Vợ đổi tên thành Donald Trump để gây quỹ cứu chồng

22/12/2016 - 09:47
Người phụ nữ Ireland Helen Mcdonnell đã quyết định đổi tên thành Donald Trump để gây quỹ quyên góp tiền chữa bệnh cho người chồng bị bệnh nặng.
Bà Helen Mcdonnell (57 tuổi) sống tại thị trấn Kiltimagh (Ireland) đang phải vật lộn kiếm tiền để chữa bệnh cho người chồng là Peter (58 tuổi) mắc căn bệnh phổi giai đoạn cuối. Để gây chú ý dư luận nhằm nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, bà Helen đã nộp đơn lên tòa án để được đổi tên thành Donald Trump - vị Tổng thống Mỹ mới đắc cử.
Bà Helen Mcdonnell (57 tuổi) sống tại thị trấn Kiltimagh (Ireland) đang phải vật lộn kiếm tiền để chữa bệnh cho người chồng là Peter (58 tuổi) mắc căn bệnh phổi giai đoạn cuối. Để gây chú ý dư luận nhằm nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, bà Helen đã nộp đơn lên tòa án để được đổi tên thành Donald Trump - vị Tổng thống Mỹ mới đắc cử.
Trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, bà Helen đã chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi sẽ đổi tên chính thức của mình thành Donald Trump hoặc Hillary Clinton tùy thuộc vào việc ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11. Điều này giúp tôi gây quỹ cứu mạng sống của chồng mình”.
Trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra, bà Helen đã chia sẻ trên mạng xã hội: “Tôi sẽ đổi tên chính thức của mình thành Donald Trump hoặc Hillary Clinton tùy thuộc vào việc ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8/11. Điều này giúp tôi gây quỹ cứu mạng sống của chồng mình”.
Vợ chồng bà Helen kết hôn cách đây 34 năm và luôn hạnh phúc bên nhau. Thế những, năm 2013, ông Peter bị khó thở và được chẩn đoán mắc bệnh xơ phổi vô căn. Đây là một căn bệnh không rõ nguyên nhân và đến nay vẫn chưa có cách chữa trị. Ông luôn phải thở bằng máy oxy và cách duy nhất để chữa trị và giúp ông Peter sống lâu hơn là được cấy ghép phổi nhưng ông bà hết sạch tiền lo chạy chữa cho ông Peter thời gian qua.
Vợ chồng bà Helen kết hôn cách đây 34 năm và luôn hạnh phúc bên nhau. Thế những, năm 2013, ông Peter bị khó thở và được chẩn đoán mắc bệnh xơ phổi vô căn. Đây là một căn bệnh không rõ nguyên nhân và đến nay vẫn chưa có cách chữa trị. Ông luôn phải thở bằng máy oxy và cách duy nhất để chữa trị và giúp ông Peter sống lâu hơn là được cấy ghép phổi nhưng ông bà hết sạch tiền lo chạy chữa cho ông Peter thời gian qua.
Bà Helen cho biết để cứu chồng, bà có thể làm tất cả mọi thứ. Việc đổi tên này Donald Trump đã phần nào gây sự chú ý của cộng đồng khi nhiều người biết đến hoàn cảnh của hai vợ chồng bà hơn. Bà hy vọng không chỉ quyên góp được tiền mà sẽ còn có người hiến tặng phổi cho chồng mình.
Bà Helen cho biết để cứu chồng, bà có thể làm tất cả mọi thứ. Việc đổi tên này Donald Trump đã phần nào gây sự chú ý của cộng đồng khi nhiều người biết đến hoàn cảnh của hai vợ chồng bà hơn. Bà hy vọng không chỉ quyên góp được tiền mà sẽ còn có người hiến tặng phổi cho chồng mình.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm