Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ: Bắt khẩn cấp người mẹ

Nguyễn Long
13/05/2020 - 09:35
Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ: Bắt khẩn cấp người mẹ

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Hằng khai thời điểm xảy ra sự việc, chị và cháu K. đang ngủ thì có một đối tượng lạ mặt đi từ ngoài vào tấn công. Tuy nhiên, cơ quan công an cho rằng có những dấu hiệu bất thường, nên đã bắt giữ người mẹ này để điều tra làm rõ.

Sáng 13/5, Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng, SN 1990 để điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hằng khai nhận, thời điểm xảy ra sự việc, Hằng và cháu K. đang ngủ thì có một đối tượng lạ mặt đi từ ngoài vào tấn công. Qua thu thập tài liệu chứng cứ, kết hợp với lời khai của Nguyễn Thị Hằng, cơ quan điều tra phát hiện sự việc có nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến cái chết của cháu K.

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong trong phòng ngủ: Lời khai bất thường của người mẹ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng. Ảnh công an cung cấp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra. 

Sau một thời gian điều tra, với những chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào sáng sớm ngày 11/5, khi đang nằm ngủ cùng các con thì Nguyễn Thị Hằng (SN 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) phát hiện cháu K. (SN 2018, con út) tử vong từ khi nào không rõ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Hà Tĩnh. Được biết, vợ chồng Hằng có 3 đứa con. Chồng Hằng là anh T.Q.T. (SN 1984, hiện đang làm việc tại Hàn Quốc). Trước kia hai vợ chồng Hằng đều làm việc ở Hàn Quốc, Hằng vừa về Việt Nam được gần 2 năm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm