu liều cho châu Âu, 120 triệu liều cho Nhật Bản. Riêng với Trung Quốc, công ty dược địa phương BioKangtai sẽ là đơn vị sản xuất và phân phối vaccine Oxford thay AstraZeneca. Công ty này cho biết họ sẽ dự trữ đủ nguồn lực để sản xuất ít nhất 100 triệu liều vào cuối năm 2020.

AstraZeneca và Oxford cũng cam kết sản xuất và bán 3 tỷ liều vaccine không sinh lợi nhuận khi thành công. Giá một mũi tiêm vaccine Oxford khá rẻ, chỉ 4 USD. Lượng sản xuất bổ sung có thể tạo lợi nhuận từ năm sau. Tuy nhiên đại diện hãng cho biết tiếp tục bán với mức giá không sinh lời vô thời hạn đối với các quốc gia nghèo hơn.

Vaccine Oxford có thể đạt hiệu quả lên đến 90% - Ảnh 2.

Một nhà khoa học đang làm việc ở trong phòng thí nghiệm thuộc nơi sản xuất Vaccine Oxford tại bệnh viện Churchill ở Oxford. Ảnh: Steve Parsons

Cho đến nay, vaccine Oxford đã là vaccine thứ 4 được công bố về độ hiệu quả. Hiện tại, vaccine Pfizer đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 3 với hiệu quả 95%, vaccine Moderna đang trong giai đoạn thử nghiệm giai đoạn 3 với sơ bộ hiệu quả 94,5%, vaccine Sputnik (Nga) hiệu quả 92% song các dữ liệu chi tiết thử nghiệm lại không được công bố công khai.

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm