Vụ nghi vấn sữa kém chất lượng tại Phú Thọ: Trường mầm non Thịnh Lang không lưu mẫu theo quy định

Nghi vấn sữa kém chất lượng tại Trường mầm non Thịnh Lang (Phú Thọ)
Liên quan sự việc nghi sữa Grow Plus A+ (Mega Milky) kém chất lượng tại Trường mầm non Thịnh Lang (Phú Thọ), ngày 28 và 29/9, UBND phường Hòa Bình đã ban hành 2 văn bản chấn chỉnh công tác quản lý và thông tin trả lời phụ huynh.
Trường chấm dứt hợp đồng, trả toàn bộ sữa tồn, không lưu mẫu
Theo Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 12/9, UBND phường Hòa Bình (Phú Thọ) thành lập đoàn kiểm tra rà soát phản ánh của công dân. Ngày 18/9, đoàn đã trực tiếp làm việc tại Trường mầm non Thịnh Lang.
Kết quả cho thấy, trường đã chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Mega Milky - Chi nhánh Hà Nội, biên bản thanh lý lập ngày 23/7. Tuy nhiên, trường không còn lưu mẫu sản phẩm sữa học đường theo quy định hiện hành, khiến cơ quan chức năng không thể xác minh lại chất lượng lô sữa bị phụ huynh phản ánh kém chất lượng.
Theo sổ sách và chứng từ liên quan năm học 2024-2025, trường nhập 70 thùng sữa tương đương 839 kg sữa. Số sữa đã sử dụng là 68 thùng tương đương 816,86 kg. Số sữa tồn lại là 22,14 kg. Trong đó, trả lại cho đơn vị cung cấp sữa: 21,14 kg; xuất kho 1 kg cho bà N. đi kiểm định.
Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi: Vì sao ngay khi bị phản ánh về chất lượng sữa, Trường mầm non Thịnh Lang lại vội vã trả lại toàn bộ số sữa, chưa cho học sinh uống hết, mà không lưu mẫu sữa để phục vụ hậu kiểm?
Trao đổi với phóng viên chiều 30/9, ông Hoàng Châu Khôi, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Bình, cho biết: theo hợp đồng cung cấp hàng hóa giữa nhà trường và Công ty Mega Milky, thời hạn hợp đồng kéo dài từ ngày 4/9/2024 đến 31/8/2025.
Tuy nhiên, ngay sau khi phụ huynh có ý kiến phản ánh, nhà trường đã thanh lý hợp đồng, dừng sử dụng và hoàn trả lại lượng sữa còn tồn cho công ty. Khi đoàn công tác tiến hành kiểm tra, trường không còn lưu mẫu sữa cũ để phục vụ việc giám định, trong khi phía công ty đã thay đổi thành phần sản phẩm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xác minh. "Việc nhà trường không lưu mẫu sữa xuất phát từ việc chưa nắm rõ quy trình", ông Khôi nói.

Grow Plus A+ (Mega Milky) nghi vấn kém chất lượng.
Nhiều sai phạm khác trong quản lý
Bên cạnh vấn đề sữa học đường, đoàn kiểm tra còn chỉ ra loạt sai phạm khác tại Trường mầm non Thịnh Lang. Trong năm học 2024-2025, trường phân công giáo viên kiêm nhiệm thủ kho, trái quy định. Việc này dẫn tới bảo quản, lưu kho, phát sữa không đúng quy trình, thiếu thiết bị cần thiết. Bước sang năm học mới, trường đã bố trí nhân viên y tế làm thủ kho và bổ sung thiết bị bảo quản theo quy định.
Về thu chi, nhà trường cơ bản đảm bảo quy định, song đã tự ý điều chỉnh nội dung thỏa thuận với Ban đại diện cha mẹ học sinh, vi phạm nguyên tắc công khai minh bạch. UBND phường yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình thu phí bán trú, hoàn trả tiền đối với học sinh nghỉ có phép theo đúng biên bản ban đầu.
Công tác tuyển sinh cũng bộc lộ vi phạm khi trường cho học sinh ngoài danh sách được phê duyệt theo học, đóng đầy đủ các khoản phí như học sinh chính thức. Nhà trường tự ban hành quy chế tự thu tự chi với các khoản thu này là chưa đảm bảo theo quy định hiện hành, ảnh hưởng tới quản lý chất lượng giáo dục. UBND phường yêu cầu chấm dứt tình trạng tuyển sinh ngoài chỉ tiêu, mọi phát sinh phải báo cáo để xem xét, quyết định.
UBND phường Hòa Bình yêu cầu Ban giám hiệu Trường mầm non Thịnh Lang tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan; xây dựng kế hoạch khắc phục, báo cáo trước ngày 15/10/2025. Trường phải công khai thừa nhận sai sót tại cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2025-2026 và đưa ra phương án sửa đổi trong những năm tới.

Ngày 30/9, Báo PNVN tiếp tục đăng tải bài viết "Vụ nghi vấn sữa kém chất lượng tại Phú Thọ: 2 trường Mầm non xuất trình 2 phiếu kiểm nghiệm khác nhau", phản ánh về hai phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Grow Plus A+ được cho là Công ty Mega Milky cung cấp cho các nhà trường. Cả 2 phiếu đều do Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia phát hành, trùng số hiệu, ngày nhận mẫu và thời gian thử nghiệm, nhưng có phần kết quả lại khác nhau. Trong 27 chỉ số dinh dưỡng, có 26 chỉ số hoàn toàn giống nhau, riêng Vitamin B12 lại "vênh": phiếu cung cấp cho Trường Little Leaders Kindergarten (Hà Nội) ghi 7,2, trong khi phiếu tại Trường Mầm non Thịnh Lang (Phú Thọ) chỉ 1,2 (không đạt 70% so với công bố 8,1).