“Vòng đời” mới của những chiếc lốp xe

Kiều Trang
15/09/2022 - 18:13
“Vòng đời” mới của những chiếc lốp xe

Chiếc lốp xe cũ được thành viên cuarb nhóm dự án Vườn của Chee "khoác chiếc áo mới"

Tận dụng những chiếc lốp xe bỏ đi, nhóm dự án “Vườn của Chee” đã lên ý tưởng làm sân chơi cho các em học sinh tại trường Tiểu học An Dương Vương (Đông Anh, Hà Nội).

Theo bạn Trần Minh Châu, Phụ trách sân chơi dự án "Vườn của Chee": "Các lốp xe sau khi bị thải bỏ ra môi trường trở thành một tác nhân gây ô nhiễm. Vậy tại sao chúng ta không tạo thêm một vòng đời mới, lâu dài và bền vững hơn cho những chiếc lốp xe?". Theo đó, lốp xe cũ được quyên góp tới sân chơi, được các thành viên dự án và tình nguyện viên rửa sạch, vẽ màu, "khoác" lên chiếc áo mới, vừa giúp sân chơi thêm màu sắc vừa có thể truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường. 

"Chúng tôi chia điểm nhận lốp xe quyên góp ra làm 3 khu vực: nội thành - Tây Hồ, ngoại thành - Đông Anh, tỉnh lân cận - Bắc Ninh. Những địa điểm sẽ do các thành viên dự án ở gần khu vực phụ trách", Minh Châu cho biết.

Để chuẩn bị cho dự án này, nhóm "Vườn của Chee" đã được sự hỗ trợ của Hội LHPN huyện Đông Anh kết nối với các trường có quỹ đất và nhu cầu làm sân chơi cho trẻ em. Để chọn khu vực thực hiện dự án, nhóm đi tiền trạm xem không gian vườn có phù hợp với kế hoạch của dự án không. Những tiêu chí để lựa chọn trường bao gồm: Sự ủng hộ của Ban Giám hiệu; vị trí trường gần với khu dân cư, thuận tiện cho các em nhỏ đi lại; không gian làm sân chơi khoảng 200m2, phù hợp với ý tưởng thiết kế của dự án.

“Vòng đời” mới của những chiếc lốp xe - Ảnh 1.

Những chiếc lốp xe cũ được “khoác chiếc áo mới”

Tại sân chơi của trường Tiểu học An Dương Vương, trước khi thi công thì khu vực này là một bãi cỏ um tùm. Theo Minh Châu, công đoạn khó khăn nhất khi cải tạo sân chơi là làm cỏ. Khi mới bắt tay vào thực hiện dự án, các tình nguyện viên đã phải đi cắt những bụi cỏ cao tới đầu người. "Loại cỏ này đan vào nhau rất dày, có những cây cỏ rễ dài cả mét khiến việc cuốc cỏ đôi lúc làm một số tình nguyện viên nản lòng. Những lúc như vậy chúng tôi khích lệ tinh thần nhau. Nghĩ tới sân chơi sẽ đem lại nhiều niềm vui cho trẻ, các bạn lại có thêm năng lượng tích cực để cố gắng tiếp", Minh Châu chia sẻ.

Chia sẻ về thiết kế sân chơi, Nguyễn Thị Hồng Huế, Trưởng nhóm dự án "Vườn của Chee", cho biết, việc xây dựng dựa trên khảo sát kỹ về điều kiện tự nhiên gồm đất, nguồn nước, hướng nắng, tận dụng những yếu tố có sẵn như cây bóng mát để đặt các thiết kế. Mô hình thiết kế theo hướng "vườn hồn nhiên", bên cạnh những lốp xe màu sắc trong sân chơi, các tình nguyện viên còn tự tay vẽ những bảng, biển cung cấp thêm thông tin về các loại cây dược liệu và thông điệp bảo vệ môi trường.

“Vòng đời” mới của những chiếc lốp xe - Ảnh 2.

Tận dụng những chiếc lốp xe bỏ đi, nhóm dự án “Vườn của Chee” đã lên ý tưởng làm sân chơi cho các em học sinh tại trường Tiểu học An Dương Vương (Đông Anh, Hà Nội).

Thực tế, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội đang bị bê tông hóa và thiếu không gian xanh, vui chơi cho học sinh. "Sắp tới, dự án muốn xây thêm những khu vườn trường kết hợp sân chơi như vậy tại các trường trong khu vực nội thành", thủ lĩnh "Vườn của Chee" cho biết thêm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm