Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC 2027
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026 diễn ra ngày 20–21/10 tại Hồng Kông (Trung Quốc), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (FMP) năm 2027. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Việt Nam thúc đẩy hợp tác tài chính khu vực, hướng tới tăng trưởng bền vững và bao trùm.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2026, lễ chuyển giao vai trò chủ trì Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC (FMP) cho Năm APEC 2027 đã diễn ra trọng thể. Đại diện Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp nhận trọng trách từ nền kinh tế chủ nhà APEC 2026.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì FMP 2027 là cột mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động và tích cực của Việt Nam.
Trên cương vị mới, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký APEC, các nền kinh tế thành viên và các tổ chức tài chính quốc tế nhằm duy trì đà hợp tác, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến góp phần phát triển kinh tế khu vực theo hướng bền vững, bao trùm.
Với vai trò nền kinh tế chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã công bố 4 chủ đề ưu tiên Việt Nam đề xuất trong Tiến trình FMP 2027.
Thứ nhất, củng cố thị trường vốn để khơi thông nguồn vốn tư nhân cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;
Thứ hai, thúc đẩy tài chính dựa trên dữ liệu nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs);
Thứ ba, đa dạng hóa các nguồn lực tài chính phục vụ phát triển tại các nền kinh tế APEC;
Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực tài chính.

Toàn cảnh Hội nghị
Bốn chủ đề ưu tiên cho thấy định hướng hợp tác tài chính mà Việt Nam mong muốn thúc đẩy trong năm APEC 2027, từ phát triển thị trường vốn, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp đến huy động nguồn lực phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực.
Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp ngày càng tăng, việc củng cố thị trường vốn và đa dạng hóa các kênh huy động nguồn lực có ý nghĩa đối với khả năng chống chịu của nền kinh tế. Đặc biệt, mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa có thể góp phần tạo điều kiện để khu vực doanh nghiệp này tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và tận dụng cơ hội tăng trưởng.
Bên cạnh đó, tài chính dựa trên dữ liệu và phát triển nguồn nhân lực trẻ đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực công nghệ, quản trị và chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tài chính. Đây cũng là những vấn đề có ý nghĩa đối với quá trình hiện đại hóa hệ thống tài chính tại các nền kinh tế thành viên APEC.
Nghi thức chuyển giao vai trò chủ trì FMP 2027 nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ các Bộ trưởng, Trưởng đoàn đại biểu các nền kinh tế thành viên APEC.
Nhân dịp này, thay mặt nền kinh tế chủ nhà Năm APEC 2027, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trân trọng gửi lời chào đón các Bộ trưởng, Trưởng đoàn và toàn thể đại biểu APEC đến Việt Nam tham dự chuỗi sự kiện của Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC trong năm 2027.
Việc tiếp nhận vai trò chủ trì FMP là cơ hội để Việt Nam đóng góp tích cực hơn vào chương trình nghị sự tài chính khu vực, thúc đẩy đối thoại chính sách và tăng cường hợp tác giữa các nền kinh tế thành viên, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và bao trùm.