Việt Nam lần đầu tham dự "Thế vận hội mỹ thuật" Venice Art Biennale
Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu
Dự án “Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu” do giám tuyển Đỗ Tường Linh dẫn dắt sẽ đại diện Việt Nam tham dự Venice Biennale 2026 tại Ý. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức tham gia sự kiện được ví như "Thế vận hội của mỹ thuật".
Ra đời từ năm 1895, Venice Art Biennale là một trong những sự kiện mỹ thuật danh giá và lâu đời nhất hành tinh. Tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần, sự kiện được ví như "Thế vận hội của mỹ thuật" bởi quy mô và sức ảnh hưởng sâu rộng, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ và giám tuyển hàng đầu thế giới để phản ánh các xu hướng nghệ thuật đương đại toàn cầu.
Ở kỳ lần thứ 61, Venice Art Biennale diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11/2026 với sự tham gia của 99 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện được tổ chức tại cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon, nơi lần đầu tiên được mở cửa trở lại sau hơn 1 năm cải tạo và trùng tu.
Tọa lạc gần cầu Rialto biểu tượng, cung điện xây dựng từ thế kỷ 15 bởi gia tộc Giustinian lừng lẫy này là một kiệt tác kiến trúc Gothic Venice. Nơi đây từng là bưu điện và trụ sở tờ báo Il Gazzettino danh tiếng trước khi được phục hồi thành trung tâm văn hóa quốc tế.

Cung điện Ca' Giustinian Faccanon
Để đánh dấu sự trở lại của một công trình gắn liền với đời sống Venice, đơn vị quản lý Art Events định hướng nơi đây thành không gian cho các hoạt động sáng tạo và đưa cung điện vào lịch trình các sự kiện nghệ thuật trọng điểm của thành phố. Đặc biệt, một trong những dự án đầu tiên diễn ra tại đây chính là triển lãm của Việt Nam trong khuôn khổ Venice Art Biennale 2026.
Dự án mang tên Art in the Global Stream (Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu) do giám tuyển Đỗ Tường Linh dẫn dắt. Triển lãm hứa hẹn mang đến góc nhìn đương đại sắc sảo của Việt Nam trong bối cảnh giao thoa văn hóa quốc tế mạnh mẽ.
Một trong những nghệ sĩ Việt Nam tham gia triển lãm là Lê Hữu Hiếu, sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Anh từng gây tiếng vang tại châu Âu với Soul Energy (2021) tại Venice - triển lãm chính thức đầu tiên của một nghệ sĩ Việt Nam tại Ý, đồng thời là triển lãm cá nhân đầu tiên của một nghệ sĩ châu Á tại khu vực Arsenale Nord.
Vào tháng 4/2025, triển lãm sắp đặt Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975 của anh tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) đã thu hút hàng triệu lượt khách và tạo dư luận tích cực. Tháng 10/2025, tại Tokyo, anh được Liên hiệp UNESCO Nhật Bản và Việt Nam vinh danh là "Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO 2025".
Lê Hữu Hiếu cho biết quyết tâm tham dự Biennale đã hình thành từ năm 2017 khi anh lần đầu đến Ý. Với anh, việc tổ chức triển lãm tại Venice là bước đi chiến lược để tiếp cận môi trường nghệ thuật đỉnh cao và chuẩn bị cho những dự án tầm cỡ hơn trong tương lai.
Việc Việt Nam góp mặt tại Venice Art Biennale với một dự án độc lập và không gian riêng là dấu ấn chưa từng có trong lịch sử nghệ thuật nước nhà. Bên cạnh đó, ông Filippo Perissinotto, Chủ tịch Art Events, nhận định: "Sự hiện diện của Việt Nam tại Ca' Faccanon là một giá trị gia tăng to lớn cho hệ sinh thái văn hóa của Venice năm nay".