Phú Thọ: Nghi vấn sữa kém chất lượng tại Trường mầm non Thịnh Lang

Nhiều phụ huynh nghi vấn sữa kém chất lượng tại trường Mầm non Thịnh Lang, Phú Thọ
Hơn 3 tháng qua, một số phụ huynh Trường Mầm non Thịnh Lang (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới) nhiều lần gửi đơn kiến nghị về chất lượng sữa học đường. Họ cho rằng sản phẩm có dấu hiệu bất thường, khi kết quả kiểm nghiệm chỉ ra nhiều thành phần không đạt so với công bố trên bao bì.
6 thành phần không đạt 70% công bố
Câu chuyện bắt đầu từ chị N., người nhiều năm tin tưởng để con sử dụng sữa học đường do nhà trường cung cấp. Mọi việc chỉ thay đổi khi mới đây, Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất gần 600 loại sữa giả đã đưa ra thị trường. Lúc ấy, chị N. bắt đầu lo lắng về loại sữa mà con mình đang sử dụng tại trường và đề nghị giáo viên chủ nhiệm cung cấp thông tin cụ thể. Sau đó, cô giáo gửi hình ảnh bao bì sản phẩm sữa Grow Plus A+ (Công ty TNHH Mega Milky - Văn phòng tại TP HCM) qua nhóm Zalo của lớp.

Dòng chữ "chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ" in trên bao bì sản phẩm
Từ thông tin in trên bao bì này, chị N. càng thêm băn khoăn về nguồn gốc và chất lượng của loại sữa được dùng cho trẻ. "Tôi thực sự hoang mang khi trên bao bì có dòng chữ chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ mà cả giáo viên lẫn hiệu trưởng đều không lý giải được", chị N. chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 12/9.
Theo chị N, sau khi nhiều phụ huynh nêu ý kiến, nhà trường đã làm việc trực tiếp với đại lý cung cấp sữa. Đại lý giải thích rằng dòng chữ in trên bao bì phù hợp với Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Tuy nhiên, khi phụ huynh đối chiếu, Nghị định mà phía đại lý viện dẫn lại chỉ áp dụng cho sản phẩm thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. Trong khi đó, loại sữa mà học sinh đang sử dụng lại được ghi đối tượng từ 1 đến 10 tuổi. Đáng chú ý, đơn vị cung cấp sữa có đưa ra kết quả kiểm định của 8 thành phần, trong khi trên bao bì sản phẩm công bố tới 27 thành phần.
Cũng theo chị N., trong nhiều năm, chưa lần nào nhà trường công khai loại sữa, đơn vị cung cấp hay để phụ huynh lựa chọn. Họ chỉ được thông báo mức đóng góp 120.000 đồng mỗi tháng. "Chúng tôi đóng tiền nhưng không biết con mình đang uống sản phẩm gì", chị N. nói.
Đến cuối tháng 5/2025, trước yêu cầu của chị N., nhà trường đồng ý lấy mẫu sữa Grow Plus A+ (Mega Milky) ngay tại kho, tiến hành niêm phong và gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia. Việc lấy mẫu có sự tham gia của ban giám hiệu, cán bộ y tế, giáo viên chủ nhiệm và nhiều phụ huynh, được lập biên bản, ký đóng dấu.
Ngày 21/7, kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong 27 thành phần ghi trên bao bì, có 6 thành phần chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Đó là, hàm lượng Vitamin A, C, E, B12, Kẽm và Acid linoleic. Với phụ huynh, đây là dấu hiệu bất thường. Nhưng theo chị N., nhà trường lại cho rằng kết quả "không có gì đáng lo ngại"?!

Bảng công bố các thành phần dinh dưỡng của hãng sữa Grow Plus A+ (Mega Milky)

Mẫu kiểm định 6 hàm lượng không đạt 70% so với công bố: Vitamin A, C, E, B12, Kẽm và Acid linoleic
Chính quyền vào cuộc nhưng chưa có câu trả lời thuyết phục
Không chỉ gửi mẫu đi kiểm định, trong tháng 6, chị N. cùng nhiều phụ huynh khác đã gửi đơn phản ánh lên các cấp chính quyền. UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã chuyển đơn về TP Hòa Bình. Sau nhiều tháng, mới đây UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ mới) đã thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức làm việc với phụ huynh và nhà trường.
Ngày 8/8, phường Hòa Bình ban hành công văn số 315, thừa nhận trường Mầm non Thịnh Lang thông tin về sản phẩm sữa tới phụ huynh là chưa đầy đủ, thiếu minh bạch; có thời điểm bảo quản sữa không đúng quy định. Tuy nhiên, nội dung công văn này lại chưa làm rõ được vấn đề chính: loại sữa mà học sinh trường Mầm non Thịnh Lang đã sử dụng có đảm bảo chất lượng hay không?
Phường đã yêu cầu nhà trường chấn chỉnh khâu bảo quản, bổ sung tủ lạnh, ban hành quy trình lưu kho và phát sữa hằng ngày theo đúng hướng dẫn chuyên môn. Nhưng với phụ huynh, câu trả lời này chưa làm họ hài lòng. "Phụ huynh và nhà trường đã minh bạch niêm phong sữa đi kiểm nghiệm, kết quả rõ ràng có 6 chỉ số dinh dưỡng không đạt 70% so với công bố, vậy mà chúng tôi lại chưa nhận được câu trả lời cho vấn đề quan trọng nhất", chị N. chia sẻ.

Biên bản làm việc giữa phụ huynh và nhà trường về việc lấy mẫu sữa Grow Plus A+ (Mega Milky) tại kho, niêm phong và gửi đi kiểm nghiệm. Sau đó, kết quả xác minh có 6/27 thành phần không đạt 70% so với công bố.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Luyện, Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, cho biết: "Chúng tôi đã lập đoàn kiểm tra, có kết luận nhưng phụ huynh không đồng ý. Hiện đơn đã được gửi lên Thanh tra tỉnh. Khi nhận được phiếu chuyển đơn chính thức, phường sẽ tiếp tục kiểm tra lại".
Đáng chú ý, hiện PV truy cập vào trang web của hãng sữa Grow Plus A+ (Mega Milky) thì hệ thống đã khoá, không thể truy cập.
Đến thời điểm này, điều mà chị N. cùng nhiều phụ huynh mong đợi không chỉ là câu trả lời thỏa đáng từ phía nhà trường, mà còn là sự vào cuộc kịp thời, minh bạch của cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ.
Ngày 14/9, phóng viên Báo PNVN đã liên hệ với lãnh đạo Trường mầm non Thịnh Lang nhưng phía nhà trường chưa có thông tin phản hồi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.
Theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, trong đó, hàng giả gồm: Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa.