"Vinh quang Việt Nam 2026": Tôn vinh 8 tập thể, 5 cá nhân kiến tạo và cống hiến
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn trao Biểu trưng Vinh quang Việt Nam tặng 8 tập thể. Ảnh: VGP/Phương Nguyên
Sáng 28/7, đúng dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chương trình "Vinh quang Việt Nam 2026" với chủ đề “Kiến tạo và cống hiến” đã vinh danh 8 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc. Đây không chỉ là sự kiện tôn vinh thường niên mà còn là lời khẳng định: Mỗi cống hiến thầm lặng đều là một gạch nối kiến tạo nên sức mạnh dân tộc.
Trải qua chặng đường 22 năm liên tục đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, Chương trình "Vinh quang Việt Nam" do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo và Báo Lao Động tổ chức đã vượt qua khuôn khổ của một sự kiện tôn vinh thường niên. Giá trị cốt lõi làm nên sức sống bền bỉ của chương trình chính là năng lực phát hiện và đưa ra ánh sáng những câu chuyện thật, những con người thật với tinh thần lao động hăng say, trí tuệ sáng tạo và sự hy sinh thầm lặng giữa đời thường.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc
Năm 2026, từ 53 hồ sơ đề cử gửi về từ các ngành, các địa phương, Hội đồng xét chọn đã làm việc cẩn trọng, công tâm dựa trên những tiêu chí khắt khe về hiệu quả cống hiến, tính bền vững và sức lan tỏa cộng đồng. 7 tập thể và 5 cá nhân được xướng tên không chỉ là những điển hình tiên tiến xuất sắc mà còn đại diện cho ngọn lửa niềm tin, chứng minh rằng ở bất kỳ vị trí công tác nào, mỗi người lao động đều có thể thắp sáng những giá trị có ích cho xã hội.
Phát biểu tại lễ tôn vinh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã chia sẻ đầy xúc động về hành trình tạo nên những thành quả ấy. Ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, thành tích không bỗng dưng mà có, không tự nhiên mà thành, mà đó là kết quả của những năm tháng miệt mài trong phòng nghiên cứu, bên dây chuyền sản xuất, tại bệnh viện, trường học hay trên những đồng ruộng xa xôi. Đằng sau mỗi cá nhân tỏa sáng là sự đồng lòng của cả một tập thể, sự gánh vác của đồng nghiệp và hậu phương vững chắc từ gia đình.

Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trao Biểu trưng Vinh quang Việt Nam tặng 5 cá nhân.
Đồng thời, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định việc đổi mới tư duy thi đua khen thưởng trong thời đại mới. Thi đua không thể dừng lại ở những khẩu hiệu mang tính hình thức mà phải bắt nguồn từ chính nhu cầu thực tế của cơ sở, giải quyết đúng những bài toán cấp thiết của người lao động và doanh nghiệp. Đo lường thành công của thi đua phải bằng năng suất lao động cao hơn, chất lượng sản phẩm tốt hơn, môi trường làm việc an toàn hơn và đặc biệt là mức thu nhập cũng như đời sống tinh thần của người lao động được cải thiện rõ rệt.
Chuyển hóa khát vọng cá nhân thành sức mạnh dân tộc
Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, hành trình 22 năm của Vinh quang Việt Nam chính là biểu tượng sinh động cho tinh thần thi đua ái quốc và khát vọng vươn lên của dân tộc. Ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ đọng lại ở thời khắc tôn vinh trên sân khấu, mà là sức lan tỏa sâu rộng của những hành động tử tế, truyền cảm hứng trách nhiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu
Nhấn mạnh về định hướng công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn tới, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần quan tâm sâu sắc hơn nữa đến việc phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới ngay từ cơ sở. Sự ghi nhận phải hướng mạnh về phía lực lượng lao động trực tiếp, cán bộ ở cơ sở, những người đang ngày đêm cống hiến ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Công tác thi đua phải chủ động nhận diện cái mới ngay khi vừa phôi thai, kịp thời nâng đỡ những việc làm tốt để cái tốt có môi trường phát triển, tuyệt đối không để những đóng góp âm thầm, xứng đáng bị lãng quên hoặc ghi nhận chậm trễ.
Bên cạnh việc tôn vinh, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần thiết lập cơ chế kết nối linh hoạt để các điển hình tiên tiến có điều kiện giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục nhân rộng những mô hình hay và tạo thành những hạt nhân lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng. Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần khẩn trương thực hiện các chương trình hành động chiến lược như phong trào "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt", thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả đối thoại tập thể, góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031.
5 cá nhân được vinh danh:
1. Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn ThaiBinh Seed.
2. Anh hùng Lao động Phạm Thị Thu Hồng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco.
3. Anh hùng Lao động Vũ Hữu Lê - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí và Xây lắp Hồng Hà.
4. Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Văn Trầm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, Hiệu trưởng Trường Y Dược, Đại học Trà Vinh.
5. Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Xuân Năng - Chủ tịch Hội đồng đại học - Đại học Phenikaa, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.
8 tập thể được vinh danh:
1. Vụ Chính sách đối ngoại - Bộ Ngoại giao.
2. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
3. Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y.
4. Nhà máy Z111 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
5. Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
6. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).
7. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank).
8. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) - Đơn vị Anh hùng Lao động.