Vận dụng nền tảng số đưa Nghị quyết đến gần hơn với cán bộ, hội viên phụ nữ Đắk Lắk
Ban Tổ chức trao giải thưởng cho cá nhân đoạt giải Nhất
Sau 15 ngày triển khai, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã thu hút 105/105 đơn vị tham gia. Cuộc thi không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi, cuộc thi còn mở ra cách làm mới trong tuyên truyền, học tập Nghị quyết trên nền tảng số.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Cuộc thi đã gặt hái được những kết quả ấn tượng và vượt ngoài kỳ vọng. Xác định đây không đơn thuần là một cuộc thi trực tuyến, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã định hướng Cuộc thi trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống Hội, góp phần đưa những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp đến gần hơn với cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân.
Điểm nổi bật nhất của Cuộc thi là quy mô lớn, độ bao phủ rộng và sức lan tỏa mạnh mẽ ở các địa phương, đơn vị. Kết thúc thời gian làm bài, đã có 52.015 bài thi được ghi nhận, tỷ lệ hoàn thành đạt 98,4%. Đặc biệt, có 105/105 đơn vị tham gia, đạt 100%.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, tổng kết cuộc thi
Những con số này không chỉ thể hiện thành công về mặt tổ chức mà còn cho thấy sức hút của một hình thức tuyên truyền chính trị được tổ chức theo hướng gần gũi, linh hoạt và phù hợp với môi trường số. Từ cán bộ Hội, hội viên phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến nữ trí thức, nữ doanh nhân, lực lượng vũ trang đều có thể tiếp cận và tham gia. Đồng thời, tạo điều kiện để nội dung Nghị quyết được chuyển tải theo một phương thức sinh động hơn. Thay vì chỉ tiếp cận qua các hội nghị, tài liệu hoặc buổi quán triệt tập trung, cán bộ, hội viên có thể chủ động tham gia trên điện thoại hoặc máy tính, thực hiện bài thi ở thời gian và không gian phù hợp.
Công nghệ trở thành "cầu nối" đưa Nghị quyết đến cơ sở
Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số ngay từ khâu tổ chức. Từ hệ thống thi trực tuyến, mã QR đến Fanpage, Website, Zalo và các nền tảng mạng xã hội, phương thức tuyên truyền đã được đổi mới, giúp việc tiếp cận Nghị quyết trở nên nhanh hơn, thuận tiện hơn và phù hợp hơn với xu thế hiện nay.
Tại cơ sở, nhiều cách làm sáng tạo đã tạo thêm sức lan tỏa cho cuộc thi. Có nhiều đơn vị ghi nhận tỷ lệ tham gia vượt chỉ tiêu cao như xã Ea Drăng đạt 143,75%, xã Ea Hiao đạt 134,3%, xã Phú Hòa 1 đạt 111,25% và Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đạt 101,28%.
Đặc biệt, việc chủ động chia sẻ thông tin, hình ảnh và thông điệp về cuộc thi trên Facebook, Zalo cá nhân cũng giúp nội dung tuyên truyền vượt ra khỏi phạm vi tổ chức Hội, tiếp cận thêm cộng đồng.
"Từ góc độ mục tiêu tuyên truyền, học tập Nghị quyết, chúng ta cần nhìn nhận rằng số lượng người tham gia là một chỉ báo quan trọng nhưng chưa phải là thước đo duy nhất của hiệu quả. Điều quan trọng hơn là sau Cuộc thi, cán bộ, hội viên có hiểu đúng những nội dung cốt lõi của Nghị quyết hay không; có biến nhận thức thành trách nhiệm, hành động cụ thể hay không; và tổ chức Hội có thực sự đưa tinh thần Nghị quyết vào các phong trào, nhiệm vụ công tác Hội và đời sống của hội viên hay không. Đó mới là giá trị bền vững mà Cuộc thi cần hướng tới", bà Nguyễn Thị Hồng Thái cho biết.


Ban Tổ chức trao 9 giải tập thể và 24 giải cá nhân
Báo cáo tổng kết cuộc thi, bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk, nêu một số hạn chế và nguyên nhân. Trong đó, một bộ phận hội viên lớn tuổi, hội viên ở vùng sâu, vùng xa, xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp khó khăn khi sử dụng thiết bị thông minh hoặc kết nối internet. Ở một số nơi, việc tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn chưa thường xuyên; một số chi, tổ Hội chưa phát huy đầy đủ vai trò trực tiếp đồng hành cùng hội viên. Những hạn chế này cho thấy chuyển đổi số trong công tác Hội không chỉ là đưa một hoạt động lên môi trường trực tuyến. Điều quan trọng hơn là phải tạo điều kiện để mọi hội viên đều có thể sử dụng công nghệ, nhất là những người còn hạn chế về thiết bị, kỹ năng và điều kiện kết nối.
Từ những kết quả đạt được, Cuộc thi đã tạo được một đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp, thiết thực và có sức lan tỏa trong toàn hệ thống Hội; tạo khí thể để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Đắk Lắk sẽ tiếp tục là những tuyên truyền viên tích cực, chuyển hóa kiến thức thành hành động cụ thể, đóng góp sức mình vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.