pnvnonline@phunuvietnam.vn
Vụ 573 loại sữa bột giả: Có 305 nhãn hiệu được "khai sinh" tại Hòa Bình

Địa chỉ của Chi nhánh Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group và Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma ở Hòa Bình là phòng khám sản phụ khoa và một nhà hàng bia hơi.
Thành lập chi nhánh chỉ để… công bố sản phẩm
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo PNVN, nhóm đối tượng trong đường dây tiêu thụ sữa giả đã thành lập 4 chi nhánh tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, để làm thủ tục tự công bố sản phẩm sữa giả.
Cụ thể là Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group và Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, có cùng địa chỉ tại số 335 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. Chi nhánh Hòa Bình - Công ty cổ phần dược quốc tế Big Four Pharma; Chi nhánh Hòa Bình - Công ty CP dinh dưỡng y học BFF, có cùng địa chỉ tại tầng 2, số 10 khu liền kề Dạ Hợp, tổ 12, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình.

Địa chỉ của Chi nhánh Công ty cổ phần dược dinh dưỡng Hacofood Group và Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma ở Hòa Bình là phòng khám sản phụ khoa và một nhà hàng bia hơi.
Tìm đến Chi nhánh tại địa chỉ số 335 đường Trần Hưng Đạo, phường Quỳnh Lâm, chúng tôi vô cùng bất ngờ, tại địa chỉ này không có biển báo, không có dấu hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên thực tế tại địa chỉ này là một phòng khám sản phụ khoa, rộng chừng 17m2.
Bà Phạm Thị Thoa - quản lý phòng khám, cho biết: “Tại cơ sở này chúng tôi hoạt động phòng khám phụ khoa, không có liên quan bất cứ đơn vị sản xuất kinh doanh sữa hay thực phẩm chức năng nào ở đây cả”.

Bà Phạm Thị Thoa - quản lý phòng khám sản phụ khoa - cho biết cơ sở này không liên quan gì tới những công ty sản xuất sữa giả
Ông Nguyễn Văn Thắng, một hộ dân bên cạnh địa chỉ này, cho biết: "Từ trước tới nay tại địa chỉ này không hề có công ty hay văn phòng nào hoạt động, hôm nay nghe thấy thông tin đây là địa chỉ chi nhánh của 2 công ty sản xuất kinh doanh sữa bột giả thì tôi cũng thấy bất ngờ”.

Sữa bột giả bị Công an bắt giữ có nhiều nhãn hiệu sản phẩm được "khai sinh" tại tỉnh Hòa Bình
Tại các chi nhánh ở tỉnh Hòa Bình, từ tháng 4/2023 đến đầu năm 2025, các đối tượng trong đường dây sữa giả đã làm hồ sơ thủ tục tự công bố sản phẩm 305 nhãn hiệu sản phẩm, chiếm hơn 53% toàn bộ nhãn hiệu sản phẩm đã bị cơ quan chức năng triệt phá trước đó.
Tự công bố 305 nhãn hiệu sản phẩm nhưng chưa từng có… hậu kiểm
Điều đáng nói, cả 4 chi nhánh của 4 công ty này đã liên tục nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm cho 305 nhãn hiệu sản phẩm, đẩy ra thị trường hàng chục vạn sản phẩm mỗi năm. Thế nhưng khi làm việc với phóng viên, ông Vũ Đức Toàn, Trưởng phòng Thanh tra nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình, thừa nhận, chưa tổ chức kiểm tra hoạt động và hậu kiểm đối với 4 chi nhánh này.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình - Nơi "khai sinh" 305 nhãn hiệu sản phẩm của các công ty trong đường dây sản xuất kinh doanh sữa bột giả
Mặc dù ông Toàn có đưa ra bản kế hoạch công tác kiểm tra giám sát năm 2024 của Chi cục, tuy nhiên, mấy chi nhánh này đều chỉ cách trụ sở Chi cục này vài km, nhưng suốt cả năm 2024 vẫn chưa kiểm tra các cơ sở này một lần nào.

Ông Vũ Đức Toàn, Trưởng phòng Thanh tra nghiệp vụ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình
Ở một diễn biến khác, dư luận thắc mắc về việc hàng trăm hồ sơ tự công bố sản phẩm được đăng tải công khai trên trang website http//atvstp.hoabinh.gov.vn. Tuy nhiên ngày 17/3/2024, có tới hàng trăm hồ sơ tự công bố sản phẩm trên trang website này bị gỡ bỏ với lý do "Hồ sơ cơ sở xin rút khỏi hệ thống”.
Giải thích về việc này, ông Toàn cho biết: “Việc gỡ bỏ sản phẩm là hết sức bình thường, nếu như các doanh nghiệp không còn sản xuất kinh doanh liên quan sản phẩm đó, thì họ gửi văn bản đề nghị đến Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm và chúng tôi sẽ gỡ bỏ. Do vậy, trong việc này cũng không có điều gì là bất thường cả. Nếu như đã gỡ bỏ hồ sơ tự công bố mà doanh nghiệp vẫn sản xuất, vẫn kinh doanh liên quan đến sản phẩm đó thì họ phải tự chịu trách nhiệm nếu như cơ quan chức năng phát hiện”.
Báo PNVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc.