Việt Nam chưa sử dụng test kit xét nghiệm nhanh

Linh Trần
27/03/2020 - 23:14
Việt Nam chưa sử dụng test kit xét nghiệm nhanh

Hiện Việt Nam chưa sử dụng test kit xét nghiệm nhanh

Để xét nghiệm bệnh nhân Covid-19, Bộ Y tế đang sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất.

Thông tin trên được Bộ Y tế khẳng định tối 27/3.

Mới đây, một số nước Châu Âu cho biết đã ngưng sử dụng bộ Kit xét nghiệm COVID-19 của Trung Quốc do độ chính xác thấp.

Cụ thể, Hội Bệnh truyền nhiễm và vi trùng học lâm sàng Tây Ban Nha (SEIMC) đã thông báo trên trang web của họ rằng các bộ kit xét nghiệm của công ty Shenzhen Bioeasy Biotechnology (Trung Quốc) có tỉ lệ chính xác chưa tới 30%.

Đơn vị này cũng cho biết, Tây Ban Nha đã mua hơn 340.000 bộ kit xét nghiệm từ công ty Bioeasy. Theo giới thiệu, cho thể cho ra kết quả từ 10-15 phút, với độ chính xác trên 80%. Tuy nhiên, kết quả không như quảng cáo. 

Tại Cộng Hòa Czech, ngành y tế cũng gặp vấn đề tương tự với kit xét nghiệm từ Trung Quốc. Một quan chức y tế ở vùng Moravia-Silesia của Cộng hòa Czech cho biết, 80% kết quả xét nghiệm từ các bộ kit xét nghiệm nhanh của Trung Quốc có vấn đề. Tuy nhiên, không rõ công ty nào của Trung Quốc sản xuất ra chúng.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ đã khiến giới chức y tế và người dân lo lắng. Tại Việt Nam, dư luận cũng đặt câu hỏi: Bộ Y tế có sử dụng bộ kít xét nghiệm của Trung Quốc hay không?

Về vấn đề này, tối 27/3, Bộ Y tế cho biết, đến nay Việt Nam chưa sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh để phát hiện người nhiễm Covid-19. Hiện Bộ đang sử dụng bộ sinh phẩm xét nghiệm (test kit) do Học viện Quân y sản xuất. Bộ test kit này đã được các cơ quan quản lý, các nhà khoa học trong nước và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công nhận.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm