Vài ngày tới, Hà Nội dùng định vị GPS để giám sát người cách ly Covid-19 tại nhà

H.Yến
10/03/2020 - 11:34
Vài ngày tới, Hà Nội dùng định vị GPS để giám sát người cách ly Covid-19 tại nhà
Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, để chủ động phòng chống dịch Covid-19, người cách ly tại nhà sẽ được giám sát bằng định vị GPS trong vài ngày tới.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Đức Chung, thành phố sẽ cố gắng ra một cái cổng để giám sát, đăng ký qua điện thoại thông minh với những người đang phải cách ly tại nhà. Việc làm này hiện Singapore đã triển khai và giám sát qua điện thoại thông minh.

Hà Nội giám sát người cách ly Covid-19 qua định vị GPS - Ảnh 1.

Hà Nội giám sát người cách ly Covid-19 qua định vị GPS

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, theo báo cáo, hiện nay, một số trường hợp phải cách ly tại nhà đã không thực hiện cách ly nghiêm túc, đi ra khỏi nhà.

Trong khi chưa thể giám sát qua định vị GPS, Chủ tịch thành phố yêu cầu tổ dân phố phải phối hợp với y tế địa phương giám sát một cách chặt chẽ, thậm chí có thể thông báo rộng rãi để hàng xóm giám sát chéo. Cán bộ y tế phải vào đo thân nhiệt 2 lần/ngày với những người được cách li tại nhà.

Rút kinh nghiệm từ trường hợp bệnh nhân N.H.N – bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội, người dân nói chung và những người đang phải cách li tại nhà nói riêng, khi có dấu hiệu nghi nhiễm bệnh, cần thông báo cho cơ quan y tế. Các Sở Y tế cần phối hợp với 115 để đến tận nơi đón bệnh nhân, tránh để bệnh nhân tự đi khám như N.H.N, dẫn đến việc lái xe và người bác ruột đưa đi khám đều nhiễm bệnh, cũng như BV Hồng Ngọc phải cách ly.

Sau khi Hà Nội xuất hiện nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên hôm 6/8, tính đến nay, toàn thành phố đã cách ly tập trung 2.642 người, trong đó có 2.240 người đã âm tính. Dự kiến từ nay đến 12/3 sẽ có khoảng 1.800 người được về nhà.

Tính đến chiều 9/3, Việt Nam đã ghi nhận 31 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 16/31 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện. Các trường hợp còn lại đang được theo dõi, cách li chặt chẽ tại bệnh viện.

Covid-19, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Sau đó, dịch đã lan ra 31 tỉnh thành của Trung Quốc. Đến nay, 103 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu ghi nhận trường hợp mắc. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm