Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết: Khẩn trương khởi tố vụ án

Đình Hưng
08/09/2022 - 16:16
Vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người chết: Khẩn trương khởi tố vụ án

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - thông tin tại họp báo.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết.

Sáng 8/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương).

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho biết đây là vụ cháy rất nghiêm trọng; xảy ra trên phạm vị nhỏ, tiếp cận nhanh nhưng thiệt hại về người rất lớn.

Cũng theo ông Dũng, sau vụ cháy, có rất nhiều vấn đề đặt ra cần phải tiếp tục xử lý. Hiện tại, liên quan đến câu hỏi trách nhiệm cụ thể của ai thì chưa trả lời được, do hiện vẫn chưa có kết quả khám nghiệm hiện trường, chưa xác định được chính xác nguyên nhân.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết, ngay từ khi nhận thông tin về vụ cháy, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện có mặt sớm nhất tại hiện trường để phục vụ cho việc chỉ đạo, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đến thời điểm này, Công an tỉnh xác định vụ cháy đã làm chết 32 người, trong đó có 17 nam, 15 nữ; bị thương 17 người. Hiện giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tiếp tục thực hiện công tác khám nghiệm tử thi, xác định danh tính các nạn nhân bị chết trong vụ cháy.

Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết ở Bình Dương: Khẩn trương khởi tố vụ án  - Ảnh 1.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại họp báo.

Theo ông Quyên, đối với những nạn nhân bị cháy biến dạng, cần phải giám định ADN thì Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với Viện Khoa học hình sự và các cơ quan giám định khẩn trương giám định. "Sau khi có thông tin đầy đủ về kết quả ADN cùng với thân nhân thì chúng tôi sẽ thông báo để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân", ông Quyên thông tin.

Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ các điều kiện, quy chuẩn của cơ sở kinh doanh này có đúng với sơ đồ thiết kế cũng như các quy định về pháp luật phòng cháy, chữa cháy hay không?

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Lý giải về việc dù lực lượng chữa cháy đến hiện trường kịp thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ nhưng lại gây thiệt hại về người rất lớn, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho rằng, ngoài các nguyên nhân về mặt khách quan, chủ quan; thì có một phần ý thức, trách nhiệm của những người tham gia vào các phòng hát, có uống rượu bia, trong tình trạng không được tỉnh táo.

Do vậy, theo ông Quyên, khi nhân viên, quản lý ở cơ sở karaoke gõ cửa, kêu gọi đã xảy ra cháy, đề nghị mọi người đi theo lối thoát hiểm để tránh khỏi nguy hiểm thì hầu như các phòng không chấp hành. Có phòng còn kéo tay nhân viên vào trong phòng đóng cửa lại.

Nguyên nhân cháy có thể do chập điện

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương Trịnh Ngọc Quyên cho biết, sáng nay 8/9, Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Viện Khoa học hình sự, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Kết hợp với công tác điều tra ban đầu, làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, quản lý, giúp việc, nhân viên tại quán karaoke để đánh giá toàn bộ nội dung, quy trình hoạt động. Trên cơ sở khám nghiệm hiện trường mới đánh giá được nguyên nhân vụ cháy và các điều kiện đảm bảo phòng cháy chữa cháy để từ đó kết luận nguyên nhân vụ việc, trách nhiệm những người có liên quan.

Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết ở Bình Dương: Khẩn trương khởi tố vụ án  - Ảnh 3.

Sáng 8/9, hiện trường vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên cũng cho biết ông đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khẩn trương khởi tố vụ án liên quan đến vụ cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự về "tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết thêm, về nguyên nhân vụ cháy đang được Công an tỉnh tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường nghiêm ngặt, chặt chẽ để xác định kỹ nguyên nhân vụ cháy.

Tuy nhiên, theo thông tin lời khai ban đầu của các nạn nhân và theo nhận định của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn thì nguyên nhân vụ cháy có nhiều khả năng là do chập điện trong phòng karaoke.

Trao đổi thêm về nguyên nhân vụ cháy gây ra thiệt hại lớn về người, Đại tá Nguyễn Thanh Điệp cho rằng ngoài sự chủ quan, tâm lý hoảng loạn của nạn nhân còn do việc phát hiện, xử lý ban đầu của cơ sở còn chậm, lúng túng.

Vụ cháy quán karaoke An Phú, số 166C, khu phố 1, phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra lúc 20h48 ngày 6/9. Vụ cháy đã được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh dập tắt hoàn toàn và hoàn thành công tác tìm kiếm 32 thi thể nạn nhân được kết thúc lúc 19h30 ngày 7/9.

Theo UBND TP.Thuận An, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy tại cơ sở có 5/30 phòng hát đang hoạt động (301, 302, 303, 305, 306) và có khoảng 60 người có mặt tại cơ sở (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm