"Vỡ trứng" khi đá bóng, nam thanh niên nhập viện gấp

Linh Trần
31/05/2022 - 11:34
"Vỡ trứng" khi đá bóng, nam thanh niên nhập viện gấp

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân

Khi đang chơi bóng, nam thanh niên 35 tuổi bất ngờ bị đối thủ đập vào vùng kín dẫn đến chấn thương tinh hoàn.

Ngày 31/5, BV Việt Đức cho biết, BV vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.V.T. (35 tuổi, trú tại Bắc Ninh) bị chấn thương tinh hoàn khi chơi thể thao. 

Bệnh nhân cho biết, trước đó lúc chơi bóng đá, bất ngờ bị đối thủ đá vào vùng kín gây đau nhói. Bệnh nhân về nhà tự chườm lạnh nhưng không đỡ. Sau 1 ngày gặp tai nạn, bệnh nhân đến BV Việt Đức để được thăm khám và điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh (Trung tâm Nam học, BV Việt Đức) cho biết, bệnh nhân T. vào viện trong tình trạng tinh hoàn phải sưng nề, bầm tím, tụ máu lớn vùng bìu phải, tinh hoàn trái bình thường. Siêu âm hình ảnh cho thấy mất liên tục nhu mô 1/3 dưới tinh hoàn phải. Khi phẫu thuật có máu cục ở vùng bìu bên phải, tinh hoàn phải vỡ hai vị trí kích thước 2x3 cm và 1x2cm, mất 50% nhu mô. Các bác sĩ đã tiến hành lấy máu tụ, khâu cầm máu, bảo tồn tinh hoàn phải.

"Vỡ trứng" khi đá bóng, nam thanh niên nhập viện gấp - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân

Hiện tại sau 3 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân T. ổn định và đã được ra viện. 

Theo PGS.TS Nguyễn Quang, Chủ tịch Hội y học giới tính Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Nam học (BV Việt Đức), chấn thương bìu, vỡ tinh hoàn là tai nạn thường gặp khi chơi thể thao, đặc biệt là các môn thể thao đối kháng như đấu võ, bóng đá… Tuy nhiên, khi bị chấn thương tinh hoàn, nhiều trường hợp đã trì hoãn điều trị dẫn đến vùng bìu bị nhiễm trùng, xơ dính, tạo khối áp xe bên trong vùng chấn thương. Trường hợp nặng, bệnh nhân có nguy cơ phải cắt bỏ tinh hoàn, nỗi đau dai dẳng đi theo suốt cuộc đời.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, ngoài những môn võ thuật đối kháng trực tiếp, với những môn thể thao thông thường như bóng đá, bóng chuyền, bóng bầu dục, cầu lông… nam giới cũng cần trang bị đồ bảo hộ để bảo vệ "cậu nhỏ" của mình, tránh những chấn thương không đáng có. Khi bị chấn thương hoặc có các dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở chuyên khoa uy tín để thăm khám và điều trị kịp thời.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm