Vợ sốc khi ra tòa ly hôn mới phát hiện chồng có 335 tỷ "quỹ đen"

Ngọc Anh
17/05/2023 - 11:51
Vợ sốc khi ra tòa ly hôn mới phát hiện chồng có 335 tỷ "quỹ đen"
Du Hồng vô cùng sốc khi được biết chồng đã giấu tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (335 tỷ đồng) trong suốt 2 thập kỷ.

Một người phụ nữ ở Trung Quốc được chồng cũ mô tả "chỉ là một bà nội trợ", không đóng góp tài sản gì trong suốt 20 năm chung sống đã đấu tranh trước tòa để được chia tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (335 tỷ đồng) mà anh ta đã giấu cô.

Du Hồng - người phụ nữ sống ở Thượng Hải cho biết cô đã bị sốc khi được thông báo rằng chồng của cô sở hữu 18 bất động sản thương mại, theo Star Video đưa tin.

Cặp vợ chồng đã kết hôn hơn 20 năm, trong thời gian đó cô Du làm nội trợ toàn thời gian trong khi anh Tần có công việc kinh doanh rất thuận lợi. Báo cáo cho biết cô quyết định ly hôn sau khi nhận thấy cuộc hôn nhân của họ đã không thể duy trì. Tuy nhiên, anh Tần không muốn ly hôn và tòa án đã bác bỏ đơn ban đầu.

Trong phần đơn ly hôn, tòa án đã điều tra tài chính và tài sản của hai vợ chồng. Du vô cùng sốc khi được biết chồng đã giấu tài sản trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (335 tỷ đồng) trong suốt 2 thập kỷ.

Điều này khiến cô ấy quyết tâm ly hôn và nộp đơn lên tòa án một lần nữa 6 tháng sau đó và được tòa án chấp thuận.

Sau đó, tòa án phát hiện ra rằng anh Tần đã tặng 18 bất động sản thương mại mà anh sở hữu cho con gái riêng để tránh phải chia cho Du Hồng.

Tại tòa, anh Tần lập luận rằng cô Du không liên quan gì đến khối tài sản mà anh ta nói rằng anh ta đã tự mình gây dựng.

"Tôi đã đi làm quần quật bao năm. Cô ấy chỉ là một bà nội trợ không đi làm", anh Tần phản biện.

Ngoài ra, anh cũng nói rằng tài sản mà anh định tặng cho đứa con mà anh có với Du Hồng sẽ có giá trị hơn tài sản anh tặng cho con gái riêng với vợ trước.

Lý do không có sức thuyết phục và tòa án nói rằng quyền hợp pháp của Du đối với một phần tài sản chung được bảo vệ bất kể cô ấy có làm việc được trả lương trong thời kỳ hôn nhân hay không.

Tòa án phán quyết rằng hành động tặng 18 bất động sản thương mại của anh Tần cho con gái riêng là không hợp lệ và yêu cầu cô con gái phải trả lại tất cả tài sản mà cô đã nhận từ anh Tần.

Nguồn: SCMP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm