Tags:

vụ án chạy thận hòa bình

Vụ án chạy thận tại BV Đa khoa Hòa bình: Nhiều người bị kết án được ra tù trước hạn

Vụ án chạy thận tại BV Đa khoa Hòa bình: Nhiều người bị kết án được ra tù trước hạn

Trong ngày 21/1, Hoàng Công Lương và Bùi Mạnh Quốc đã được trả tự do trước hạn. Đây là những người liên quan đến vụ án chạy thận xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Hoà Bình năm 2017 làm 9 người tử vong.

Vụ án chạy thận Hòa Bình: Hoàng Công Lương được giảm án nhưng vẫn chịu 30 tháng tù giam

Vụ án chạy thận Hòa Bình: Hoàng Công Lương được giảm án nhưng vẫn chịu 30 tháng tù giam

Sau khi nghị án HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Hoàng Công Lương 30 tháng tù giam. Trương Quý Dương 30 tháng tù giam…Trong số các bị cáo, chỉ có Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Dược phẩm Thiên Sơn được hưởng án treo.

Sở Y tế Hòa Bình nói gì trong phiên tòa xét xử vụ án chạy thận?

Sở Y tế Hòa Bình nói gì trong phiên tòa xét xử vụ án chạy thận?

Sở Y tế Hòa Bình khẳng định việc thành lập Đơn nguyên thận nhân tạo là đúng thẩm quyền của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Tuy nhiên, đối với xét nghiệm AAMI, Sở Y tế khẳng định sau sữa chữa thì xét nghiệm này không bắt buộc vì ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện.

Bị cáo Hoàng Công Lương lần thứ 3 giữ quyền im lặng

Bị cáo Hoàng Công Lương lần thứ 3 giữ quyền im lặng

Khi đại diện Viện Kiểm sát hỏi, bị Cáo Hoàng Công Lương xin giữ quyền im lặng. Đây là lần thứ 3 bị cáo Lương giữ quyền im lặng trong vụ án liên quan đến mình.

Vụ án chạy thận ở Hòa Bình: Nguyên Giám đốc Trương Quý Dương nói gì về cấp dưới?

Vụ án chạy thận ở Hòa Bình: Nguyên Giám đốc Trương Quý Dương nói gì về cấp dưới?

“Trong 10 năm, bác sĩ Hoàng Đình Khiếu hoàn thành rất xuất sắc nên được tôn vinh là thầy thuốc ưu tú. Việc phân công bác sĩ Khiếu là thực hiện theo quy chế của bệnh viện”, ông Trương Quý Dương nói tại tòa.

Vụ án chạy thận ở Hòa Bình: Ra cáo trạng lần 2 truy tố bác sĩ Lương

Vụ án chạy thận ở Hòa Bình: Ra cáo trạng lần 2 truy tố bác sĩ Lương

Cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ tai biến xảy ra tại BV Đa khoa Hòa Bình. Trong số 7 bị can, 5 người bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị can Bùi Mạnh Quốc và Hoàng Công Lương bị truy tố tội Vô ý làm chết người.

Khởi tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn: Nỗ lực của các luật sư đã có kết quả

Khởi tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn: Nỗ lực của các luật sư đã có kết quả

“Trong vụ án chạy thận, sau một loạt lãnh đạo BV Đa khoa Hòa Bình, đến lượt Trương Quý Dương và Đỗ Anh Tuấn bị khởi tố. Kết quả này là sự nỗ lực trong suốt thời gian qua của các luật sư”, luật sư Nguyễn Hoàng Trung nói.

Vụ án chạy thận Hòa Bình: Khởi tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn

Vụ án chạy thận Hòa Bình: Khởi tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn

Sau nhiều lần điều tra bổ sung, đến nay cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Hòa Bình) đã quyết định khởi tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn Đỗ Anh Tuấn để điều tra.

Thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành 'Vô ý làm chết người'

Thay đổi tội danh bác sĩ Hoàng Công Lương thành 'Vô ý làm chết người'

Cơ quan CSĐT đã thay đổi quyết định khởi tố bác sĩ Hoàng Công Lương từ tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội “Vô ý làm chết người”.

Bác sĩ Hoàng Công Lương phản bác kết luận điều tra bổ sung của Công an Hòa bình

Bác sĩ Hoàng Công Lương phản bác kết luận điều tra bổ sung của Công an Hòa bình

Bác sĩ Hoàng Công Lương vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng phản đối kết luận điều tra bổ sung của Công an tỉnh Hòa Bình, liên quan đến vụ án làm 9 người chết khi chạy thận tại BV Đa khoa Hòa Bình, ngày 29/5/2017.