Vinh danh 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Hải Yến
13/10/2022 - 16:06
Vinh danh 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 5 từ trái qua) và Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh (thứ 7 từ trái qua) trao tặng Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 cho 10 phụ nữ tiêu biểu

Ngày 13/10, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức Ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo, chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã đến dự.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố đã vượt qua nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, tích cực tham gia phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn thành phố đã xây dựng, sửa chữa 87 mái ấm tình thương trị giá hơn 2,7 tỷ đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tín chấp và quản lý số vốn trên 7.766 tỷ đồng giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ thành lập 4 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, 697 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; đảm nhận mới 231 đoạn đường, tuyến phố nở hoa, vẽ tranh bích họa kiểu mẫu. Bên cạnh đó, chương trình "Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương" đã kết nối, hỗ trợ 1.020 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi do Covid-19.

Tại chương trình, Hội LHPN Hà Nội đã trao tặng Danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 cho 10 gương mặt đã có những đóng góp xuất sắc trên các lĩnh vực vì sự phát triển Thủ đô và sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội.

Vinh danh 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 - Ảnh 1.

Khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2022.

Hội LHPN Hà Nội cũng biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2022; biểu dương, tôn vinh 10 sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ Thủ đô năm 2022; trao giải Cuộc thi "Đoạn đường, tuyến phố bích họa, nở hoa kiểu mẫu năm 2022".

Vinh danh 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 - Ảnh 2.

Khen thưởng sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của phụ nữ Thủ đô năm 2022

Trong khuôn khổ Ngày hội cũng diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu 56 sản phẩm của các làng nghề truyền thống, sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm an toàn của các hợp tác xã, tổ hợp tác, nữ doanh nhân Thủ đô.

Vinh danh 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo (thứ 4 từ trái qua) thăm quan gian hàng

10 Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2022

1. Trung tá Đinh Thị Huyền Diệu - Cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy - Công an thành phố Hà Nội

Trung tá Đinh Thị Huyền Diệu là nữ trinh sát 15 năm gắn bó với công tác điều tra đấu tranh với tội phạm ma túy, trực tiếp tham gia nhiều chuyên án, phá thành công nhiều vụ án mua bán ma túy lớn; được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng Ba năm 2022, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cùng nhiều Bằng khen của UBND, Công an TP Hà Nội.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng - Giám đốc Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc

Bà Nguyễn Thị Hồng thành công với mô hình trồng, sản xuất, chế biến nấm đông trùng hạ thảo sử dụng công nghệ nuôi cấy vi sinh, bằng quy trình công nghệ hiện đại; Hàng năm cung cấp từ 20-30 tấn đông trùng hạ thảo, doanh thu từ 40-50 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Bà đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021, Hộ nông dân sản suất, kinh doanh giỏi cấp Thành phố từ năm 2017 đến năm 2020, nhiều Bằng khen của Hội Nông dân Việt Nam, UBND TP Hà Nội.

3. Bà Nguyễn Thị Liên, Chủ trang trại giun quế GHT, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Liên là một Nữ Cựu chiến binh quyết tâm khởi nghiệp khi đã về hưu, đã nghiên cứu và áp dụng thành công mô hình chăn nuôi giun quế khép kín – làm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, đảm bảo an toàn thực phẩm và là nguồn dược liệu để điều trị một số bệnh. Bà là điển hình trong hướng dẫn xử lý và phân loại rác hữu cơ tại hộ gia đình.

4. Chị Phạm Thị Ly Na - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội

Chị là Chủ tịch Hội cơ sở tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo trong công tác Hội; Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhân đạo - từ thiện. Cở sở Hội 3 năm được bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Chị đạt danh hiệu Người tốt-việc tốt Thành phố năm 2020, Bằng khen của UBND huyện Thường Tín.

5. Bà Đỗ Thúy Nga - là người sáng lập, Giám đốc Trung tâm Hy Vọng, quận Ba Đình, Hà Nội

Là bác sĩ, giáo viên đã nghỉ hưu, ở tuổi 80 bà vẫn tận tâm, miệt mài với hoạt động của Trung tâm Hy vọng. Trung tâm hiện đang chăm sóc, phục hồi chức năng cho 70 trẻ em khuyết tật; Được Hội Cựu trợ Trẻ em tàn tật Việt Nam, UBND-UBMTTQ Thành phố tặng Bằng khen.

6. Bà Bùi Thị Thịnh – Phó Ban liên lạc chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày quận Hà Đông

Đảng viên 63 năm tuổi Đảng, luôn gương mẫu tích cực trong các hoạt động của địa phương. Bà là người khởi xướng và duy trì có hiệu quả mô hình "Thùng rác thân thiện, thùng phế liệu từ thiện", dành tiền để tặng quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

7. Bà Phạm Thị Thu - Công nhân Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam

Năm 2021 đã có 12 sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp 562 triệu đồng; Là Danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2022.

8. Bà Nguyễn Thị Thúy - Giáo viên trường Mầm non Tri Trung, huyện Phú Xuyên

Là Tổ trưởng tổ chuyên môn đã có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy "Lấy trẻ làm trung tâm; Giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo Thủ đô" năm 2021, Giải nhất Hội thi làm đồ dùng tự tạo năm học 2021-2022.

9. Vận động viên Phạm Thị Kim Thương – Trung tâm Huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội – Thành viên Đội tuyển Lặn Quốc gia.

Tham gia tập luyện môn Lặn từ năm 11 tuổi, đạt nhiều thành tích cao các giải đấu trong và ngoài nước.

1 HCV, 1 HCB và phá kỷ lục Seagame 31.

Được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố năm 2022.

10. Tiến sĩ - Bác sĩ Hoàng Hải Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tích cực nghiên cứu các phương pháp tiên tiến trên thế giới, đưa Trung tâm trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước về sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Tích cực tham gia chỉ đạo, hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới. Tham gia sàng lọc, phát hiện Covid-19.

Cá nhân có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sản khoa được nghiệm thu đạt loại xuất sắc. Được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Y tế, UBND Thành phố.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm