Vụ cướp táo tợn khiến con gái 4 tuổi tử vong, mẹ trúng 7 phát đạn

19/11/2016 - 22:02
Một vụ cướp xảy ra tại Texas, Mỹ, khiến 1 người phụ nữ bị thương nghiêm trọng và 1 bé gái 4 tuổi tử vong ngay tại chỗ.

Diana Gomez, 27 tuổi, ở Houston, Texas, Mỹ bị thương nghiêm trọng sau khi 3 tên cướp nổ súng vào gia đình cô vào đêm thứ 2 (14/11). Vào lúc xảy ra sự việc, Diana và 3 người con của cô đang dỡ hàng hóa từ chiếc xe của mình bên ngoài khu chung cư nơi gia đình cô sinh sống.

cuop-tao-bao-tai-my-me-trung-7-phat-dan-con-tu-vong-3.jpg
Diana và con gái trước khi gặp nạn

Những tên cướp đã cố gắng ăn cắp ví của Diana, bắn hàng chục viên đạn vào cô và những đứa trẻ khiến Diana bị trúng 7 phát đạn và cô con gái Ava (4 tuổi) tử vong. Cô con gái lớn Betsy (10 tuổi) bị thương, còn cậu con trai Isaiah (5 tuổi) rất may không bị thương.

Khi Diana tỉnh dậy, cô đã cố gắng hỏi tình hình của 3 đứa trẻ. Vì mắc ống thở, nên cô đã phải sử dụng đến giấy bút để nói chuyện với người xung quanh. Và Diana đã nhận được tin khủng khiếp rằng con gái Ava đã tử vong.

Chị gái của Diana, Julie Gomez, cho biết: “Cô ấy không thể nói gì, tất cả những gì Diana có thể làm chỉ là khóc. Nhưng chắc chắn có thể nhìn thấy rõ nỗi đau trên khuôn mặt của cô ấy”.

Cảnh sát đã truy nã 3 người đàn ông bỏ chạy khỏi hiện trường trong 1 chiếc xe mẫu sedan 4 cửa màu tối.

cuop-tao-bao-tai-my-me-trung-7-phat-dan-con-tu-vong-2.jpg
 Cô bé 4 tuổi Ava không may bị trúng đạn và tử vong

Phó cảnh sát trưởng Thomas Gilliland cho biết, đến hôm thứ 4 (16/11), 1 người liên quan đã bị giam giữ.

Một trang web gây quỹ được thành lập bởi gia đình Diana đã nhận được hơn 17.000 USD để hỗ trợ tổ chức tang lễ cho cô bé tội nghiệp Ava.

Cô Julie Gomez chia sẻ, Ava là “một cô bé rất ngọt ngào” và là người “luôn hạnh phúc, rất vui vẻ”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm