Vì bình yên trên biên giới Mường Lạn

03/03/2019 - 09:08
Mường Lạn là một trong những xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Những năm qua, Hội LHPN xã Mường Lạn đã phối hợp với Đồn BP Mường Lạn, BĐBP Sơn La tổ chức triển khai nhiều chương trình, hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực.

Sau hành trình hơn 9 tiếng đồng hồ, chúng tôi đến được xã biên giới Mường Lạn, huyện Sốp Cộp với tâm trạng háo hức. Chị Quàng Thị Hợp, dân tộc Thái, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Lạn, cho biết, Mường Lạn có hơn 50km đường biên giới tiếp giáp với nước Cộng hòa DCND Lào. Xã có 16 bản và 2 cụm dân cư với 7 dân tộc cùng sinh sống (gồm Thái, Lào, Mông, Khơ Mú, Mường, Kinh, Tày). Đây là một trong những địa bàn có vị trí hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh.

 

2-sua.jpg
Hội viên, phụ nữ Mường Lạn và cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lạn gói bánh chưng tặng người nghèo trong chương trình “Xuân đoàn kết-Tết biên cương”

 

Toàn xã Mường Lạn có 16 chi hội trực thuộc Hội LHPN xã, với hơn 1.000 hội viên. Là xã vùng cao nên giao thông ở Mường Lạn còn nhiều khó khăn, thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, sản xuất còn manh mún. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới tuy được giữ vững, nhưng vẫn còn phức tạp như: Di cư tự do, truyền học đạo trái phép, tệ nạn nghiện hút, buôn bán ma túy, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng và đời sống của nhân dân nói chung và cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng.

 

Một số gia đình, nhất là gia đình người dân tộc Mông sinh sống trên núi cao vẫn còn nạn tảo hôn, sinh đẻ nhiều, chưa chấp hành chủ trương dân số, kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước (có những cặp vợ chồng sinh 5, 6 con, thậm chí sinh 10 con). 3 bản vùng cao, xa xôi của xã có tỉ lệ sinh cao là: Huẩy Pá, Co Muông, Noong Phụ. Trước tình hình trên, Hội LHPN xã đã phối hợp với Đội vận động quần chúng của Đồn BP Mường Lạn không quản ngại vất vả, vượt đường sá xa xôi, đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.

 

Hội LHPN xã đã làm tốt công tác vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ trong toàn xã hiến đất làm cầu, làm đường giao thông liên bản, đường từ trung tâm xã đến Mốc quốc giới 187. Hội viên, phụ nữ xã Mường Lạn đã tích cực tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia đấu tranh với những âm mưu, luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu; vận động hội viên, phụ nữ không đốt phá rừng làm nương, hoặc khai thác, buôn bán lâm sản trái phép, tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán người.

 

Nhiều năm qua, Hội LHPN xã đã phối hợp với Đồn BP Mường Lạn tổ chức được gần 600 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tư vấn, hướng dẫn và giải đáp pháp luật cho hội viên, phụ nữ và nhân dân 16 bản, thu hút 20.030 lượt người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền chủ yếu của Hội về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Hiệp định biên giới Việt Nam - Lào, Quy chế biên giới, Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân gia đình, Pháp lệnh về quản lý vũ khí, vật liệu nổ.

1-sua.jpg

Đại diện Hội LHPN xã Mường Lạn (bên phải) và Đồn BP Mường Lạn tiếp nhận công cụ sản xuất cho hội viên phụ nữ xã do các tổ chức từ thiện trao tặng

 

Bên cạnh đó, Hội LHPN xã và Đồn BP Mường Lạn còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương mở các đợt tuyên truyền lồng ghép tại các buổi sinh hoạt của Hội tuyên truyền về truyền thống của BĐBP; tổ chức cho hội viên, phụ nữ tham gia phát quang đường biên, mốc giới, chống lấn chiếm biên giới; trang bị kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động người thân, hướng dẫn hội viên và nhân dân cách nhận biết đường biên, cột mốc, kịp thời phát hiện tình huống lạ xảy ra trong địa bàn, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý. Hội LHPN xã còn thành lập mô hình "Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và an ninh trật tự thôn, bản" tại Chi hội phụ nữ bản Nà Vạc; giao cho 687 hộ hội viên và nhân dân các bản giáp biên tự chủ, tự quản hơn 50km đường biên, 21 cột mốc. Đồng thời, cam kết không để người thân và con em trong gia đình vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, cảnh giác không để các phần tử xấu mua chuộc, lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết quân dân, dân tộc; kịp thời cung cấp các nguồn tin có giá trị cho BĐBP.

 

“Hội còn tích cực vận động chị em hội viên các bản giáp biên giới thực hiện tốt quy chế biên giới, đảm bảo giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không vượt biên trái phép, đảm bảo trật tự, an ninh biên giới. Vận động hội viên không di cư tự do, không học tuyền đạo trái pháp luật, không nghe theo lời kẻ xấu xúi dục kích động lôi kéo... nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”- chị Quàng Thị Hợp chia sẻ.

 

Ngoài ra, Hội LHPN xã thường xuyên phối hợp với Đồn BP Mường Lạn thực hiện tốt công tác công tác đối ngoại biên phòng, duy trì mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết với các cụm, bản nước bạn Lào giáp ranh như: Cụm Nặm Cuổng và Cụm Mường Xừm (huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Lào).

 

Với tinh thần chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới, Hội LHPN xã Mường Lạn có nhiều hoạt động tích cực để động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Mường Lạn. Hàng năm, nhân Ngày truyền thống lực lượng BĐBP, Tết Nguyên đán, Hội LHPN xã Mường Lạn đều tổ chức các đoàn lên thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Mường Lạn. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn cùng Đồn Biên phòng Mường Lạn vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: Viện nghiên cứu phát triển phụ nữ và trẻ em tặng 4 máy tuốt lúa cho 4 chi hội phụ nữ, 42 dụng cụ lao động cho 42 gia đình phụ nữ đặc biệt khó khăn tại bản Mường Lạn, Phiêng Pen, Pu Hao, Nà Vạc; cán bộ, chiến sỹ Đồn Mường Lạn tặng quà cho một số hội viên, phụ nữ đơn thân.

 

Đánh giá hiệu quả của chương trình phối hợp, Trung tá Nguyễn Tiến Hiếu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Lạn cho biết: "Hội LHPN xã đã có những đóng góp thiết thực vào công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên tuyến biên giới Mường Lạn ngày càng vững chắc".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm