Vụ 2 bé đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ninh: Thi thể bé trai được tìm thấy cách hiện trường 10km

Nguyễn Long
12/05/2020 - 13:25
Vụ 2 bé đuối nước khi tắm biển ở Quảng Ninh: Thi thể bé trai được tìm thấy cách hiện trường 10km

Hai bé chết đuối khi tắm biển ở Quảng Ninh. Ảnh minh họa.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị đuối nước khi cùng gia đình đi du lịch tại xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 12/5, lãnh đạo UBND xã Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) cho biết, khoảng 15h ngày 11/5, lực lượng cứu hộ, cứu nạn huyện Vân Đồn đã tìm thấy thi thể cháu bé thứ 2 (cháu Vũ Văn T. 10 tuổi) trong vụ đuối nước do tắm biển tại xã Quan Lạn.

Thi thể cháu T. được tìm thấy cách 10km với khu vực xảy ra đuối nước, về phía xã Minh Châu bên cạnh. Trước đó, khoảng 6h ngày 11/5, thi thể cháu Nguyễn Mỹ A. (13 tuổi) đã được tìm thấy cách khu vực xảy ra tai nạn khoảng 300m. Ngay sau khi phát hiện thi thể 2 cháu bé, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm theo quy định và bàn giao cho gia đình đưa về an táng.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, khoảng 10h20 ngày 10/5, tại bãi tắm thuộc xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người mất tích. Nạn nhân được xác định là 2 du khách tên Nguyễn Mỹ A. (13 tuổi) và Vũ Văn T. (10 tuổi), cùng trú tại P. Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo có 2 cháu bé mất tích do bị nước cuốn trôi, UBND xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã phối hợp với bộ đội Biên phòng, người dân và các lực lượng chức năng của huyện Vân Đồn tổ chức cứu hộ cứu nạn. Được biết, khu vực 2 cháu bé bị đuối nước không phải bãi tắm, đã được chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo cấm tắm biển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm