Viêm loét vùng kín vì tự ý dùng thuốc lá dân gian
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị viêm loét vùng kín vì dùng thuốc lá
Một trường hợp biến chứng nặng viêm loét vùng kín do tự ý điều trị bệnh phụ khoa bằng phương pháp dân gian vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Cụ thể, bệnh nhân T.M (46 tuổi, Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng vùng âm hộ loét diện rộng, da trợt nghiêm trọng kèm nhiễm trùng. Theo chia sẻ, chị bị ngứa vùng kín kéo dài nhiều năm và từng được chẩn đoán viêm âm đạo do nấm tại các cơ sở chuyên khoa. Tuy nhiên, do bệnh thường xuyên tái phát dù đã điều trị bằng thuốc, chị đã tìm đến một thầy lang và sử dụng thuốc Nam theo hướng dẫn.
Trong gần 1 năm, bệnh nhân vừa uống thuốc sắc, vừa dùng lá tươi giã nát đắp trực tiếp vào vùng kín mỗi tối. Ban đầu, cảm giác dễ chịu khiến chị tin tưởng phương pháp này. Nhưng càng về sau, tình trạng ngứa ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm, gây mất ngủ kéo dài. Việc gãi nhiều khiến da trầy xước, cộng với việc đắp lá liên tục đã làm vùng niêm mạc bị kích ứng nặng, tạo điều kiện cho nhiễm trùng phát triển.
Khi đến bệnh viện, kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy bệnh nhân vẫn bị nấm âm đạo, đồng thời xuất hiện viêm loét âm hộ nghiêm trọng do kích ứng và nhiễm khuẩn tại chỗ. Các bác sĩ xác định nguyên nhân chính là do việc sử dụng lá tươi không đảm bảo vô khuẩn, tác động trực tiếp lên vùng niêm mạc nhạy cảm.

BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thăm khám cho bệnh nhân
BSCKII Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Việc đắp lá tươi vào vùng kín tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Lá cây trong tự nhiên có thể chứa vi khuẩn, nấm hoặc các chất gây kích ứng. Khi tiếp xúc với niêm mạc, đặc biệt là vùng da đã bị tổn thương do gãi, các tác nhân này dễ dàng xâm nhập, gây viêm loét lan rộng. Đây là sai lầm khiến một bệnh lý phổ biến và có thể điều trị đơn giản trở nên phức tạp hơn.
Sau 1 tuần điều trị theo phác đồ gồm thuốc kháng nấm, chống viêm và chăm sóc tại chỗ, tình trạng bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt. Cơn ngứa giảm, các tổn thương bắt đầu lành và sức khỏe tinh thần ổn định hơn. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết người bệnh vẫn cần tiếp tục theo dõi để tránh tái phát.
Viêm âm đạo, đặc biệt do nấm, là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ. Bệnh có thể xuất hiện do nhiều yếu tố như thay đổi nội tiết, môi trường vùng kín ẩm ướt, vệ sinh không đúng cách hoặc sử dụng kháng sinh kéo dài. Đáng chú ý, bệnh dễ tái phát nếu không điều trị triệt để hoặc không tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như ngứa vùng kín, khí hư bất thường, có mùi hôi hoặc thay đổi màu sắc, phụ nữ cần đến cơ sở y tế để được thăm khám. Việc tự ý sử dụng các phương pháp dân gian như đắp lá, xông thuốc không rõ nguồn gốc có thể gây bỏng niêm mạc, kích ứng hoặc nhiễm trùng nặng hơn.
Để phòng ngừa các bệnh phụ khoa, phụ nữ nên vệ sinh vùng kín đúng cách, tránh thụt rửa sâu vì có thể làm mất cân bằng môi trường pH tự nhiên. Ngoài ra, nên lựa chọn đồ lót thoáng mát, giữ vùng kín khô ráo và khám phụ khoa định kỳ khoảng 6 tháng 1 lần. Trong một số trường hợp viêm nhiễm tái phát, việc điều trị cho cả bạn tình cũng được khuyến cáo nhằm hạn chế lây nhiễm chéo.