Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
25/05/2026 - 17:39 (GMT+7)

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác quản lý nội dung trên các nền tảng xuyên biên giới

PV
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác quản lý nội dung trên các nền tảng xuyên biên giới

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nghe nhìn trực tuyến - Ảnh: BVHTTDL

Ngày 25/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi hội đàm quan trọng với bà Tào Thục Mẫn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc.

Trọng tâm của buổi làm việc hướng tới việc cụ thể hóa các cam kết cấp cao, đặc biệt là tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nghe nhìn và truyền thông số trong bối cảnh các nền tảng xuyên biên giới đang phát triển bùng nổ. Chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, không chỉ thể hiện sinh động quan hệ láng giềng hữu nghị mà còn là bước đi kịp thời nhằm triển khai Tuyên bố chung giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, hai bên cần phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm lan tỏa mối quan hệ hữu nghị, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng và niềm tin của nhân dân. Đặc biệt, việc hình thành cơ chế phối hợp xử lý các sự cố trực tuyến, thông tin sai lệch và tin giả trên không gian mạng là yêu cầu cấp thiết cần được triển khai hiệu quả trong khuôn khổ biên bản hợp tác mới.

Thông tin về định hướng phát triển ngành, Bộ trưởng cho biết từ tháng 3/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức tiếp nhận quản lý nhà nước về lĩnh vực báo chí, phát thanh - truyền hình. Với hệ thống 38 cơ quan báo chí hoạt động phát thanh - truyền hình (gồm 4 cơ quan ở Trung ương và 34 cơ quan tại địa phương) và hơn 22,5 triệu thuê bao truyền hình trả tiền, Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các nền tảng nghe nhìn trực tuyến (OTT). Điều này mang lại cơ hội phát triển nhưng cũng đặt ra thách thức lớn trong việc quản lý nội dung số. Do đó, việc trao đổi kinh nghiệm với Trung Quốc trong việc xây dựng chính sách, pháp luật và quản lý các dịch vụ xuyên biên giới theo đúng tiêu chuẩn sản xuất là ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong thời gian tới.

Về phía Trung Quốc, bà Tào Thục Mẫn đánh giá cao vai trò của giao lưu nhân dân thông qua các chương trình truyền hình và tác phẩm điện ảnh. Những định dạng giải trí ăn khách có sự tham gia của nghệ sĩ hai nước không chỉ là cầu nối văn hóa mà còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế, du lịch. Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hội tụ, lãnh đạo Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc mong muốn hai bên thắt chặt hơn nữa hợp tác khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để làm chủ các nền tảng nghe nhìn hiện đại.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và nghe nhìn trực tuyến. Đây là dấu mốc quan trọng để hai quốc gia cùng xây dựng hệ sinh thái nội dung số an toàn, lành mạnh, thúc đẩy ứng dụng các công nghệ thông minh như AI và độ phân giải cao vào sản xuất nội dung, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nghe nhìn trực tuyến của hai nước xúc tiến thương mại và phát triển bền vững trên môi trường số toàn cầu.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận