Bé gái Ấn Độ tố cáo bị hơn 400 người đàn ông xâm hại tình dục

Phương Thanh (dịch)
17/11/2021 - 17:02
Bé gái Ấn Độ tố cáo bị hơn 400 người đàn ông xâm hại tình dục

Kinh hoàng vụ việc cô gái 16 tuổi bị cưỡng hiếp bởi hơn 400 người đàn ông trong thời gian dài tại Ấn Độ. Ảnh minh họa

Ít nhất 7 người đàn ông đã bị bắt sau khi một cô gái 16 tuổi tại Ấn Độ báo án, cô đã bị hàng trăm người đàn ông xâm hại tình duc trong thời gian dài. Vụ việc được đánh giá "kinh hoàng chưa từng có" từ trước đến nay.

16 tuổi và từng bị hơn 400 người đàn ông cưỡng hiếp

Trong một báo cáo gửi đến Ủy ban Phúc lợi Trẻ em Ấn Độ (CWC) vào ngày 11/11/2021, một cô gái vô gia cư, 16 tuổi (giấu tên), đã bị hơn 400 người đàn ông cưỡng hiếp trong thời gian dài tại quận Beed, thuộc bang Maharashtra (Ấn Độ). Abhay Vitthalrao Vanave, Chủ tịch CWC cho biết, trong số những cái tên được nêu trong báo cáo, có tên của 2 quan chức cảnh sát.

Năm 13 tuổi, nạn nhân phải kết hôn với một người đàn ông 33 tuổi, người từng tấn công tình dục mình. Sau đó, nạn nhân cũng bị chính cha ruột lạm dụng. Điều này buộc cô phải rời khỏi nơi được gọi là "gia đình", sống như một người vô gia cư và ngủ ở trạm xe buýt.

Tuy nhiên, bỏ đi không phải là lối thoát đối với một cuộc đời phụ nữ bị lạm dụng tình dục. Không có việc làm, cô gái phải xin tiền tại trạm xe buýt như một cách mưu sinh. Chính vì vậy, cô đã bị 3 người đàn ông ép buộc trở thành gái mại dâm.

Số lượng những kẻ cưỡng bức lên đến hơn 400 người trong thời gian nạn nhân bị ép buộc trở thành gái mại dâm. Trong đơn tố cáo gửi đến CWC, nạn nhân có thể xác định 25 người trong số đó. Đáng ngạc nhiên, cô gái đã từng nộp đơn đến cảnh sát địa phương để tố cáo sự việc nhưng đơn khiếu nại không được tiếp nhận.

Ngày 15/11, CWC cho biết đã làm đơn tố cáo 8 bị can có liên quan, trong đó bao gồm 1 trẻ chưa vị thành niên. Những bị can này đối mặt với tội danh hiếp dâm và vi phạm luật bảo vệ trẻ em khỏi tội phạm tình dục. Ngoài ra, vi phạm Luật cấm hôn nhân ở trẻ em cũng được đề cập trong đơn tố cáo.

Nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Yogita Bhayana (Ấn Độ) cho biết đây là "vụ án hãm hiếp chấn động nhất trong lịch sử". Bà cho biết "Cô gái này phải chịu cảnh bị tra tấn hàng ngày, cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong khi đó, cảnh sát đã không bảo vệ nạn nhân tội nghiệp. Tôi muốn những kẻ gây ra sự tổn thương này phải bị trừng phạt thích đáng bởi luật pháp".

Ấn Độ: Cô gái tố cáo bị cưỡng hiếp bởi hơn 400 người đàn ông - Ảnh 1.

Quận Beed, thuộc bang Maharashtra (Ấn Độ), nơi xảy ra vụ việc cô gái bị hơn 400 người đàn ông cưỡng hiếp. Ảnh: CNN

"Khủng hoảng" hiếp dâm tại Ấn Độ

Theo dữ liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ, đã có hơn 28.000 trường hợp hiếp dâm phụ nữ được ghi nhận tại quốc gia này vào năm 2020. Số liệu trên tương đương trung bình cứ 18 phút sẽ có 1 vụ hiếp dâm xảy ra tại Ấn Độ. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng số liệu thực tế sẽ cao hơn vì nhiều trường hợp không dám tố cáo do sợ hãi.

Kể từ sau vụ hiếp dâm kinh hoàng xảy ra vào năm 2012, chính quyền quốc gia hơn 1,3 tỉ dân này đã đưa ra các chính sách nhằm ngăn chặn, trừng phạt nghiêm khắc tội phạm hiếp dâm trong nỗ lực mang đến cuộc sống an toàn hơn cho phụ nữ và trẻ em gái nước này. Tuy nhiên, các vụ việc cưỡng hiếp với mức độ nghiêm trọng vẫn xảy ra rất nhiều, làm dấy lên lo ngại phụ nữ Ấn Độ chưa thể tiến gần đến an toàn tuyệt đối.

Đơn cử như vụ việc 33 người đàn ông cưỡng hiếp tập thể một bé gái 15 tuổi xảy ra vào tháng 9 năm nay tại bang Maharashtra hoặc một người phụ nữ sống tại Mumbai đã bị cưỡng hiếp và sát hại bằng thanh sắt, là những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng nguy hiểm đến phụ nữ nước này.

Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm