Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
09/07/2026 - 19:13 (GMT+7)

Vụ đất ruộng "không cánh mà bay" ở Hưng Yên: Có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Văn Long
Vụ đất ruộng "không cánh mà bay" ở Hưng Yên: Có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên

Người dân kiểm tra khu ruộng bị đào bới tại thôn Phương Trù

Vụ đất nông nghiệp bị đào bới, để lại những hố sâu tại xã Châu Ninh (Hưng Yên) có diễn biến mới khi kết quả giám định xác định mẫu đất thuộc khoáng sản nhóm IV, còn hai phụ nữ được xác định là bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo kết luận giám định trong vụ đất nông nghiệp bị đào bới tại thôn Phương Trù, xã Châu Ninh, bà Lê Thị Nhàn và bà Lê Thị Phố được xác định là bị hại.

Theo thông báo kết luận giám định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên do bà Lê Thị Nhàn cung cấp, vụ việc có dấu hiệu “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, được phát hiện ngày 2/5/2026 tại thôn Phương Trù, xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên.

Vụ đất ruộng "không cánh mà bay" ở Hưng Yên: Có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên- Ảnh 1.

Thời điểm mẫu đất được lấy đi giám định

Thông báo được gửi tới bà Lê Thị Nhàn và bà Lê Thị Phố, cùng trú tại thôn Phương Trù. Trong văn bản, hai phụ nữ được xác định là bị hại.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu đất được lấy tại khu vực xảy ra vụ việc không đạt tiêu chuẩn sử dụng làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói nhưng phù hợp sử dụng làm vật liệu san lấp. Các mẫu đất được xác định thuộc khoáng sản nhóm IV theo quy định của Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Đây là diễn biến mới sau gần hai tháng kể từ khi người dân phát hiện nhiều diện tích đất nông nghiệp bị đào bới, lớp đất canh tác bị lấy đi, để lại những hố sâu và vách đất dựng đứng.

Trước đó, ngày 2/5, khi ra thăm ruộng, gia đình bà Lê Thị Nhàn bất ngờ phát hiện khu đất trồng chuối bị đào bới nham nhở. Theo bà Nhàn, khu vực bị tác động có chiều ngang khoảng 28m, chiều dài từ 30 đến 38m, một số vị trí sâu hơn 2m.

Vụ đất ruộng "không cánh mà bay" ở Hưng Yên: Có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên- Ảnh 2.

Khu vực đất nông nghiệp bị múc trộm

“Ra đến ruộng, gia đình tôi rất bàng hoàng. Đất đang canh tác bị đào thành hố sâu, nhiều cây chuối bị phá hủy. Trước đó, khu vực này vẫn được gia đình trồng trọt bình thường”, bà Nhàn kể.

Theo bà Nhàn, trên khu ruộng có hơn 50 gốc chuối đang chuẩn bị cho thu hoạch. Gia đình mới thu được hai buồng thì xảy ra sự việc. Sau khi lớp đất canh tác bị lấy đi, nhiều cây chuối bị bật gốc, đổ xuống khu vực bị đào sâu.

Liền kề ruộng của bà Nhàn là diện tích canh tác của gia đình ông Đặng Nhân Dậu và bà Lê Thị Phố. Theo ông Dậu, gia đình phát hiện đất bị đào bới từ cuối tháng 4/2026.

Ban đầu, một phần nhỏ đất bị lấy đi nên vợ chồng ông chưa trình báo mà tự ra ruộng trông giữ. Tuy nhiên, những ngày sau, diện tích bị đào tiếp tục mở rộng.

Khu ruộng bị ảnh hưởng của gia đình rộng khoảng một sào, trên đất có hơn 80 gốc chuối đang trong thời kỳ thu hoạch. Đây là diện tích canh tác quan trọng, góp phần tạo nguồn thu nhập cho gia đình trong nhiều năm.

Vụ đất ruộng "không cánh mà bay" ở Hưng Yên: Có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên- Ảnh 3.

Theo phản ánh, nhiều cây chuối sắp đến ngày thu hoạch đã bị phá hủy

“Gia đình chủ yếu sống dựa vào làm nông. Đất bị đào sâu, lớp đất mặt không còn thì không biết sau này phải canh tác thế nào”, ông Dậu nói.

Lo phần ruộng còn lại tiếp tục bị đào, vợ chồng ông thay nhau ra đồng trông giữ vào ban đêm. Ông thường ra từ khoảng 19h đến hơn 22h, sau đó bà Phố ra thay, có hôm gần 1h sáng mới trở về. Ngay cả những hôm trời mưa, bà vẫn ra ruộng với hy vọng ngăn việc đào bới tiếp diễn.

Do khu vực đồng ruộng vắng vẻ, mỗi lần ra trông, vợ chồng ông đều mang theo dao phay để phòng thân. Tuy nhiên, theo ông Dậu, khi gia đình có mặt thì không phát hiện hoạt động bất thường. Đến sáng hôm sau, họ lại thấy đất tiếp tục bị đào.

“Có hôm chúng tôi trông đến khuya, sáng ra vẫn thấy đất bị xúc thêm. Vợ chồng thay nhau trông nhiều đêm nhưng không giữ được”, ông Dậu kể.

Theo phản ánh của người dân, ngoài hai khu ruộng trên, một số diện tích đất nông nghiệp khác tại khu vực cũng có dấu hiệu bị đào bới. Phần bãi bồi ven sông gần đó xuất hiện nhiều hố lớn, mặt đất bị cắt xẻ, biến dạng.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà Phố và bà Nhàn đã trình báo cơ quan chức năng. Đại diện UBND xã Châu Ninh cho biết địa phương đã nắm được thông tin, giao Công an xã Châu Ninh xuống hiện trường lập biên bản và báo cáo vụ việc lên cơ quan công an cấp tỉnh.

Vụ đất ruộng "không cánh mà bay" ở Hưng Yên: Có dấu hiệu vi phạm quy định về khai thác tài nguyên- Ảnh 4.

Sau hơn 2 tháng kể từ ngày ruộng của gia đình bị múc trộm, bà Nhàn mong sớm tìm ra thủ phạm

Trao đổi với phóng viên trước đó, đại diện Công an xã Châu Ninh cho biết bước đầu xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Vụ việc sau đó được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thụ lý, xác minh theo quy định.

Việc xác định đặc tính, khả năng sử dụng và nhóm khoáng sản của các mẫu đất là một trong những căn cứ phục vụ quá trình xác minh, làm rõ vụ việc. Theo thông báo, kết quả giám định đã được gửi tới bà Lê Thị Nhàn và bà Lê Thị Phố với tư cách bị hại.

Đến nay, văn bản chưa đề cập việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can hoặc xác định cá nhân thực hiện việc đào bới, vận chuyển đất.

Sau khi nhận được thông báo, người dân cho biết mong cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ người liên quan, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức nếu có, đồng thời xác định phương án khắc phục đối với những diện tích đất nông nghiệp đã bị đào sâu, ảnh hưởng đến sản xuất.

“Gia đình mong vụ việc sớm được làm rõ, người gây ra thiệt hại phải có trách nhiệm khắc phục để chúng tôi còn tiếp tục canh tác”, bà Nhàn nói.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận