VN-Index lại “gãy sóng”: Dòng tiền rút lui, nhóm trụ tiếp tục gây sức ép
Ảnh minh họa
VN-Index tiếp tục giảm hơn 12 điểm trong phiên 6/11 do áp lực bán mạnh ở nhóm ngân hàng, chứng khoán, trong khi thanh khoản sụt xuống mức thấp nhất gần 7 tháng.
Sau nhịp giằng co ngắn đầu phiên sáng 6/11, thị trường chứng khoán Việt Nam nhanh chóng chuyển đỏ và dần nới rộng biên độ giảm. Áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt từ các nhóm trụ cột như ngân hàng và chứng khoán, khiến VN-Index lao dốc về gần vùng đáy cũ tháng 8/2025 (1.605–1.630 điểm).
Bước sang phiên chiều, tâm lý thận trọng bao trùm sàn chứng khoán. Dù chỉ số có lúc hồi nhẹ, thậm chí chớm vượt mốc tham chiếu, nhưng lực bán luôn chực chờ mỗi khi thị trường nhen nhóm tín hiệu phục hồi. Đến cuối phiên, VN-Index bị đẩy lùi về sát 1.640 điểm, mất hơn 12 điểm so với hôm qua, đi kèm là thanh khoản sụt giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong gần 7 tháng.

Kết phiên, VN-Index giảm 12,25 điểm (-0,74%) còn 1.642,64 điểm, với 131 mã tăng và 176 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 583,9 triệu đơn vị, tương đương 17.863 tỷ đồng – giảm hơn 10% cả về khối lượng và giá trị.
Trụ lớn "gục ngã", nhóm ngân hàng lấy đi hơn 4,5 điểm chỉ số
Các mã thuộc top VN30 tiếp tục kém khả quan khi có tới 23/30 mã giảm, khiến chỉ số nhóm này bốc hơi gần 17 điểm. Ngoại trừ vài điểm sáng hiếm hoi như BCM tăng 2,2%, VIC tăng 0,6%, phần lớn các cổ phiếu bluechip đều giảm quanh 1%.

Áp lực lớn nhất đến từ nhóm ngân hàng, khi hàng loạt mã lớn như HDB (-3,1%), STB (-3%), VPB (-2,6%), SHB (-2,2%) đồng loạt mất điểm. Top 5 mã ảnh hưởng tiêu cực nhất thị trường đều thuộc dòng bank (VPB, VCB, TCB, HDB, STB), "lấy đi" tổng cộng 4,5 điểm của chỉ số chung.
Trong khi đó, nhóm chứng khoán cũng không khá hơn khi VIX giảm 3%, SSI giảm 1,7%, VND, MBS, SHS đều đóng cửa trong sắc đỏ. Dù vậy, nhóm này vẫn ghi nhận thanh khoản cao nhất thị trường, với SHB dẫn đầu 54,5 triệu đơn vị khớp lệnh, theo sau là VIX (26,2 triệu) và SSI (23,2 triệu).
Thanh khoản sụt mạnh, dòng tiền nội rút lui
Điểm đáng lo ngại nhất là thanh khoản sụt giảm mạnh trên cả 3 sàn. Sàn HOSE ghi nhận khối lượng khớp lệnh thấp nhất kể từ tháng 4/2025, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng thu hẹp, nhà đầu tư giao dịch cầm chừng.
Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số mã nhỏ thu hút dòng tiền nội như CII tăng 1,7% lên 23.400 đồng/cổ phiếu, khối ngoại vẫn bán ròng gần 2 triệu đơn vị. Trong nhóm vốn hóa nhỏ, NAG gây chú ý khi tăng 8,2%, gần chạm giá trần 9.200 đồng/cổ phiếu.
Sắc đỏ lan rộng sang HNX và UPCoM
Trên sàn HNX, sau nhịp hồi nhẹ cuối phiên, thị trường lại quay đầu giảm. HNX-Index mất 0,55 điểm (-0,21%) xuống 266,15 điểm với 64 mã tăng và 83 mã giảm. Các cổ phiếu như SHS, CEO giao dịch sôi động nhất, đều đạt thanh khoản gần 20 triệu đơn vị. Một số mã như PVS (+1,2%), MBS (+0,3%) kịp hồi nhẹ về cuối phiên.
Sàn UPCoM cũng không tránh khỏi xu hướng điều chỉnh khi UPCoM-Index giảm 0,28 điểm (-0,24%) xuống 116,22 điểm. Dù vậy, cổ phiếu ACV vẫn là điểm sáng hiếm hoi, tăng 2,5% lên 56.400 đồng/cổ phiếu, thanh khoản đạt 2,57 triệu đơn vị.
Thị trường phái sinh và chứng quyền: Cùng chiều giảm
Trên thị trường phái sinh, hợp đồng đáo hạn tháng 11 (41I1FB000) giảm 19,5 điểm (-1%) xuống 1.866,5 điểm, với gần 327.000 hợp đồng được giao dịch. Trong khi đó, thị trường chứng quyền cũng khá ảm đạm, chỉ có 2 mã đạt thanh khoản trên 1 triệu đơn vị – CFPT2512 đứng giá và CTCB2509 giảm 20%.
Góc nhìn chuyên gia. Theo một số công ty chứng khoán, việc VN-Index lùi về sát vùng 1.640 điểm cho thấy tâm lý thận trọng đang lấn át, trong khi dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát. Nếu nhóm ngân hàng và chứng khoán chưa cho tín hiệu tạo đáy, khả năng hồi phục ngắn hạn của VN-Index vẫn khá mong manh.