Vai diễn dở dang cuối đời nghệ sĩ: Mai Phương được cho "đi làm xa", Anh Vũ về Mỹ luôn

Nguyễn Trang
03/03/2021 - 11:01
Vai diễn dở dang cuối đời nghệ sĩ: Mai Phương được cho "đi làm xa", Anh Vũ về Mỹ luôn
Khi các diễn viên không thể hoàn thành vai diễn cuối cùng vì bạo bệnh, đột ngột qua đời, đạo diễn đành phải tìm người thay thế hoặc sửa kịch bản.

Diễn viên ra đi trong lúc làm việc là điều không ai mong muốn. Và dù rất bất đắc dĩ, các đạo diễn vẫn phải tìm cách giải quyết hợp tình hợp lí trong những trường hợp nhạy cảm như thế này.

NSND Hoàng Dũng (Trở Về Giữa Yêu Thương)

Ngày 22/02 vừa qua, tập cuối cùng Trở Về Giữa Yêu Thương phần 1 đã lên sóng, với sự góp mặt của NSND Hoàng Dũng đã làm nhiều khán giả phải rưng rưng nước mắt. Việc NSND Hoàng Dũng đột ngột ra đi vào một tuần trước đó khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng nhận ra ông vẫn cố gắng quay xong bộ phim điện ảnh Gái Già Lắm Chiêu V và hoàn thành nốt phim truyền hình Trở Về Giữa Yêu Thương trong quá trình chiến đấu với bệnh tật.

Trong phim, NSND Hoàng Dũng đảm nhận vai diễn Phương - cựu giám đốc một nhà xuất bản - đã góa vợ, có hai đứa con một trai và một gái. Phim tập trung vào việc diễn tả tâm lí cũng như cuộc sống thường ngày của những người lớp trung niên, những quan điểm khác nhau của các thế hệ, quan hệ cha con, làng xóm.

Khi Trở Về Giữa Yêu Thương lên sóng, đã có một số khán giả tinh ý nhận ra biểu hiện sức khỏe đi xuống của ông. Ấy thế nhưng NSND Hoàng Dũng chưa từng để tình hình sức khỏe của mình ảnh hưởng tới tiến độ quay phim. Một tinh hoa trong làng điện ảnh Việt lại ra đi khiến không ít đồng nghiệp và khán giả thương xót cùng tiếc nuối. Trong lúc nằm trên giường bệnh, NSND Hoàng Dũng vẫn nhiều trăn trở với nghề, thậm chí còn nói mơ nhắc con trai thay đồ để đi diễn. 

Và để bộ phim kết thúc trọn vẹn, người bạn thân thiết trong nghề của NSND Hoàng Dũng là NSND Trung Anh đã nhận lời đảm nhận nốt phần còn lại của Trở Về Giữa Yêu Thương. Phần 2 của phim dự kiến dài 37 tập, đang tiếp tục phát sóng vào 21h từ thứ 2 đến thứ 6.

Diễn viên Nguyễn Hậu (Gạo Nếp Gạo Tẻ)

Sau khi phát hiện ra căn bệnh ung thư gan một thời gian ngắn, nghệ sĩ Nguyễn Hậu đã qua đời khi sự nghiệp còn dang dở. Vai diễn người cha hiền lành, hết lòng thương con trong Gạo Nếp Gạo Tẻ của ông đã dừng lại ở tập 55. Trong phim, nghệ sĩ Nguyễn Hậu vào vai một người cha luôn nhẫn nhịn, thương con hết mực, dù bị con dâu đối xử tồi tệ nhưng ông vẫn khuyên con trai mình giữ hạnh phúc cho gia đình nhỏ.

Chia sẻ với báo giới về việc xử lí tình huống này, biên kịch Hoàng Anh cho biết ê-kíp đã đưa ra 2 phương án là thay vai diễn của nghệ sĩ Nguyễn Hậu bằng một diễn viên khác hoặc cắt bỏ toàn bộ vai diễn của ông trong phim. Tuy nhiên, vì cái tình của người nghệ sĩ, ê kíp đã quyết định sẽ đặc tả tay chân, dáng người của diễn viên đóng thế.

Biên kịch Hoàng Anh cho hay: "Êkíp quyết định chọn phương án thứ ba dù đây là cách gây ra nhiều tranh cãi. Tuy tranh cãi nhưng lý do tán thành cho lựa chọn này đơn giản chỉ quay quanh một chữ tình".

Mai Phương (Con Ông Hai Lúa)

Trong thời gian điều trị bệnh ung thư, Mai Phương vẫn luôn tự chạy xe 60km để đến địa điểm quay bộ phim Con Ông Hai Lúa. Sức khỏe yếu nhưng cô vẫn tâm huyết tham gia vì Hai Nhú là nhân vật đã đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả sau khi bộ phim Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa được phát sóng. Biết được Cuộc Phiêu Lưu Của Hai Lúa có dự án hậu truyện mang tên Con Ông Hai Lúa, cô tha thiết xin được góp mặt. 

Trong thời gian đóng phim, bệnh tật hành hạ Mai Phương mỗi ngày nhưng cô vẫn tràn đầy nhiệt huyết. Theo kế hoạch được đề ra, Con Ông Hai Lúa sẽ kết thúc quá trình quay vào sau Tết Nguyên Đán và lên sóng tập cuối vào tháng 3/2020.

Nhưng vì bệnh tình của diễn viên Mai Phương chuyển biến xấu, không thể cùng đoàn sản xuất các tập cuối, ê kíp đã phải đổi kịch bản. Theo đó, nhân vật Sáu Nhú được sắp xếp cho đi làm xa, không thể về thăm tía má.

Căn bệnh quái ác không chỉ khiến nữ diễn viên xinh đẹp rời xa cuộc đời mãi mãi mà còn khiến cho nhân vật Sáu Nhú phải kết thúc đột ngột khiến nhiều người xem hụt hẫng, tiếc nuối.

Diễn viên Anh Vũ (Nailbiz Đại Chiến)

Khi phim truyền hình Nailbiz Đại Chiến lên sóng cuối tháng 4 năm 2019, nhiều người không khỏi giật mình khi thấy Anh Vũ trên màn ảnh nhỏ, bởi trước đó nam danh hài đã đột ngột qua đời khi đang lưu diễn ở Mỹ.

Trong phim, Anh Vũ vào vai Tommy, một anh chàng tính cách đồng bóng, có nhiều mưu tính nhưng không kém hài hước, là người thân cận của Hồng Đào và Pom.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, đạo diễn Quốc Thuận tiết lộ: "Đúng ra vai diễn của Anh Vũ vẫn chưa kết thúc. Vai của ảnh ban đầu khá nhiều, cùng với Thúy Nga là những người xuất hiện xuyên suốt. Trên đài vẫn đang chiếu những tập trước đó đã quay rồi và phát chưa hết phần của Anh Vũ. Sau khi xảy ra tin buồn, tôi đã bàn với biên kịch để giải quyết cho nhân vật của Tommy về Mỹ luôn (phim quay hai bối cảnh Việt Nam và Mỹ)."

Đạo diễn Quốc Thuận kể thêm trong phim có sự trùng hợp như điềm báo về chuyện không may. Cụ thể, nhân vật Tommy có phân đoạn phải viết "di thư" trên trang cá nhân khi có ý định tự tử vì nợ nần do cờ bạc. Khi cả đoàn đọc lại đoạn di thư của Anh Vũ, mọi người đều rất xúc động.

Chí Tài (Bố Già)

Trước khi đột ngột ra đi vì đột quỵ, nghệ sĩ Chí Tài đã chuẩn bị cho phim điện ảnh Bố Già do ông đóng chính. Đây là nhân vật máu mặt, quyền lực từng được cố danh hài hóa thân xuất sắc trong web-drama Vi Cá tiền truyện, Thập Tứ cô nương. 

Dẫu thời lượng xuất hiện không nhiều, hình ảnh Bố Già vẫn để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả bởi toát lên phong thái, khí chất và sức hút khó tả, không trộn lẫn. Đó là một trong những lý do nhà sản xuất quyết định khai thác sâu hơn và đưa nhân vật thú vị này lên màn ảnh rộng.

Phía nhà sản xuất Bố Già cho biết thêm dù kịch bản và các khâu chuẩn bị đều đã hoàn tất, chỉ chờ ngày khai máy song họ vẫn quyết định hủy dự án này. Bởi lẽ, cả bộ phim đều xoay quanh nhân vật của cố nghệ sĩ Chí Tài nên giờ ông không còn nữa tức nghĩa là linh hồn bộ phim cũng mất đi. Ekip không tìm người thay thế cho cố danh hài như một cách để tri ân ông và giữ mãi hình tượng của Bố Già trong các phim trước đối với người hâm mộ.

Diễn viên Duy Nhân (Đi Qua Mùa Gió)

Khi tham gia bộ phim Đi Qua Mùa Gió, cố người mẫu Duy Nhân phát hiện ra mình bị ung thư máu. ngày trước khi nhập viện, dù bị đau họng, sức khỏe yếu nhưng anh vẫn dồn tâm huyết cho nhân vật giám đốc công ty xây dựng tên Trình tính cách hám lợi, làm nhiều chuyện sai trái, cuối cùng bị phá sản.

Nhưng sau đó, anh vẫn phải nhập viện chữa trị dù chưa thể quay được những cảnh cuối cho nhân vật của mình. Đạo diễn đã quyết định thay đổi một vài chi tiết để giữ nguyên vai diễn của Duy Nhân, không tìm diễn viên khác thay thế. Việc Duy Nhân ra đi khi tuổi đời chỉ mới 29 tuổi đến thời điểm này vẫn khiến công chúng đau lòng. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm