Tags:

văn phòng chủ tịch nước

Chủ tịch nước gửi thiếp mừng thọ đến 1.632 công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi

Chủ tịch nước gửi thiếp mừng thọ đến 1.632 công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa quyết định gửi thiếp mừng thọ cho 1.632 công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho các Đại sứ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm cho các Đại sứ

Sáng 9/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Bỏ quê quán và vân tay trên thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024

Bỏ quê quán và vân tay trên thẻ căn cước từ ngày 1/7/2024

Để tạo điều kiện cho người dân, luật đã quy định chuyển tiếp theo hướng căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật có hiệu lực thi hành sẽ có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ.

Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Bà Bùi Thị Thu Thanh vừa được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Biển số xe máy cấp cho xe cá nhân sẽ có 2 chữ cái từ ngày 15/8

Biển số xe máy cấp cho xe cá nhân sẽ có 2 chữ cái từ ngày 15/8

Từ ngày 15/8, nhiều người dân bất ngờ trước việc xe máy có dung tích trên 50 phân khối nhưng lại gắn biển số có 2 chữ cái, vốn để ám chỉ loại biển dành cho xe dưới 50 phân khối.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 vừa được Quốc hội thông qua đã chính thức được công bố và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024. Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có nhiều điểm mới, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009.

Công bố Pháp lệnh về trình tự áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án

Công bố Pháp lệnh về trình tự áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án

Chiều 30/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

Cả nước có 2.434 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

Cả nước có 2.434 phạm nhân được đặc xá dịp Quốc khánh 2/9

Tổng số tiền các phạm nhân, người nhà phạm nhân được đặc xá đợt này đã nộp khắc phục hậu quả là hơn 67 tỷ đồng.

Luật sư bị phạt nặng hơn nếu cản trở hoạt động tố tụng

Luật sư bị phạt nặng hơn nếu cản trở hoạt động tố tụng

Theo Pháp lệnh Xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, luật sư bị xử phạt mức cao hơn so với các đối tượng khác trong cùng một hành vi vi phạm cản trở hoạt động tố tụng.

Công bố Quyết định đặc xá năm 2022: Người hiếp dâm trẻ em không được xem xét đặc xá

Công bố Quyết định đặc xá năm 2022: Người hiếp dâm trẻ em không được xem xét đặc xá

Các phạm nhân hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, phá rối an ninh; hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em có tính chất loạn luân, cướp tài sản có sử dụng vũ khí... không được xét đặc xá trong đợt này.