Vụ giết người đốt xác ở Hải Dương: Đốt thi thể để “giải thoát” linh hồn nạn nhân

H.K
18/11/2021 - 13:06
Vụ giết người đốt xác ở Hải Dương: Đốt thi thể để “giải thoát” linh hồn nạn nhân

Cao Tài Năng khai, việc đốt xác là nhằm "giải thoát" linh hồn cho nạn nhân

Bị cáo khai, từ khi giết anh C., bị cáo luôn ám ảnh tội lỗi, không ăn, không ngủ được. Bị cáo đốt xác nạn nhân để "giải thoát" cho linh hồn anh ấy.

Sáng 18/11, tại phiên tòa xét xử vụ án giết người, đốt xác xảy ra tại Hải Dương, bị cáo Cao Tài Năng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thừa nhận nội dung cáo trạng là đúng. Bị cáo bày tỏ sự hối hận về những tội lỗi mà mình gây ra.

Theo bị cáo Năng, khi xảy ra sự việc bị cáo còn nợ anh C. 2 tháng tiền lãi, và khoảng 1,6 tỷ tiền gốc. Bị cáo xin trả 1 phần và trả chậm phần còn lại nhưng anh C. không đồng ý nên bị cáo nảy sinh ý định giết nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi, bị cáo thú nhận với vợ. Dù vợ nhiều lần khuyên ra đầu thú, nhưng Năng không nghe theo. Khi chồng không nghe theo, vợ bị cáo đã tìm cách che giấu hành vi của chồng.

Khi cùng vợ chôn nạn nhân ở bờ sông, bị cáo luôn bị ám ảnh tội lỗi, không ăn, không ngủ được. "Bị cáo lên mạng thấy thông tin cho rằng người Ấn Độ đốt xác để giải thoát cho linh hồn. Vợ bị cáo vẫn khuyên bị cáo ra đầu thú nhưng bị cáo sợ đi tù nên không dám. Mỗi lần ra khu vực chôn đều thắp hương và xin lỗi anh C.", bị cáo Năng khai.

Cũng theo lời khai của Năng, sau khi khấn xin phép đưa anh C. lên để đốt cho anh siêu thoát. Sau đó thả tro, cốt xuống sông cho mát mẻ và tìm cách che giấu để không ai biết.

Trước khi đốt xác anh C., hai vợ chồng Năng đi mua xăng, giúp chồng đốt xác. Năng thừa nhận, cáo trạng truy tố về các tội danh và các tình tiết là không bị oan.

"Bị cáo thực sự ân hận về hành vi của mình. Vợ bị cáo chỉ vì thương chồng mà phạm tội. Vợ bị cáo sắp đẻ nên bị cáo tự mình nhận hết tội để vợ không phải đi tù. Nhưng sau đó, khi bị giam, xa vợ con thấy nhớ gia đình, bị cáo tự cảm thấy bố mẹ anh C. cũng nhớ con nhiều hơn nên đã viết thư xin lỗi hai bác và thành khẩn khai ra hành vi của vợ", bị cáo Cao Tài Năng khai.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục. Báo PNVN sẽ cập nhật thông tin về vụ án này.

Trong vụ án này, có hai bị cáo là Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983, vợ Cao Tài Năng; cùng trú tại phường Bình Hàn) liên quan đến vụ án sát hại chủ nợ rồi giấu xác phi tang xảy ra ngày 28/11/2020 tại số nhà 126 Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương. Nạn nhân trong vụ án là anh D.C.C (SN 1974), ngụ thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc. Là chủ nợ của vợ chồng Năng - Mừng.

Bị cáo Cao Tài Năng bị truy tố về tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt". Còn bị cáo Vũ Thị Mừng bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm" và "Xâm phạm thi thể, hài cốt".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm