'Vỡ kế hoạch' vì ái ân trong ngày 'đèn đỏ'

13/05/2019 - 18:00
Không ít cặp đôi nghĩ rằng ngày “đèn đỏ” hoặc ngày cuối của chu kỳ kinh sẽ an toàn nên “thả cửa” khi ái ân. Hậu quả là nhiều người bị “vỡ kế hoạch” và gánh thêm hệ lụy.

Trường hợp của chị Trần Thu Hoài (huyện Thanh Trì, Hà Nội) là một ví dụ. Ngay từ ngày cưới nhau, chồng chị đã không chịu dùng bao cao su vì lý do cảm thấy vướng víu, khó chịu. Thấy chồng không chịu dùng bao cao su, chị Hoài trao đổi để anh xuất tinh ra ngoài, đặc biệt là những hôm quan hệ trong những ngày nhạy cảm. Tuy nhiên, nhiều bận vì hưng phấn quá nên chồng chị Hoài không kịp rút ra và xuất tinh vào trong hoặc có thì cũng xuất vào trong một ít. Điều này khiến thị Hoài luôn nơm nớp lo mang thai ngoài ý muốn. Vì thế, chị Hoài đành đặt vòng để tránh thai. Tuy nhiên được một thời gian chị bị viêm nhiễm phụ khoa phải tháo vòng ra. Sau khi tháo vòng, chị uống thuốc tránh thai định kỳ nhưng lại hay quên nên đã một lần có thai ngoài kế hoạch.

 

Hiện chị Hoài đã có hai con, một đứa lên 4, một đứa lên 3. Chật vật với việc tránh thai, chị Hoài bàn với chồng sẽ tranh thủ “quan hệ” trong những ngày cuối của dịp “đèn đỏ” và 1-2 ngày sau khi hết kinh. Bởi theo chị, những ngày này có thể xuất tinh vào trong thoải mái nên an toàn. Nhưng sau nhiều lần thực hiện biện pháp này, chị vẫn dính bầu và phải đi giải quyết vì không thể sinh thêm con. Sau đó chị còn bị viêm nhiễm phụ khoa, rong kinh nguyệt triền miên, cơ thể luôn mệt mỏi, khó chịu.

 

Theo TS Vũ Bá Quyết, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, quan hệ tình dục trong ngày đèn đỏ hoặc sau có kinh 1-2 ngày, không thể tránh có thai ngoài ý muốn. Đặc biệt là khi quan hệ tình dục trong ngày “đèn đỏ”, có thể giảm chất lượng cuộc yêu, ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, nhất là ở phụ nữ. Do tâm lý không thoải mái, sợ viêm nhiễm nên người phụ nữ ít tìm được cảm giác thăng hoa trong cuộc yêu.

 

yeu-an-toan-copy.jpg
Không ít cặp đôi nghĩ rằng ngày “đèn đỏ” hoặc ngày cuối của chu kỳ kinh sẽ an toàn nên “thả cửa” khi ái ân. Ảnh minh họa

 

Những ngày đèn đỏ, cơ thể người phụ nữ đang trong quá trình “mất máu”, mệt mỏi, nhiều người còn bị đau lưng, đau bụng, stress... khi yêu sẽ bị mất sức nhiều hơn so với những ngày bình thường. Trong kỳ kinh nguyệt, nhằm hỗ trợ đẩy lượng máu ra ngoài cơ thể nhanh hơn thì cổ tử cung của phụ nữ có xu hướng mở rộng ra một chút khiến cho môi trường âm đạo trong thời điểm này cũng khá nhạy cảm, luôn ẩm ướt. Đây là thời điểm thuận lợi để cho vi khuẩn xâm nhập, dễ dàng đi sâu vào tử cung hơn so với lúc bình thường. Quan hệ trong thời điểm này vì thế sẽ dễ bị viêm nhiễm phụ khoa.

 

Bên cạnh đó, trong quá trình quan hệ, phần cổ tử cung sẽ phải làm việc và co thắt nhiều hơn, khiến hiện tượng đau bụng dưới trầm trọng hơn và dòng chảy kinh nguyệt cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, gây rối loạn chu kỳ kinh. Nhiều người chọn ngày cuối chu kỳ kinh để quan hệ cho có cảm giác sạch sẽ hơn nhưng lại gây tổn thương tử cung gây nên hiện tượng dong kinh.

 

Còn với ý đồ tránh thai thì đây cũng không phải là biện pháp an toàn. Khoa học đã chứng minh rằng quan hệ tình dục trong ngày “đèn đỏ” và sau đó 1-2 ngày thì tỉ lệ mang thai thấp chứ không phải là tuyệt đối an toàn. Tùy theo cơ địa của mỗi người, nếu trường hợp trứng rụng sớm sát ngày “đèn đỏ” thì sau khi quan hệ tinh trùng vẫn gặp trứng và thụ tinh bình thường.

 

Trong trường hợp nếu muốn “yêu” trong ngày “đèn đỏ” thì các cặp đôi phải chú ý để mang lại sự an toàn cho cả hai, nhưng không phải là biện pháp tránh thai hiệu quả. Thời điểm thích hợp nhất là những ngày cuối của chu kỳ. Tuy nhiên, nên quan hệ nhẹ nhàng và chọn tư thế nằm nghiêng bởi “vùng kín” của phụ nữ thời điểm này rất nhạy cảm, dễ tổn thương nên không chịu được tác động mạnh. Đặc biệt cần phải nhớ vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi quan hệ. Tuyệt đối không được thụt rửa sâu vào trong âm đạo, vi khuẩn sẽ dễ dàng được đưa vào sâu bên trong hơn gây ra viêm nhiễm “vùng kín”.

 

Theo các chuyên gia y tế, làm “chuyện ấy” ngày đèn đỏ và sau đó 1-2 ngày, thường khả năng thụ thai thấp nhưng lại dễ mắc viêm nhiễm, đặc biệt là trong chu kỳ kinh. Vì thế, việc tránh thai bằng cách “yêu” trong thời gian này, có thể lợi bất cập hại. Do đó, các cặp đôi cần cân nhắc để cuộc sống tình dục và lứa đôi thuận lợi, hạnh phúc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm