pnvnonline@phunuvietnam.vn

Sau vụ sữa giả: Tránh tình trạng "tiền kiểm không kiểm soát nổi, hậu kiểm lại lơ là"
Theo đại biểu Quốc hội, toàn bộ các quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm lại chưa sửa đổi tương xứng với đòi hỏi cấp thiết của thực tế với cơ chế “hậu kiểm” chủ động, hiệu quả, khả thi.

Hà Nội kiểm tra đột xuất việc sản xuất, kinh doanh sữa, thực phẩm bổ sung từ ngày 9/5
Ủ ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 30 quận, huyện, thị xã từ ngày 9/5 đến hết ngày 15/6.

Tiến độ điều tra các vụ án sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025, đại diện Bộ Công an, Bộ Y tế đã thông tin với công luận về tiến độ điều tra các vụ sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các giải pháp ngăn chặn....

TPHCM: Kiểm tra hơn 4.600 nhà thuốc, phát hiện 1 cơ sở kinh doanh sữa giả
Ngành Y tế TPHCM phát hiện 1 cơ sở kinh doanh sữa giả sau khi kiểm tra, khảo sát 4.641 nhà thuốc trên địa bàn (chiếm khoảng 60% tổng số nhà thuốc đang hoạt động). Tuy nhiên, sản phẩm sữa giả đã được thu hồi trước khi bán ra thị trường.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến thuốc giả, sữa giả
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 2/5/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả.

Vụ 573 nhãn hiệu sữa giả cho trẻ em, bà bầu: Chi 150.000 USD để "chạy án"
Quá trình điều tra vụ sản xuất buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả, Bộ Công an phát hiện Phạm Gia Khải (nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam) có hành vi môi giới hối lộ.

Hệ thống y tế chưa đủ “miễn dịch” trước sữa giả, thuốc giả
Bệnh viện - nơi được coi là “vùng an toàn” cuối cùng của người bệnh - lại bị xuyên thủng bởi sữa giả, thuốc giả. Những sản phẩm kém chất lượng không chỉ đánh lừa người tiêu dùng bên ngoài mà còn lọt vào quy trình kê đơn, khuyến nghị điều trị trong một số bệnh viện - nơi lẽ ra phải có hàng rào kiểm duyệt nghiêm ngặt nhất để bảo vệ sức khỏe bệnh nhân.

Vụ gần 600 nhãn hiệu sữa giả: Công an làm việc và thu giữ nhiều hồ sơ tài liệu
Lực lượng Công an đã thu thập hồ sơ công bố hàng trăm nhãn hiệu sản phẩm được nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hòa Bình và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, để phục vụ công tác điều tra.

Thu hồi 12 sản phẩm sữa giả trên toàn quốc
Đây là nội dung được Cục An toàn thực phẩm đề cập đến trong công văn vừa gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng; Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành phố.

Vụ gần 600 nhãn hiệu sữa giả: 2 công ty công bố 215 sản phẩm tại Vĩnh Phúc
Trong giai đoạn từ năm 2021 - 2023, 2 chi nhánh công ty trong đường dây sản xuất sữa bột giả vừa bị triệt phá đã làm thủ tục tự công bố 215 sản phẩm ở Vĩnh Phúc.