Vụ án Mr Pips: Nhiều phụ nữ trở thành nạn nhân, có người mất 35 tỷ đồng
Mr Pips Phó Đức Nam thời điểm chưa bị bắt
Trong đường dây lừa đảo do Mr Pips cầm đầu, nhiều phụ nữ bị dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán, forex qua mạng xã hội. Số tiền bị chiếm đoạt từ vài chục triệu đến hàng chục tỷ đồng, trong đó có nạn nhân mất tới 35 tỷ đồng.
Trong vụ án lừa đảo quy mô đặc biệt lớn do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu, một trong số những điểm đáng chú ý là số lượng lớn nạn nhân là phụ nữ, với mức thiệt hại từ vài chục triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng.
Theo kết luận điều tra, nhóm của Nam đã thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó, nhiều bị hại là phụ nữ bị dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán, forex thông qua các nền tảng trực tuyến.
Các đối tượng thường tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế, tiếp cận bị hại qua Zalo, Telegram, sau đó dẫn dắt mở tài khoản và liên tục thúc đẩy nạp tiền. Ban đầu, nạn nhân có thể rút được một phần tiền nhỏ để tạo niềm tin, nhưng sau đó tài khoản bị "đánh cháy", toàn bộ số tiền còn lại bị chiếm đoạt. Theo kết luận điều tra, nhiều phụ nữ đã bị chiếm đoạt số tiền rất lớn.
Chị N.P.T. (31 tuổi) bị dụ dỗ đầu tư từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023, đã chuyển tổng cộng 11,3 tỷ đồng, rút được hơn 1,1 tỷ đồng, sau đó mất hơn 10 tỷ đồng khi tài khoản bị "cháy".
Chị T.S. (33 tuổi) cũng bị lôi kéo tham gia đầu tư, chuyển 11,6 tỷ đồng nhưng chỉ rút được 48 triệu đồng, còn lại khoảng 11,5 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Chị B.T.P. (39 tuổi) chuyển tổng cộng 12,9 tỷ đồng, rút được hơn 1 tỷ đồng, gần 12 tỷ đồng còn lại bị chiếm đoạt.
Một trường hợp khác là chị Phan T.N.H. (40 tuổi), chuyển hơn 11,4 tỷ đồng, rút được hơn 600 triệu đồng, số tiền còn lại bị "cháy" tài khoản.
Không dừng lại ở đó, chị M.H. (55 tuổi) bị dụ dỗ chuyển 21,3 tỷ đồng, rút được hơn 1,2 tỷ đồng, còn hơn 20,1 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Chị N.P. (37 tuổi) cũng chuyển hơn 20 tỷ đồng, rút được 1,9 tỷ đồng, sau đó mất hơn 18,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, chị H.T.H. (50 tuổi) bị đánh cháy tài khoản với số tiền hơn 12,1 tỷ đồng.
Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, chị N.T.N. (40 tuổi) là nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất trong vụ án.
Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2024, chị bị nhiều đối tượng sử dụng các tài khoản Zalo khác nhau tiếp cận, mời gọi đầu tư. Trong thời gian này, chị đã chuyển tổng cộng 35 tỷ đồng vào các tài khoản do nhóm đối tượng cung cấp và bị chiếm đoạt toàn bộ. Đây là mức thiệt hại lớn nhất được ghi nhận trong vụ án.
Theo cơ quan điều tra, số tiền các bị hại bị chiếm đoạt thấp nhất là vài chục triệu đồng, cao nhất lên tới 35 tỷ đồng.
Các đối tượng đã xây dựng kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời, đặc biệt với những người ít kinh nghiệm tài chính. Khi đã tham gia, nạn nhân liên tục bị dẫn dắt, thao túng tâm lý để nạp thêm tiền, cho đến khi tài khoản bị "cháy".
Vụ án cho thấy, không chỉ quy mô đặc biệt lớn với hàng trăm nạn nhân, mà còn phản ánh thực tế đáng lo ngại: nhiều phụ nữ đã trở thành mục tiêu trong các chiêu trò lừa đảo tài chính, với hậu quả là những khoản tiền tích lũy trong nhiều năm bị mất trắng.