Văn phòng Chính phủ phải tiên phong đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo

TTCP
09/08/2025 - 14:29
Văn phòng Chính phủ phải tiên phong đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo
Sáng 9/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030, chính thức khai mạc. Đại hội vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lẵng hoa chúc mừng của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ: Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc; Mai Văn Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy.

Về phía Đảng ủy VPCP, tham dự Đại hội có đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; các đồng chí Phó Chủ nhiệm VPCP; các đồng chí Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và 209 đại biểu chính thức đại diện cho 1.150 đảng viên trong toàn Đảng bộ VPCP.

Đại hội của: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, trên tinh thần của Đại hội: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030 có những nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Thứ nhất, Đại hội tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chính phủ lần thứ 26 nhiệm kỳ 2020-2025 và trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ hai, trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến, đóng góp tích cực vào các dự thảo văn kiện để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Chính phủ lần thứ Nhất.

Thứ ba, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 thật sự tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực, phẩm chất, đoàn kết của toàn Đảng bộ, có đủ năng lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ VPCP luôn cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng bảo đảm phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng cao, tư duy được đổi mới, tư tưởng được thống nhất, tạo được sự đoàn kết, nhất trí trong tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan đối với những chủ trương, những vấn đề lớn của cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy VPCP luôn quan tâm đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách hành chính và đổi mới về phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, bảo đảm gắn kết công tác chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác xây dựng Đảng.

Công tác tham mưu, tổng hợp đã có nhiều nỗ lực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nỗ lực này được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận với những đóng góp rất cụ thể trong tất cả các lĩnh vực như: Xây dựng pháp luật, kinh tế tổng hợp, công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa - xã hội, tổ chức công vụ, thanh tra và vấn đề khiếu nại, tố cáo… đã góp phần nhỏ bé vào những kết quả chung của cả Chính phủ.

Nổi bật là VPCP đã thẩm tra, đề xuất, trình khoảng 1.300 nghị quyết, 800 nghị định, 190 chỉ thị, 11.000 quyết định. VPCP đã tham mưu giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phối hợp đồng bộ, hiệu quả chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm mặt bằng lãi suất cho vay; tăng cường quản lý thu và triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Quyết liệt thực hiện các giải pháp miễn, giảm, hạ thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Công tác tham mưu hiệu quả của VPCP góp phần đưa dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rút ngắn được khoảng 1 năm thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025; công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối thi công hoàn thành trong thời gian kỷ lục, chỉ có 6 tháng; dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành kế hoạch 3.000 km đường bộ cao tốc (trước đây cả nước mới có 1.200 km).

Bên cạnh đó, VPCP góp phần tham mưu trong cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, mô hình chính quyền hai cấp gắn với cơ cấu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương với khối lượng công việc khổng lồ, phạm vi cả nước, thời gian rất ngắn, yêu cầu rất cao, nhiều công việc chưa có tiền lệ nhưng đã được giải quyết quyết liệt, triển khai đồng bộ, toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược lâu dài của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Công tác thông tin, truyền thông ngày càng được cải thiện, nhất là truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội. Thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng được chủ động cung cấp kịp thời, chính xác, bảo đảm tính dẫn dắt, góp phần định hướng dư luận, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả. Cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cắt giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Công tác tài chính, hậu cần kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo thực hiện chuyên nghiệp, hiệu quả và đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ mới 2025-2030, VPCP tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá và nêu cao đạo đức, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý một khối lượng công việc khổng lồ

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Đảng ủy VPCP đã quán triệt, thực hiện rất nghiêm túc, bài bản Chỉ thị 35, Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của Đảng ủy cấp trên về tổ chức Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, đã tổ chức Đại hội đảng bộ cấp cơ sở thành công, đúng kế hoạch.

Đồng thời cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đánh giá cao quá trình chuẩn bị văn kiện, nhân sự cấp ủy của Đảng ủy VPCP, trong đó đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, chu đáo các văn kiện trình Đại hội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong thành công chung của Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 có đóng góp hết sức quan trọng, trực tiếp và không thể tách rời của Đảng bộ VPCP - cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ hàng đầu của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ.

"Có thể khẳng định, Đảng bộ VPCP đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết và thống nhất. Các đồng chí đã thực sự phát huy tinh thần dám đương đầu, chủ động vượt qua mọi thử thách, biến khó khăn thành động lực để vươn lên, là "lửa thử vàng" để tôi luyện bản lĩnh. Chính tinh thần và nỗ lực vượt khó đã mang lại kết quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu toàn diện, rất đáng tự hào", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ.

3 điểm nổi bật của Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Thủ tướng Thường trực đã khái quát và nêu lên 3 điểm nổi bật của Đảng bộ VPCP.

Thứ nhất, VPCP đã thực sự là "bộ não" trong công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, VPCP đã giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý một khối lượng công việc khổng lồ, với hơn 1.200 nghị quyết, gần 800 nghị định và hàng chục nghìn văn bản chỉ đạo, điều hành.

Đảng ủy VPCP đã chủ động, tích cực "tham mưu từ sớm, từ xa", thẩm tra, cho ý kiến đối với những vấn đề chiến lược, vĩ mô, phức tạp, nhạy cảm như: Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh; tháo gỡ các điểm nghẽn cho những dự án tồn đọng kéo dài; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và đặc biệt là tham mưu xây dựng cơ sở pháp lý cho cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn", xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cho các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân...

Chính sự chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và bản lĩnh của VPCP đã góp phần làm nên chất lượng, hiệu quả trong hoạt động của Chính phủ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội, các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ được đặc biệt coi trọng, có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, từ việc tinh giản biên chế, đến tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm. Đảng ủy VPCP đã chủ động, tích cực thu hút được nhiều cán bộ giỏi, có trình độ, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, khát vọng cống hiến về công tác.

Thứ ba là hoàn thành xuất sắc chức năng điều phối, kết nối, đôn đốc và truyền thông chính sách, tạo sự đồng bộ, thông suốt và lan tỏa trong cả nước.

VPCP đã làm rất tốt vai trò cầu nối, điều phối công tác phối hợp với các văn phòng trung ương và với các bộ, ngành, địa phương. Trong đó, nổi bật là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng để tham mưu, xây dựng các Báo cáo quan trọng, có chất lượng trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Công tác truyền thông chính sách có bước tiến vượt bậc, bảo đảm tính dẫn dắt, chủ động, định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã thực sự là địa chỉ cung cấp thông tin nguồn, đáng tin cậy, rất kịp thời để nhân dân hiểu hơn các chủ trương, chính sách của Đảng và hoạt động của Chính phủ.

VPCP phải tiên phong đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo

Về nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị Đảng ủy VPCP phát huy thành tích đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời nhấn mạnh 4 trọng tâm lớn.

Thứ nhất, phải thực sự tạo ra một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, thực sự đi tắt đón đầu. VPCP phải tiên phong đổi mới tư duy và không ngừng sáng tạo. Phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự phê bình và phê bình, dám đề xuất những quyết sách táo bạo, đột phá vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ VPCP tinh hoa, chuyên nghiệp, liêm chính, có đủ tâm - tầm - trí - tín.

Thứ ba, nâng tầm công tác tham mưu gắn với quyết liệt tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất. Đảng ủy khóa mới phải khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động. Phải tập trung tham mưu triển khai các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; các dự án trọng điểm quốc gia.

Thứ tư, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, hiện đại hóa phương thức làm việc, đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ số. Đảng ủy VPCP phải đi đầu trong chuyển đổi số trong Đảng, phải quyết liệt xây dựng một văn phòng "không giấy tờ", xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường số. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, dự báo. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khách quan, Đại hội đã bầu ra 31 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm