Vạch trần chiêu lừa "bếp gas chạy bằng nước"
Hàng loạt video quảng cáo “bếp gas chạy bằng nước” lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh tưởng như đột phá công nghệ là chiêu trò lừa đảo được dàn dựng tinh vi bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khiến không ít người sập bẫy.
Những cái "bẫy" được dựng bằng công nghệ
Ngày 29/4, Công an tỉnh Gia Lai đã có cảnh báo đến người dân loại "bếp gas thế hệ mới" có thể tạo lửa chỉ bằng nước. Theo cơ quan Công an, đây chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo (AI) để đánh lừa người dân.
Theo đó, lợi dụng thời điểm giá xăng dầu và nhiên liệu biến động, các đối tượng đã tung ra nhiều video quảng cáo về một loại "bếp gas thế hệ mới" có thể tạo lửa chỉ bằng nước. Theo nội dung quảng bá, bếp được kết nối với bình nước dung tích lớn, khi hoạt động sẽ sủi bọt liên tục, tạo ra ngọn lửa xanh, không khói, không mùi và tuyệt đối an toàn.
Những hình ảnh này nhanh chóng gây xôn xao, đánh trúng tâm lý tiết kiệm chi phí của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là sản phẩm dàn dựng. Các đối tượng đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng video giả.

Hình ảnh "bếp gas thế hệ mới" được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Từ hình ảnh ngọn lửa, thao tác đổ nước cho đến giọng thuyết minh đều được xử lý bằng công nghệ, khiến người xem khó phân biệt thật - giả. Không dừng lại ở đó, một số video còn được dàn dựng công phu bằng cách giấu bình gas hoặc dây dẫn phía dưới, tạo hiệu ứng như nước đang "tạo ra lửa".
Để tăng độ tin cậy, các đối tượng còn sử dụng hệ thống tài khoản ảo để bình luận khen ngợi, chia sẻ trải nghiệm tích cực, tạo hiệu ứng đám đông nhằm dẫn dắt người xem tin tưởng.
Từ những video này, người dùng có thể rơi vào nhiều "cái bẫy" khác nhau. Phổ biến nhất là hình thức gắn link dẫn đến các gian hàng trên sàn thương mại điện tử. Ngay cả khi không mua sản phẩm "bếp gas nước", người dùng vẫn có thể vô tình mang lại hoa hồng cho kẻ đăng video thông qua các liên kết tiếp thị (affiliate). Thậm chí, một số đường link còn dẫn đến trang giả mạo để thu thập thông tin cá nhân.
Ở hình thức khác, các đối tượng dụ người mua chuyển khoản trước để nhận ưu đãi giá rẻ. Sau khi nhận tiền, chúng lập tức cắt liên lạc. Ngoài ra, không ít trường hợp nhận hàng theo hình thức thanh toán khi nhận (COD) nhưng sản phẩm thực tế chỉ là bếp gas cũ, hỏng hoặc hoàn toàn không đúng như quảng cáo.
Theo các chuyên gia, bản chất của chiêu trò này là lợi dụng sự thiếu hiểu biết về khoa học và tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng. "Nước không phải là nhiên liệu đốt, vì vậy việc quảng cáo bếp chạy hoàn toàn bằng nước là phi lý", một chuyên gia nhận định.

Những video AI được tạo ra nhằm dẫn dụ người dùng nhấp vào giỏ hàng.
Cảnh giác để không trở thành nạn nhân
Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận các thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là những sản phẩm có công dụng "quá tốt để là thật".
Người tiêu dùng nên kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, tìm hiểu rõ về nhà sản xuất, địa chỉ kinh doanh trước khi quyết định mua hàng. Đồng thời, tuyệt đối không chuyển khoản trước cho các giao dịch không rõ ràng, hạn chế nhấp vào các đường link lạ và ưu tiên mua sắm tại các đơn vị uy tín.
Bên cạnh đó, việc chia sẻ thông tin cảnh báo tới người thân, đặc biệt là người cao tuổi - nhóm dễ bị tác động bởi các quảng cáo sai sự thật cũng là một cách phòng tránh hiệu quả.
Các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ cao để đánh lừa người dùng. Do đó, mỗi người cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo bất thường, tránh vội vàng tin tưởng hoặc chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng.