Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Triệu tập thêm một nghi can

Đình Nguyên
10/06/2020 - 15:03
Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Triệu tập thêm một nghi can
Thêm một nghi can trong vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong nhà hoang vừa được cơ quan công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Chiều ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra vụ án mạng khiến bé trai Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) tử vong trong ngôi nhà hoang giữa rừng.

Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Triệu tập thêm một nghi can - Ảnh 1.

Trong căn nhà tuềnh toàng, tiếng khóc của người mẹ gào lên gọi con trong vô vọng

Cháu bé tử vong trong tư thế bị trói chân, tay ở một con suối trong rừng thuộc địa phận quản lý của Tổng đội TNXP 6. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Đ.Ng.H. (trú tại xã Quỳnh Tam, học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4). H. là người đã tiếp xúc với cháu Đ. trước thời điểm mất tích.

"Ngoài Đ.Ng.H. ra, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập thêm 1 nam sinh là P.V.T (học cùng lớp với H.)", một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết.

Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Triệu tập thêm một nghi can - Ảnh 2.

Những người dân ở xã Quỳnh Tam, không ai có thể tin nổi sự thật vừa diễn ra đối với bé trai 5 tuổi

Theo khai nhận ban đầu, Đ.Ng.H. cho biết, việc bắt giữ cháu Đ. và đưa vào căn nhà hoang trong rừng là làm theo trò chơi điện tử. Mục đích của H. là đưa cháu bé đi giấu và sẽ tìm cách đưa cháu bé về nhà, như chính mình là người đã tìm ra cháu bé khi phát hiện cháu bé mất tích.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 7/6, cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Tam) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm chơi. Đến tối gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy cháu nên đã báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu nhờ giúp đỡ.

Vụ bé 5 tuổi bị sát hại ở Nghệ An: Triệu tập thêm một nghi can - Ảnh 3.

Công an khám xét nhà nghi phạm H.

Sau 3 ngày tìm kiếm, chiều tối 9/6, cháu Đ. được phát hiện đã tử vong trong một ngôi nhà bỏ hoang ở khu rừng thuộc địa phận quản lý của Tổng đội TNXP 6, huyện Yên Thành, vị trí giáp ranh giữa huyện Yên Thành và huyện Quỳnh Lưu, cách nhà cháu khoảng 8km. Đáng chú ý, cháu Đ. tử vong trong tình trạng bịt miệng, bị trói hai tay.

Ngay trong đêm 9/6, lực lượng công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm