Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Những dòng tin nhắn đặc biệt ở “tuyến sau”

HKD
15/06/2023 - 13:10
Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Những dòng tin nhắn đặc biệt ở “tuyến sau”

Lực lượng ở "tuyến sau" luôn sẵn sàng tiếp sức cho lực lượng ở "tuyến đầu"

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian sau khi xảy ra vụ nổ súng ở địa phương, mỗi ngày, những dòng tin nhắn cập nhật tình hình, báo cáo nhanh qua điện thoại từ các Hội cơ sở chất chứa cảm xúc vô cùng đặc biệt.

Sau vụ nổ súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) sáng sớm ngày 11/6 khiến 06 cán bộ, chiến sĩ hi sinh, 03 người dân tử vong, các cấp Hội LHPN Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc, chung tay tiếp sức lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở "tuyến đầu". Một lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian này, những dòng tin nhắn ngắn ngủi, thường xuyên, kịp thời cập nhật tình hình, báo cáo nhanh qua điện thoại từ các Hội cơ sở đến tỉnh Hội luôn mang một cảm xúc đặc biệt. "Mỗi lần có tin nhắn mới từ cơ sở, lãnh đạo, cán bộ tỉnh Hội vô cùng hồi hộp, cảm động, vui với tình thần khí thế của chị em, lo với nỗi lo chung của toàn xã hội".

PNVN xin lược trích những dòng tin nhắn vô cùng đặc biệt, ấm áp nghĩa tình từ "tuyến sau" - nơi hậu phương vững chắc.

"Hôm nay, chị em hội viên, phụ nữ đã nấu 924 suất cơm cho lực lượng làm nhiệm vụ, huy động 112 chị tham gia, tiếp nhận 335 kg gạo, 5 thùng nước uống các loại. Tổng số tiền 34.400.000 ạ" - tin nhắn của Hội LHPN Cư Kuin gửi Hội LHPN tỉnh ngày 14/6.

"Chào các chị em buổi sáng. Ngoài việc Hội chúng ta đi thăm và động viên các chiến sĩ đã hy sinh, các chiến sĩ bị thương hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, mấy ngày hôm nay, một số chị em hội viên cũng tranh thủ đi thăm, tặng quà, động viên tiếp sức các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Đi vào đó mới thấy các chiến sĩ thương quá, 3 ngày không về nhà, trực chiến 100%... 

Thương lắm. Chiều nay, vào lúc 15h00, một số chị em trong Hội sắp xếp đi vào xã Ea Tiêu để tiếp sức. Địa điểm tập trung tại 61 Lý Thái Tổ. Các chị em trong Hội mình, ai có thời gian cùng tham gia nhé!" - tin nhắn của Hội nữ Doanh nhân Đắk Lắk sáng 14/6/2023.

Vụ nổ súng ở Đắk Lắk: Những dòng tin nhắn đặc biệt ở “tuyến sau” - Ảnh 1.

Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị lên đường tiếp sức lực lượng đang làm nhiệm vụ ở "tuyến đầu"

"Báo cáo em! Chiều nay Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã tiếp sức chiến sĩ với 200 lốc nước, 300 bánh mì, 10 thùng sữa, 4 thùng cà phê 3in1, 600 trứng gà, 10 thùng bò húc, 150 đôi giày bốt, 100 thùng mỳ cốc, 1 thùng dầu gội, 1 bịch kẹo, 1 bịch lương khô. Tổng trị giá khoảng 48 triệu đồng từ chị em thành viên của Hội", tin nhắn của Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk, tối 14/6.

"Hội LHPN huyện Krông Buk đã tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động đến từng hộ gia đình có đối tượng tham gia vụ việc tại Cư Kuin ngày 11/ 6 vừa qua. Hội đã tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của Pháp luật, đồng thời, tổ chức nấu 305 suất ăn phục vụ lực lượng trực chốt ạ" - tin nhắn của Chủ tịch Hội LHPN huyện Krông Buk, ngày 14/6.

"Trước tình hình xảy ra trên địa bàn tỉnh, Hội LHPN huyện Cư M’gar đã triển khai và phát động các cơ sở Hội tăng cường bám nắm tình hình, phân công các hội viên nòng cốt, cốt cán tại các chi Hội nắm chắc địa bàn; tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ ổn định tư tưởng, không hoang mang, dao động, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không chia sẻ những thông tin chưa chính thống trên các trang mạng xã hội, nêu cao cảnh giác, tuyệt đối "không nghe, không tin, không theo" các đối tượng phản động, các thế lực thù địch lợi dụng tình hình để xuyên tạc, lôi kéo chống đối chính quyền địa phương, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị trên địa bàn. 

Đồng thời, tiếp tục tăng cường thăm hỏi, động viên các lực lượng trực chốt, lực lượng đang làm nhiệm vụ, vận động thành lập các Tổ nấu ăn phục vụ các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ" - tin nhắn của Hội LHPN huyện Cư M’gar, ngày 13/6.

"Riêng ngày hôm nay, Hội đã vận động tiền mặt là 26 triệu, 1 tạ gạo, 8 thùng nước uống các loại, có 82 chị tham gia nấu ăn và đã nấu 720 suất cơm cho các chốt trực anh em chiến sỹ làm nhiệm vụ ạ", tin nhắn của Hội KHPN CưKuin, ngày 13/6.

"Dạ chị, hôm nay Ea Tiêu cũng bắt đầu nấu ăn tiếp sức cho các chiến sĩ và lực lượng đang làm nhiệm vụ. Chị chủ tịch Hội Phụ nữ xã vừa thông báo: Chị em các thôn đã nhận nấu sáng, trưa, tối 4 ngày liên tục, kín lịch luôn. Thấy chị em mình vậy cũng tự hào về công tác Hội chị ạ", tin nhắn của Hội LHPN xá Ea Tiêu gửi Chủ tịch Hội LHPN Đắk Lắk ngày 13/6.

Một số hình ảnh tiếp sức lực lượng đang làm nhiệm vụ ở "tuyến đầu" của các cấp Hội Phụ nữ Đắk Lắk:



Nguồn: Hội LHPN Đắk Lắk
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm