Vợ chồng Tổng thống Donald Trump ân cần hỏi thăm trẻ em sau bão Harvey

03/09/2017 - 17:54
Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump đã chơi cùng trẻ em, ôm và bắt tay động viên các nạn nhân bão Harvey, giúp chuyển hàng cứu trợ, phân phát những chiếc bánh mì kẹp xúc xích khi tới thăm bang Texas lần thứ 2.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày Chủ nhật (3/9) là
Tổng thống Donald Trump tuyên bố ngày Chủ nhật (3/9) là "ngày quốc gia cầu nguyện cho những nạn nhân" thiệt mạng trong cơn bão Harvey.
Ngày 2/9, vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm thứ 2 trong vòng 1 tuần tới bang Texas, gặp gỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão và các tình nguyện viên. Tổng thống ca ngợi những nỗ lực của tình nguyện viên và các nhà chức trách.
Ngày 2/9, vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có chuyến thăm thứ 2 trong vòng 1 tuần tới bang Texas, gặp gỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi cơn bão và các tình nguyện viên. Tổng thống ca ngợi những nỗ lực của tình nguyện viên và các nhà chức trách. "Mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Tình cảnh khó khăn vậy mà nỗ lực hồi phục thật tuyệt vời", ông Trump nói.
Tổng thống Mỹ ngồi xuống chơi cùng trẻ em, ôm và bắt tay động viên nạn nhân cơn bão cùng tình nguyện viên trong trung tâm cứu trợ thiên tai ở Houston.
Tổng thống Mỹ ngồi xuống chơi cùng trẻ em, ôm và bắt tay động viên nạn nhân cơn bão cùng tình nguyện viên trong trung tâm cứu trợ thiên tai ở Houston.
Ông Trump cũng hôn lên đầu và có nhiều cử chỉ ấm áp khác với những đứa trẻ tại trung tâm trú tạm này.
Ông Trump cũng hôn lên đầu và có nhiều cử chỉ ấm áp khác với những đứa trẻ tại trung tâm trú tạm này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bế một bé gái ở trung tâm trú tạm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bế một bé gái ở trung tâm trú tạm.
Ông chủ Nhà Trắng đã cùng chụp ảnh selfie và bắt tay với những người sống sót.
Ông chủ Nhà Trắng đã cùng chụp ảnh selfie và bắt tay với những người sống sót.
Tổng thống Mỹ đã cùng với Tổ chức Chữ thập đỏ phát những hộp đồ ăn cho các nạn nhân.
Tổng thống Mỹ đã cùng với Tổ chức Chữ thập đỏ phát những hộp đồ ăn cho các nạn nhân.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump say sưa với công viện thiện nguyện.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump say sưa với công viện thiện nguyện.
Ông bà Trump giúp chuyển các thùng hàng lên xe tải bên ngoài một trung tâm cứu trợ. Số hàng này sẽ được đưa tới những người bị bão ảnh hưởng ở thành phố Houston.
Ông bà Trump giúp chuyển các thùng hàng lên xe tải bên ngoài một trung tâm cứu trợ. Số hàng này sẽ được đưa tới những người bị bão ảnh hưởng ở thành phố Houston.
Bão Harvey đổ bộ bang Texas từ cuối ngày 25/8. Bão mang theo mưa lớn và gió mạnh, gây lụt nghiêm trọng tại thành phố Houston. Bão đã làm 47 người thiệt mạng, hơn một triệu người mất nơi ở. Hôm 30/8, Harvey đổ bộ Mỹ lần hai, ảnh hưởng dải bờ biển từ thành phố Port Arthur, Texas, tới Lake Charles, bang Louisiana. Thiệt hại vật chất ước tính lên tới 125 tỷ USD.
Bão Harvey đổ bộ bang Texas từ cuối ngày 25/8. Bão mang theo mưa lớn và gió mạnh, gây lụt nghiêm trọng tại thành phố Houston. Bão đã làm 47 người thiệt mạng, hơn một triệu người mất nơi ở. Hôm 30/8, Harvey đổ bộ Mỹ lần hai, ảnh hưởng dải bờ biển từ thành phố Port Arthur, Texas, tới Lake Charles, bang Louisiana. Thiệt hại vật chất ước tính lên tới 125 tỷ USD.
Tổng thống đã yêu cầu Quốc hội cấp khoản cứu trợ đợt đầu, bao gồm 7,4 tỷ USD cho quỹ cứu trợ thiên tai của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và 450 triệu USD cho các khoản vay thiên tai cấp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Cùng với đó, chính quyền bang Texas cũng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp tạm thời đưa khoảng 40.000-50.000 hộ gia đình và hàng chục nghìn người phải đi sơ tán trở lại cuộc sống sau bão.
Tổng thống đã yêu cầu Quốc hội cấp khoản cứu trợ đợt đầu, bao gồm 7,4 tỷ USD cho quỹ cứu trợ thiên tai của Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) và 450 triệu USD cho các khoản vay thiên tai cấp cho các chủ doanh nghiệp nhỏ. Cùng với đó, chính quyền bang Texas cũng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp tạm thời đưa khoảng 40.000-50.000 hộ gia đình và hàng chục nghìn người phải đi sơ tán trở lại cuộc sống sau bão.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chi 1 triệu USD tiền cá nhân cho những nạn nhân của trận siêu bão Harvey quét qua bang Texas. 
Theo kế hoạch, vợ chồng ông Donald Trump cũng đến bang Louisiana, nơi cũng bị ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Harvey sau bang Texas.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã chi 1 triệu USD tiền cá nhân cho những nạn nhân của trận siêu bão Harvey quét qua bang Texas. Theo kế hoạch, vợ chồng ông Donald Trump cũng đến bang Louisiana, nơi cũng bị ảnh hưởng nặng nề của siêu bão Harvey sau bang Texas.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm