Việt Nam không cấm sinh nhiều con mà chỉ vận động

18/10/2017 - 07:11
Từ năm 1993 đến nay, Việt Nam không có quy định khống chế người dân được sinh bao nhiêu con. Nhà nước chỉ vận động người dân sinh từ 1 đến 2 con để nuôi dạy tốt.
Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục dân số- KHHGĐ (Bộ Y tế) chia sẻ tại buổi họp báo chiều ngày 17/10 do Bộ Y tế tổ chức. 

Ông Tân cho biết, nếu chiếu theo quy định thì chưa có văn bản nào cấm người dân sinh nhiều hay ít con. Vì thế, nhiều người dân vẫn sinh 3, hoặc 4 con nhưng đâu có bị xử lý. Tuy nhiên, với đối tượng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thì trước năm 2008, từng địa phương ra quy định cụ thể với nhóm đảng viên về hình thức kỷ luật nếu sinh quá 2 con. Nhưng từ 2008, TƯ đã có quy định 94, thống nhất hình thức kỷ luật, cụ thể nếu đảng viên sinh con thứ 3 bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo; nếu sinh con thứ 4 bị khai trừ khỏi Đảng. Đến 2013, quy định này đã được nới lỏng hơn. Theo đó, nếu sinh con thứ 3 thì bị kỷ luật ở hình thức khiển trách; sinh con thứ 4 thì bị cảnh cáo và sinh con thứ 5 mới bị khai trừ.
copy-of-chi-cuong-1495185829418.jpg
Mỗi gia đình chỉ sinh từ 1-2 con để nuôi dạy tốt

 Cũng theo ông Tân, trong khảo sát mới nhất với 700.000 người do Tổng Cục Dân số- KHHGĐ thực hiện cho thấy, có trên 8% cho biết vẫn muốn có nhiều hơn 3 con, 9,3% muốn có 3 con, 73% muốn có 2 con và 8,3% muốn có 1 con. Đa phần, đối tượng muốn sinh con thứ 3 trở lên nằm ở nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế, dân trí cao. “Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có lộ trình, từng bước sửa đổi các quy định xử lý vi phạm về mức sinh với đảng viên”, ông Tân cho hay.

Cũng theo ông Tân, trong Dự thảo Nghị quyết TƯ 6 về Dân số, Nhà nước sẽ không đặt vấn đề tiếp tục giảm sinh. Theo đó, sẽ duy trì mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ ở những nơi đang ở mức trung bình; vận động giảm sinh ở vùng có mức sinh cao;sinh đủ 2 con ở nơi có mức sinh thấp, đảm bảo quy mô dân số năm 2030 ở mức 104 triệu người, năm 2049 đạt 113-115 triệu người.
 
Trả lời câu hỏi về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, ông Tân cho biết Việt Nam là nước có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh khá cao và ngày càng tăng nhanh. Theo đó, năm 2006, là 109 bé trai/100  bé gái nhưng đến 2012 đă tăng lên 112,3 bé trai/100 bé gái. Đặc biệt năm 2013, tỷ lệ này lên mức 113,8/100 và hiện tại xấp xỉ 113 bé trai/bé gái. Trong đó, tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng nhất tại các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Nam Định với tỷ lệ 122 bé trai/100 bé gái. Theo dự báo, đến 2050, cả nước sẽ thiếu từ 2 triệu đến 4,3 triệu phụ nữ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm